14 ngư dân trôi dạt trên biển đã được cứu sống

Thời sựThứ Hai, 10/01/2011 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Một tàu cá của Quãng Ngãi đã bị sóng đánh gãy cốt máy, 14 ngư dân trôi dạt trên biển nhưng rất may đã được tàu bạn ứng cứu.

(VTC News) – Ngày 10/1, VP Trung tâm Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết, tàu cá QNg 95841 TS cùng 14 ngư bị nạn trên biển đã vào nơi neo đậu an toàn tại đảo Tốc Tan, quần đảo Trường Sa.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 7/1, trong lúc hành nghề tại khu vực quần đảo Trường Sa, do gió to, sóng lớn tàu QNg 95841 TS của ông Nguyễn Hòa (SN 1977, quê Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bị gãy cốt máy. 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên liên lạc với tàu cá trên biển bằng ICOM để có biện pháp ứng cứu kịp thời khi có sự cố trên biển... 

Vụ tai nạn khiến chiếc tàu cùng 14 lao động hành nghề bị trôi dạt trên biển cho đến khi được tàu QNg 95129 của ông Trần Văn Dũng lai dắt vào núp gió an toàn tại vị trí 8 độ 30 phút vĩ Bắc, 114 độ kinh Đông, gần khu vực đảo Tốc Tan (thuộc quần đảo Trường Sa).

Đến cuối ngày 9/1,
tàu QNg 95841 TS đã liên lạc với Bộ đội Hải Quân ở quần đảo Tốc Tan để hỗ trợ, khắc phục sự cố, sửa chữa tàu và duy trì trạng thái ổn định cho thuyền viên.

Trước đó, lực lượng hải quân đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa cũng đã kịp thời cấp cứu cho ngư dân Nguyễn Văn Bạn (49 tuổi, trú Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) bị tai biến mạch máu não và đưa tàu cá QNg 95663 TS do ông Huỳnh Trọng Phương (Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng vào nơi tránh trú an toàn. 

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Ngãi, hiện tỉnh này còn 207 thuyền với 3.299 lao động đang đánh bắt trên biển, trong đó vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 35 thuyền/471 lao động, quần đảo Trường Sa có 99 thuyền/2.255 lao động, vùng biển phía Nam và phía Bắc có 73 thuyền với 573 lao động.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và thông báo thường xuyên diễn biến tình hình thời tiết, đặc biệt đợt không khí lạnh tăng cường sắp đến.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn