Đề thi Địa lý dài, thí sinh vui buồn lẫn lộn

Thời sựThứ Năm, 03/06/2010 04:22:00 +07:00

(VTC News) – Theo quan sát của phóng viên, các thí sinh bước ra khỏi phòng thi môn Địa lý hôm nay (3/6) với những tâm trạng trái ngược nhau.

(VTC News) – Theo quan sát của phóng viên, các TS bước ra khỏi phòng thi môn Địa vào sáng nay (3/6) với những tâm trạng trái ngược nhau. Người vui mừng hớn hở cho rằng "Đề không khó" nhưng có không ít TS buồn thiu vì không hoàn thành bài do đề quá dài

TP.HCM: Tài liệu thu nhỏ đã xuất hiện trước phòng thi

Sáng nay (3/6), các thí sinh (TS) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tiếp tục thi môn Địa lý, thi tự luận với thời gian thi 90 phút.

Tại hội đồng thi (HĐT) hệ GDTX Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), ngay sau giờ thi, phóng viên VTC News đã bắt gặp trong các sọt rác đặt trước cửa mỗi phòng thi (cụ thể phòng đầu tiên, lầu 1) có rất nhiều các tài liệu photo thu nhỏ được các TS bỏ lại, thậm chí các tài liệu này còn được xé thành rất nhiều các mảnh giấy nhỏ.

Những "phao" thi thu nhỏ, xé nát trong các sọt rác ở mỗi được TS vứt lại tại HĐ thi Phan Dăng Lưu sáng 3/6 (ảnh: N.D) 

Tiếp xúc với chúng tôi, Phó Chủ tịch HĐT Phan Đăng Lưu – ông Đinh Ngọc Bình - cho rằng: "Đây là hiện tượng hoàn toàn rất bình thường. Khi đi thi, ai chẳng muốn “thủ” trong người “một cái gì đó” để yên tâm, có điều các em không sử dụng trong khi thi mà thôi. Chúng tôi không thể nào được phép khám người các em được, mà chỉ dựa trên tinh thần tự giác”.
Tương tự, các thanh tra ủy quyền của Sở GD-ĐT TP.HCM tại HĐT nói trên cũng  không bất ngờ với thông tin trên.

Trong khi đó, chia sẻ cùng với VTC News rất nhiều thí sinh sau khi kết thúc giờ thi môn Địa ở hệ phổ thông đều cho rằng đề thi không khó, nhưng khá dài nên cần phải rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết hết được.

Thí sinh  Nguyễn Ngọc Phương (HS trường Nguyễn Chí Thanh - thi tại HĐ thi Nguyễn Thượng Hiền, Tân Bình) nhận xét: “Nhìn chung, đề thi không quá khó, nhưng cần phải có nhiều thời gian mới có thể giải quyết hết được. 90 phút theo em là hơi ít”.

Một thí sinh khác của trường Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh) cũng đồng tình với quan điểm của người bạn mình: “Tất cả kiến thức đều đã được GV ôn tập đầy đủ trước khi thi rồi, nên không thấy lo lắm khi làm bài, dù đề không ngắn tí nào…”

Cô Nguyễn Thu Hồ (GV trường Marie Curie, Q.3) nói về đề thi môn Địa năm nay: “Nội dung cơ bản, tất cả các kiến thức đều có trong SGK. Nếu TS nào sử dụng tốt Atlat thì sẽ có nhiều cơ hội đạt được điểm cao”.

Đà Nẵng: Phụ huynh và thí sinh cùng lo lắng

Ghi nhận tại các HĐT sau buổi thi môn Địa lý (sáng ngày 3/6), hầu hết các TS và phụ huynh tỏ ra lo lắng với kết cấu và yêu cầu của đề thi. TS Ái Chi, HĐT trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết: “Đề Địa lý năm nay khá dài, mặc dù kết cấu đề gồm 4 câu nhưng để hoàn thành đòi hỏi rất nhiều thời gian. Em cũng chỉ vừa đủ thời gian để hoàn thành bài”.

Hầu hết các thí sinh đều lo lắng và nhận định đề thi môn Địa lý dài và yêu cầu nhiều nội dung 

Theo thống kê nhanh của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, tính đến thời điểm kết thúc buổi thi môn Địa lý, toàn bộ HĐT trên địa bàn TP.Đà Nẵng chưa phát hiện vụ vi phạm quy chế thi nào. Kết thúc buổi sáng ngày thi thứ hai, toàn TP.Đà Nẵng vắng thêm 3 em, nâng số thí sinh vắng thi lên 64 em.

Bên cạnh đó, thông tin từ Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, sẽ xem xét đặc cách đối với trường hợp của TS L.H tại HĐT  trường THPT Trần Phú ở buổi thi môn Hóa học chiều ngày 2/6.

Theo đó, trong buổi thi môn Hóa học, TS L.H tại phải nhập viện và sáng ngày 3/6 vẫn chưa trở lại dự thi được. Trao đổi với PV, ông Huỳnh Văn Hoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng - cho biết, em L.H có bệnh lý về tim mạch. Qua theo dõi hồ sơ y tế, trong 3 năm học tại trường THPT Trần Phú, em thường xuyên phải xuống nghỉ tại phòng y tế của trường. Trong buổi thi chiều ngày 2/6, em L.H cũng không thể dự thi được vì phải nhập viện và sáng 3/6 vẫn chưa thể trở lại dự thi. Vì vậy, em L.H sẽ có thể được xem xét đặc cách thi tốt nghiệp với điều kiện, những môn dự thi sau này của em đều phải đạt từ điểm 5 trở lên.

Trước đó, ở buổi thi môn Văn L.H đã đến muộn 1 phút sau khi đã có hiệu lệnh phát đề. Sự việc khiến ông Huỳnh Văn Hoa, GĐ Sở GD&ĐT Đà Nẵng phải có mặt tại HĐT Trần Phú để xem xét, giải quyết và cho tiếp tục tham gia thi môn này.

Nghệ An: Một giám thị bị gãy chân không thể coi thi

Kết thúc buổi thi thứ 3, có thêm 1 TS tại HĐT Trung tâm GDTX (huyện Hưng Nguyên) bị đình chỉ  thi vì mang tài liệu vào phòng thi, nâng số thí sinh bị đình chỉ tại địa phương này lên 3 người. Một giám thị coi thi ở Ttường THPT Nghi Lộc 5 bị tai nạn gãy chân sau khi kết thúc môn thi Hóa chiều 2/6.

Tại phòng thi 63, 64 thuộc HĐT trường THPT Hà Huy Tập (TP.Vinh) xảy ra sự cố mất điện khi đang trong thời gian làm bài. Theo lời ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó chánh văn phòng Sở giáo dục đào tạo, sự cố kéo dài khoảng hơn 20 phút và được khắc phục ngay.

Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 2/6, một số giám thị thuộc HĐT Quỳnh Lưu 4 đang đi dạo trên vỉa hè thì bị xe máy do 2 thanh niên điều khiển lao vào gây tai nạn. Hậu quả làm thầy Phạm Văn Cường (SN 1972) đập đầu xuống đường chảy máu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngay trong đêm.

Nhìn chung, ở tất cả 87 HĐT trường THPT và bổ túc THPT ở Nghệ An không xảy ra tình rtajng  mất trật tự trong và ngoài khu vực thi. Giám thị lcũg đã làm việc nghiêm túc theo quy chế. Tuy nhiên, do thời tiết đang diễn biến khá phức tạp, từ chiều 2/6 đến sáng nay 3/6 trời vẫn đổ mưa,  khiến cho việc đi lại của thí sinh và phụ huynh gặp nhiều khó khăn.


Huế - Quảng Bình: Đề Địa lý “dễ thở” nhưng điểm sẽ không cao

Theo quan sát của PV, sáng nay khi kết thúc môn Địa lý, tại các địa điểm thi trên địa bàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), TS ra khỏi trường thi trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Một số TS cho rằng, đề Địa lý không khó so với kiến thức đã học. TS tên Luyến, HĐT Trần Hưng Đạo cho biết: “Đề Địa năm nay hay, phần nào ôn cũng đúng đề nên em làm rất thoái mái, nhất là phần biểu đồ hình cột quá dễ so với dự tính ban đầu của em”.

 Thí sinh bước ra khỏi phòng thi môn Địa lý  với tâm trạng buồn vui lẫn lộn

Tuy nhiên trái ngược với tâm trạng của những TS như Luyến, tại một số HĐT như Trần Hưng Đạo, Dương Văn An… các TS cho rằng, thì đề Địa lý khó hơn so với dự đoán ban đầu. Cách giải thích của các bạn về vấn đề này là việc ra đề rộng và có tính chiều sâu nên khiến cho nhiều TS không hình dung được dạng đề như thế này. Thí sinh tên Quyên cho biết: “Em làm được hết các câu nhưng nhìn chung không sâu, chỉ mang tính khái quát nên chắc điểm không cao lắm, chỉ khoảng 6 -7 điểm thôi”.

Theo khảo sát chung, không khí thi diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình rất tốt, an ninh được đảm bảo tuyệt đối.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, buổi thi Địa lý cũng đã diễn ra khá suôn sẻ. Theo ghi nhận tại các HĐT, tình trạng phao thi không còn phổ biến. Qua tiếp xúc với một số TS trên địa bàn TP.Huế, các em cho biết đề Địa lý “dễ thở” nhưng điểm thi khả năng không đều...


Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn