150 cảnh sát truy đuổi kẻ bắt cóc tống tiền

Pháp luậtThứ Ba, 22/05/2012 03:54:00 +07:00

(VTC News) – Trốn trại giam đang bị truy nã toàn quốc nhưng Thảo 'Hít le' vẫn ung dung về quê bắt cóc tống tiền.

(VTC News) – Trốn trại giam, đang bị truy nã toàn quốc nhưng Thảo 'Hít le' vẫn ung dung về quê bắt cóc tống tiền.

 Thảo Hít le bị bắt
Đến trưa nay (22/5), sau nhiều giờ lùng sục, cảnh sát Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được đối tượng Bùi Văn Thảo (Thảo “Hít le”, SN 1980, ở tổ 17, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi), kẻ bắt cóc giữ người trên núi nhiều giờ để tống tiền.


Rạng sáng cùng ngày, trong lúc ăn khuya tại chợ Gò Quán, Thảo gặp anh Phạm Tấn Sinh (SN 1989, ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), người từng có mâu thuẫn với mình nên nảy sinh ý định bắt cóc đòi tiền chuộc.


Lập tức, y dùng vũ lực khống chế Sinh đến núi Bút (TP.Quảng Ngãi), trói chặt tay, nhét lá vào miệng, lấy mũ đen che kín mặt. Sau khi lục lấy 3 triệu đồng cùng điện thoại, y yêu cầu Sinh gọi điện về nhà mang tiền đến chuộc.


Đến khoảng 5h30 sáng Thảo đưa con tin xuống núi chờ lấy tiền. Lợi dụng lúc sơ hở, Sinh vùng chạy thoát kêu cứu, được người dân xung quanh hỗ trợ giải cứu, báo với công an, còn Thảo thì chạy ngược lại lên núi.


Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức điều động hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và Công an huyện Tư Nghĩa, Công an TP Quảng Ngãi, bao vây khu vực núi Bút để bắt đối tượng.


Để nhanh chóng bắt đối tượng, hơn 50 cảnh sát chia thành từng nhóm tiến lên núi để truy tìm. Sau gần 7 giờ lùng xục ngọn núi rộng hơn 4 hecta, cảnh sát phát hiện kẻ bắt cóc tống tiền đang ẩn náu dưới hào sâu khu vực phía Bắc liền ập đến bắt gọn.


 Hàng trăm cảnh sát Công an Quảng Ngãi lùng sục khắp núi Bút để truy tìm đối tượng bắt cóc

Theo đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Thảo đang chịu án tù 8 năm 6 tháng tại Trại giam Kim Sơn (huyện Hoài Ân, Bình Định) vì tội “Cướp giật tài sản” thì Công an huyện Tư Nghĩa di lý về để xét xử thêm tội “Trộm cắp tài sản” với mức án 6 năm tù.


Ngày 27/3, khi đang giam giữ tại Trại giam Tư Nghĩa thì Thảo trốn trại và ngay trong ngày đã trộm xe máy chạy thẳng vào TP. Quy Nhơn (Bình Định) rồi trốn vào TP HCM, lên Đăk Lăk, bị truy nã toàn quốc.


Công an Quảng Ngãi đã nhiều lần phối hợp với công an các địa phương vây bắt Thảo nhưng bất thành. Hai ngày trước, Thảo về quê, ăn chơi cùng bạn bè rồi nảy sinh ý định bắt cóc, tống tiền để tiêu xài.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn