Công Lý từ chối nói về chuyện chia tay Thảo Vân

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 12/09/2010 03:05:00 +07:00

Từng coi nhau là “duyên số” nhưng cuối cùng chàng diễn viên hài và cô MC vẫn không thể cùng nhau đi hết chặng đường dài...

Từng coi nhau là “duyên số” nhưng cuối cùng chàng diễn viên hài và cô MC vẫn không thể cùng nhau đi hết chặng đường dài. Sau hai lần hôn nhân đổ vỡ, Công Lý ngại nói về chuyện riêng. Giờ anh chỉ muốn đề cập đến công việc.

Trong buổi ra mắt đĩa hài “Tiến Tùng - túng tiền” mà Công Lý làm đạo diễn, tổ chức ở Hà Nội hôm 9/9, Thảo Vân đến rồi đi rất vội. Khi chương trình đã diễn ra được một nửa, MC “Gặp nhau cuối tuần” mới đi vào cửa sau của phòng chiếu số 3, Trung tâm chiếu phim Quốc gia cùng một người bạn. Những người ngồi ở hàng ghế cô đi qua nghe thấy Thảo Vân nói nhỏ: “Có thấy bạn gái anh Công Lý đến không?”. Công Lý khi ấy ngồi trên ghế “bị cáo” - theo cách nói đùa của MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, trả lời phỏng vấn báo chí nên thừa nhận, anh không hay biết sự xuất hiện này.

Công Lý làm đạo diễn phim hài "Tiến Tùng... túng tiền". 
Người có mặt bên cạnh chàng diễn viên hài vào sáng 9/9 và kiên nhẫn chờ anh trả lời phỏng vấn sau buổi họp báo lại là một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài, mặc váy đen và không phải một gương mặt của showbiz. Khi có người hỏi về cô gái này, Công Lý chỉ cho biết, đó là một người bạn đến chung vui cùng anh.

Tin về cuộc chia tay giữa Công Lý và Thảo Vân đã rộ lên từ cuối năm 2009. Không phản bác nhưng chàng diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội không muốn nói về chuyện riêng này. “Tôi không khẳng định hay phủ định chuyện này. Tôi chỉ muốn nói chuyện về phim thôi. Những chuyện khác tôi muốn giữ cho riêng mình. Ai muốn nghĩ gì cũng được còn tôi xin phép không trả lời” - Công Lý chia sẻ.

Những người từng gặp Công Lý đều có cảm giác anh là một người khó gần. Bản thân Công Lý cũng thừa nhận: “Tôi không bao giờ thể hiện sự cởi mở khi chưa biết đối diện mình là ai. Có thể một diễn viên khác sẽ đon đả nhưng cá tính của tôi là như vậy. Những ai đã gặp tôi đều nói: Lần đầu điện thoại cho anh, thấy anh có vẻ khó khó nhưng nói chuyện với anh thấy cũng dễ gần. Tôi chả phải gì ghê gớm mà kênh kiệu”.

Công Lý không muốn nói về chuyện chia tay với Thảo Vân. 
Cái “khó tính” của Công Lý có lẽ xuất phát từ việc anh quá nghiêm túc trong công việc. Anh tâm sự, lúc tập trung làm việc anh cảm thấy rất căng thẳng, ức chế khi bị xen ngang bởi một điều gì đó. “Tự nhiên có điện thoại hay một ông nào nhảy xổ vào bắt chân bắt tay sẽ làm tôi phân tán. Đặc thù của hài là nhớ, xâu chuỗi các sự kiện vào trong một đoạn. Có lúc quay liền bốn trang giấy đòi hỏi mình phải thật sự tập trung mới có thể làm được. Bấy giờ dù có một em chân dài đi qua thì chắc tôi cũng chẳng nhìn thấy gì” - Công Lý cười chia sẻ.

Trước đây, ít ai ngờ một người có vẻ khó gần và rất đàn ông như Công Lý lại duyên dáng đến thế khi vào vai hài, nhất là những vai nữ tính như Bắc Đẩu trong “Gặp nhau cuối năm”. Công Lý cho rằng khó giải thích về sự trái khoáy này vì diễn đã thành nghề của anh. Sự đối nghịch giữa vẻ ngoài và hình ảnh trên sân khấu có thể coi là một sự thành công. Khi bắt đầu vào trường Sân khấu Điện ảnh, bài học đầu tiên anh được dạy là khả năng quan sát. Đây trở thành thói quen của anh bất cứ lúc nào. “Tôi học tập tất cả chứ không chỉ một người. Vai Bắc Đẩu của tôi không giống ai nhưng ai cũng nhìn thấy ở mình có một chút như thế” - Công Lý trả lời khi được hỏi, trong quãng thời gian chung sống, Thảo Vân có công gì trong việc giúp anh nhập vai ngọt như vậy.

Gần đây, sân chơi “Thư giãn cuối tuần” tái khởi động, những diễn viên hài như Công Lý tiếp tục có cơ hội tung hoàng. Trong chuyên mục Copy - Bơm vá (thời lượng 12 - 15 phút), lấy bối cảnh là một góc vỉa hè, nơi mưu sinh của hai nhân vật: Một anh làm nghề photo, một anh làm nghề bơm vá, khán giả cười và suy ngẫm trước những câu chuyện, những vấn đề của đời sống xã hội mang tính cập nhật, nổi cộm qua sự tung hứng của Tự Long - Công Lý. Anh cho biết, cảnh quay thường diễn rất nhanh nhưng trước đó, để chuẩn bị cho vai, anh và những người trong êkíp phải ngồi hàng giờ cùng nhau biên tập kịch bản và trao đổi sao cho thuyết phục người xem nhất.

Ngoài công việc chính là diễn viên, thời gian gần đây, Công Lý đang thử sức mình với vai trò đạo diễn. Anh tham gia đạo diễn các tiểu phẩm về an toàn giao thông như Chuyên mục “Trên từng cây số”, các vở kịch ở Nhà hát kịch Hà Nội và các băng đĩa hài. “Tiến Tùng - túng tiền” là phim dài đầu tiên của Công Lý. Anh kể, đây là sản phẩm hài nên khi làm có nhiều chuyện ngoài lề, hậu trường rất vui. Nhưng ấn tượng nhất trong quá trình đi làm phim lại là sự vất vả vì đa số cảnh quay được thực hiện ngoài trời vào những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm. “Tất nhiên ai đi làm cũng vì tiền nhưng nếu không có sự nhiệt tình, đoàn kết thì tôi không thể làm được một sản phẩm ưng ý như vậy” - Công Lý tâm sự.

Với nhiều diễn viên, việc tìm đến nghề đạo diễn sau khi tạo dựng tên tuổi được coi như “mốt” hay một bến đỗ an toàn. Công Lý thì không nghĩ như thế. Có rất nhiều quay phim, diễn viên khi chuyển sang đạo diễn đã khuyên anh nên theo học ngành này vì họ nhìn thấy ở anh nhiều tố chất. Bản thân anh cũng tò mò muốn thử sức mình nhưng anh học không phải với suy nghĩ sau này mình sẽ chuyển hẳn sang nghề đạo diễn. Anh cho biết đến giờ phút này vẫn chưa có một kế hoạch, mục đích rõ ràng cho việc đổi nghề.

Một diễn viên đã làm đạo diễn dễ nảy sinh xung đột với các đạo diễn khác khi tham gia đóng phim nhưng Công Lý thì không. Khi ra trường quay, anh luôn ý thức rằng, ai ở cương vị nào thì giữ đúng cương vị ấy. “Có thể khi đóng phim không tránh khỏi những lúc tôi nghĩ trong đầu: ông đạo diễn này dàn cảnh này mình không thích, nếu là mình, mình sẽ làm kiểu khác. Nếu vị đạo diễn ấy là anh em bạn bè, tôi sẽ ra góp ý với họ về phương án mới, còn nếu là người mình không quen thân, họ yêu cầu thế nào, tôi sẽ làm đúng như thế chứ không nhảy xổ ra lấn sân kiểu “Tao cũng là đạo diễn đây” - Công Lý cười cười chia sẻ. Anh cho biết đây là một quy định ngầm của trường quay: đạo diễn là trên hết, đúng sai để sau hãy tính. Bản thân anh cũng không thấy khó khăn đáng kể nào với nghề tay trái của mình. Nhiều diễn viên lớn tuổi, kỳ cựu nhưng khi làm việc với anh vẫn rất tôn trọng những ý tưởng anh đưa ra. “Có thể họ không thích cách dàn dựng của mình nhưng họ đều chấp hành. Tất nhiên là nghề diễn viên hỗ trợ cho mình rất nhiều ở cương vị đạo diễn, vì một đạo diễn không biết diễn khi truyền ý của mình cho diễn viên tất nhiên sẽ hạn chế đi nhiều” - Công Lý kết thúc cuộc chuyện trò để ra về cùng người bạn gái đang sốt ruột đứng chờ anh cạnh đó.

Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn