14 năm tù cho giám đốc chiếm đoạt tiền ngân hàng

Pháp luậtThứ Ba, 07/06/2011 09:40:00 +07:00

(VTC News) - Với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lừa đảo ngân hàng, Tiến bị xử phạt 14 năm tù giam.

(VTC News) - Mặc dù đã thống nhất các điều khoản trong hợp đồng vay mượn tiền mua sắm phương tiện. Nhưng sau đó, Tiến lần lượt mang 2 xe ô tô đến cầm cố cho Hoàng Mạnh Hùng (trú ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) để lấy 500 triệu đồng


Ngày 7/6, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1960, trú ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) –nguyên giám đốc Cty TNHH Vận tải Tiến Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo truy tố, Công ty TNHH Vận tải Tiến Hà, do Nguyễn Mạnh Tiến làm giám đốc,  có trụ sở tại số 107 phố Lý Thường Kiệt, quận Hà Đông, Hà Nội. Tháng 8/2008, Nguyễn Mạnh Tiến tìm đến Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ nghệ (T.C.B) – chi nhánh Hà Tây (cũ) để làm thủ tục vay tiền mua sắm thêm phương tiện phục vụ kinh doanh

Đối tượng Tiến tại phiên tòa 

Theo đó,  T.C.B – chi nhánh Hà Tây đã cho Tiến vay 990 triệu đồng (tương ứng 70% giá trị tài sản) để mua 3 xe ô tô theo phương thức trả góp. Điều kiện đặt ra là Cty phải dùng đăng ký của 3 xe ô tô sẽ mua làm vật bảo đảm nghĩa vụ thanh toán hàng tháng. Trong thời gian Cty chưa thanh toán hết các khoản nợ phát sinh khi vay mượn ngân hàng, Cty  không được phép chuyển nhượng hoặc cầm cố phương tiện cho người khác.

Mặc dù đã thống nhất các điều khoản trong hợp đồng vay mượn tiền mua sắm phương tiện. Nhưng sau khi mua được các xe ô tô gồm: 2 xe Hyundai Getz BKS 30M – 8190, 30M – 8194 và xe Hyundai Santafe BKS 30M – 8140, Tiến lần lượt mang 2 xe ô tô đến cầm cố cho Hoàng Mạnh Hùng (trú ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) để lấy 500 triệu đồng. Riêng xe Hyundai Santafe, Tiến bán cho một người quen biết với giá 700 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Mạnh Tiến đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 140 – BLHS. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tiến 14 năm tù. 
  
Quang Tùng - Phan Mạnh
    
Bình luận
vtcnews.vn