Thủy Tiên: Không chấp nhận nổi kẻ nói xấu tình cũ

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 27/01/2010 11:22:00 +07:00

(VTC News) - "Tôi không đủ bao dung để vẫn nghĩ tốt về người cũ nếu họ quay lại nói xấu mình. Tôi sẽ tránh xa người đó”, Thủy Tiên chia sẻ.

(VTC News) - “Ai cũng có lòng ích kỷ của riêng mình. Nhưng nếu dùng sự ích kỷ đó để mang đi hại người thì không chấp nhận được. Tôi không đủ bao dung để vẫn nghĩ tốt về người cũ nếu gặp phải trường hợp họ quay lại nói xấu mình. Tôi… Tôi sẽ tránh xa người đó”, Thủy Tiên chia sẻ.

- Bắt đầu câu chuyện, tôi tò mò, không biết chị đánh giá về vai trò của truyền thông với sự thành công của một nghệ sỹ. Riêng với chị, ngoài sắc đẹp và tài năng thì PR đóng bao nhiêu % trong sự thành công?

- Thật ra, tôi nghĩ việc một ai đó tự PR cho mình thì cũng không có vi phạm đạo đức gì cả, trừ khi họ có mục đích muốn hại người khác để nâng mình lên thôi. Tuy nhiên, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhờ một ai đó viết về mình cái này hay cái kia nên không thể gọi là tự PR được. Ngay với cả cuộc trò chuyện này, anh cũng là người gợi ý trước đúng không? Còn việc thành công thì tôi nghĩ rằng nó phải do công sức tôi làm việc vất vả, nghiêm túc mới có được chứ không từ trên trời hay trên báo rơi xuống.

Thành công tôi có được là kết quả của sự cần mẫn làm việc. 

- Những nghệ sỹ trẻ mới vào nghề, có người quay cuồng tìm đường để nổi bằng những bài báo, bằng tần suất xuất hiện, bằng những scandal. Chị là một tên tuổi khá hot trong làng giải trí và càng hot hơn khi cặp đôi với tuyển thủ Công Vinh. Và tất nhiên sự hot ấy đi kèm với việc tần suất xuất hiện của chị trên báo cũng nhiều, có lúc nào chị sợ rằng sự xuất hiện của mình cũng bị soi như những nghệ sỹ chưa nổi?

- Tôi cảm thấy rất khó xử với hai chữ scandal. Theo tôi hiểu thì "scandal" là dùng cho những việc sai trai, không đúng, không thể chấp nhận được của những người nổi tiếng dù cố ý hay vô tình. Tôi và Công Vinh yêu nhau thì cũng như những người bình thường khác thôi, tại sao phải gọi là scandal? Không lẽ chúng tôi yêu nhau thì có gì sai và vi phạm đạo đức hay sao?  Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu.
 
Còn tần suất xuất hiện hot hay không hot là do báo chí săn tin rồi có khi tự viết bài làm sao chúng tôi kiểm soát được. Chúng tôi chỉ luôn muốn làm thật tốt công việc của mình và không muốn bị khán giả hiểu nhầm.

- Thế mà có người trong giới nói chị cũng đã dùng “chiêu” để làm màu cho mình. Chị muốn gì về điều này không?

- Tôi có dùng “chiêu nọ, chiêu kia” hay không thì người thông minh họ nhìn vào sẽ hiểu ngay sự việc. Tôi nghĩ mình không cần phải nói nhiều. Tôi chỉ sợ người đàng hoàng thôi, những cái khác tôi không quan tâm.

- Nhưng có những nghệ sỹ chảnh. Theo chị, sự chảnh này là thể hiện đẳng cấp hay để giữ giá và còn lý do nào khác?

- Cũng tùy người. Tôi rất ngại nói về người khác vì mình không phải là họ. Như vậy thì làm sao hiểu hết suy nghĩ của họ. 

- Đã từng trải qua những cuộc tình, dường như Công Vinh là bến đỗ hạnh phúc của chị. Chẳng phải là hoàn hảo nhưng anh ấy có hẳn là người đàn ông hội đủ tố chất chị tìm kiếm?

- Ai trong đời mà không trải qua một vài mối tình cho đến khi tìm được một nửa không thể thiếu của mình. Vinh không phải là một người đàn ông hoàn hảo như tôi đã từng tưởng tượng nhưng anh ấy là một nửa của tôi. Đối với tôi, như vậy cũng là đủ rồi.

 
- Những người đàn ông sau khi lỡ một nhịp tình quay lại nói xấu tình cũ. Có lẽ chẳng ai thích. Còn chị, chị có đủ bao dung để vẫn nghĩ tốt về người ấy (nếu có gặp trường hợp này)?

- Ai cũng có lòng ích kỷ của riêng mình, nhưng nếu dùng sự ích kỷ đó để mang đi hại người thì không chấp nhận được. Tôi không đủ bao dung để vẫn nghĩ tốt về người cũ nếu gặp phải như vậy. Tôi… Tôi sẽ tránh xa người đó.

- Chuyển qua nói về công việc, giờ chị một tay ba tài năng, hát, đóng phim, và sáng tác. Hẳn chị hài lòng với bước tiến này của mình...

- Có chứ. Nhiều lúc nghĩ lại cũng cảm thấy cuộc sống của mình như vậy là rất hạnh phúc rồi.

- Giờ thì những ám ảnh thời quá khứ của mình với những góc tối chắc không còn có cơ hội trở lại. Chị có bao giờ mơ giấc mơ xưa, một giấc mơ Lọ Lem thành công chúa?

- Từ bé tôi đã nuôi dưỡng cho mình giấc mơ ấy. Tôi luôn cố gắng làm việc vì những ước mơ của riêng mình. Bây giờ những ước mơ ấy đã đạt được rồi, tôi lại tiếp tục nuôi dưỡng cho mình những ước mơ khác, ước mơ của một người trưởng thành.

 
- Đã lâu rồi chị không xuất hiện trên thị trường băng đĩa. Điều khiến chị trễ nải là công việc khác chen vào hay…?

- Đam mê thì vẫn như trước thôi. Tuy nhiên, lịch quay và lịch làm việc căng thẳng lắm nên album phát hành hơi trễ so với dự định ban đầu. Mãi đến đầu tháng Giêng vừa qua, tôi mới có thể trình làng báo giới album tiếp theo của mình. 

- Có lúc nào chị chán hát chưa vậy?

- Có chứ. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi còn nghĩ là mình sẽ không tiếp tục đi tiếp nữa. Lúc đó chỉ biết ngồi khóc. Những lúc như thế, tôi thấy mình thực sự yếu đuối. Tôi chẳng muốn làm người nổi tiếng làm gì để buộc vào mình những điều phiền phức. Nhưng rồi chính các fan, những tin nhắn, những comment động viên làm tôi thấy tôi không dễ gì từ bỏ.

- Chị có hay bị stress không? Nếu có thì vì lí do gì là chủ yếu?

- Đúng là có khi thường xuyên bị rơi vào cảm giác ấy. Chủ yếu là do công việc nhiều quá, phải đối mặt với nhiều thứ, có khi cả tuần lễ không dứt ra được.

- Năm tới chị có kế hoạch công việc nào lớn chưa?

- Khởi đầu năm mới là dự án album mới của tôi vừa phát hành trên thị trường. Những dự định kế hoạch thì tôi sẽ chia sẻ ngay khi nó đến thời điểm thích hợp.

- Xin cảm ơn chị!

Đào Gia Long
(Thực hiện)
Ảnh: Quang Lê

Bạn có hâm mộ mối tình "Vic-Beck phiên bản Việt" của Công Vinh - Thuỷ Tiên? Bạn có đồng tình với quan điểm của Thủy Tiên về những kẻ khi hết yêu rồi lại quay lại nói những lời không hay về tình cũ của mình, dù với bất cứ lí do nào? Bạn nghĩ sao về những điều ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nói về Thủy Tiên gần đây? (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!

Ưng Hoàng Phúc có biết 2 chữ "quân tử" viết thế nào?
Mai Hong Thanh

Như bạn Tâm nói thì có nghĩa là đừng có tin vào những lời tốt đẹp mà Thuỷ Tiên đã dành cho Ưng Hoàng Phúc. Vì anh ta có tốt thật đâu mà cô ấy cứ nói là anh ta tốt! Và, vì anh ta không tốt nên khi nghe người khác nói tốt cho mình thì coi đó có nghĩa là xảo trá, nói móc. Rồi anh ta quyết định cho thiên hạ thấy sự không tốt của mình để chứng tỏ Thuỷ Tiên đã "nói dối". Anh ta chắc không bao giờ biết từ " quân tử' được viết thế nào!

Tôi nghĩ khi hai người yêu rồi chia tay với bất cứ lý do gì thì bao giờ cũng để lại những tì vết không thể xoá hết. Xấu chàng hổ ai, vì thế mà Thuỷ Tiên chỉ nói đến điều tốt chứ không vạch cái xấu ra. Dù cô ấy có dùng chiêu nọ, chiêu kia, nói tốt cho người cũ để mình được thơm lây đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện thường tình. Là con gái ai chẳng muốn nhuộm hồng tất cả mọi thứ thuộc về mình. Đọc tất cả bài viết về họ thời gian gần đây tôi thấy thật may mắn cho Thuỷ Tiên vì đã chia tay Ưng Hoàng Phúc. Vô phúc cho cô nào đến với anh ta sau này, luôn phải chuẩn bị tinh thần nghe anh ta nói "mẹ anh không thích em" có nghĩa là "thôi em hãy về đi". Nói xấu người cũ sau khi chia tay là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Những người như thế dù là nam hay nữ thì cũng không bao giờ có hạnh phúc thật sự, bởi họ không biết tôn trong ngay đến quá khứ của bản thân mình.

Chắc có điều gì khó hiểu?
Hoa muong - [email protected] - Hà Nội

Mình không thích Thuỷ Tiên, nhìn mặt cô ấy lúc nào cũng trát đầy phấn và đôi môi cong cớn. Mình nghi ngờ những gì cô ấy nói. Còn Ưng Hoàng Phúc mình cũng chẳng thích gì anh ta, mình không nghĩ anh ta nói thế vì còn tiếc tình cũ ....Chắc tại có gì khó hiểu đây, vì dẫu sao anh ta cũng là kẻ kín tiếng trong chuyện tình cảm mà!

Thủy Tiên nổi lên nhờ PR
minh tú - [email protected]

Nói thật chứ mình biết đến Ưng Hoàng Phúc là nhờ những bài hát của anh ấy, còn Thủy Tiên nổi tiếng ko phải do hát hay mà toàn những scandal nào là ảnh nóng, mối tinh Vic-Beck phiên bản Việt,do đó những lời ưng hoàng phúc nói có lý, biết đâu Công Vinh chỉ là chiêu PR của cô ca sĩ này!?

Thuỷ Tiên cần mẫn làm việc?
hoàng bk - [email protected]

Ưng Hoàng Phúc nói "quản lí của Thuỷ Tiên yêu cầu tôi tạo scadal", rõ ràng không có lời nào chê trách Thuỷ Tiên. Trong khi đó, Thuỷ Tiên nổi tiếng bằng con đường mà báo chí gọi là sexy, rồi thì yêu Công Vinh, đây là sự cần mẫn làm việc?????

Đừng biện minh nhé Ưng Hoàng Phúc!
Kim Liên - [email protected] - Bình Minh, Vĩnh Long

Không bàn về phát biểu của Thủy Tiên hay Ưng Hoàng Phúc trên mặt báo về chuyện tình cảm trước đây của mình là ai đúng ai sai, nhưng đừng biện minh cho rằng Thủy Tiên là người khơi chuyện trước rồi Ưng Hoàng Phúc mới phát biểu sau. Nếu Ưng Hoàng Phúc cho rằng Thủy Tiên nói sai về mình, thì mình là đàn ông cũng đồng thời là người của công chúng thì mình phải biết cách cư xử sao cho hợp lý hợp tình nhất, đừng vì cái sai của người khác mà mình phải sai theo. Đừng đánh mất mình nhé Ưng Hoàng Phúc!

Trần Việt Đức [email protected] - 52/1,phú vĩnh, tân châu,AG

"Về chuyện này thì có lẽ Ưng Hoàng Phúc không đúng lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là sai trái hoàn toàn. Ai là người khởi xướng ra việc lôi chuyện tình cảm cũ của 2 người họ lên mặt báo?..."

Mình ủng hộ ý kiến trên của bạn Minh Tâm!

Tôi đã hiểu tại sao phụ nữ ko thích đàn ông VN
PhongBG - [email protected] - Vĩnh Phuc

Tôi ko thích Thủy Tiên và cũng không ghét Ưng Hoàng Phúc. Tuy nhiên việc Ưng Hoàng Phúc lên báo phát biểu về tình cũ như vậy là ko thể chấp nhận được. Tôi cũng là đàn ông và bây giờ tôi đã hiểu vì sao nhìn chung phụ nữ ko thích tính cách đàn ông VN!

Không thể chấp nhận những gì mà Ưng Hoàng Phúc nói
Thanh Tú
[email protected]

Không thể chấp nhận những gì mà Ưng Hoàng Phúc nói về mối tình trước đây giữa mình và Thủy Tiên dù vì bất cứ lí do gì đi nữa. Ưng Hoàng Phúc làm điều đó chỉ tự hạ thấp mình thôi. Không có bản lĩnh đàn ông!

Ưng Hoàng Phúc không hoàn toàn sai
Minh Tâm - [email protected]

Về chuyện này thì có lẽ Ưng Hoàng Phúc không đúng lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là sai trái hoàn toàn. Ai là người khởi xướng ra việc lôi chuyện tình cảm cũ của 2 người họ lên mặt báo? Tôi thấy trước đây Ưng Hoàng Phúc đã không muốn lôi chuyện tình cảm của mình ra, nhưng rồi thì lại có người lôi ra - chẳng phải Thủy Tiên à??? Ai biết được Thủy Tiên nói những lời tốt cho Ưng Hoàng Phúc có phải là lời thật lòng, hay đó là những lời xảo trá, nói móc??

Không có lửa thì sao có khói, chuyện Ưng Hoàng Phúc nói với báo chí thẳng thừng như vậy, tôi tin là có nguyên do của nó. Vậy Ưng Hoàng Phúc nói "Thủy Tiên từng đề nghị tôi tạo scandal" là nói dối à??? Cái đó chẳng có gì nói là nói xấu tình cũ cả. Đó theo tôi nghĩ là sự thật mà thôi, để cho khán giả nhìn nhận được một sự thật nào đó... Tôi hi vọng đừng có lấy chuyện này ra để cho rằng ai đó hay nói xấu về tình cũ, và cũng phải tìm hiểu nghuyên do thật kỹ trước khi kết luận. Một con người thông minh cũng biết xét mọi trường hợp để đánh giá về con người chứ không phải " tránh xa một người" vì nói xấu tình cũ với bất cứ lý do gì. Tôi chẳng đồng tình quan điểm của Thủy Tiên và tôi nghĩ rằng yêu nhau một năm là chưa đủ hết để hiểu hết về nhau!

[email protected]

Nói thật mình không tin Thủy Tiên lắm. Có nhiều chuyện thấy không có gì nhưng xoáy sâu vào mới biệt sự lợi hại của Thủy Tiên!

Bình luận
vtcnews.vn