Hoa hậu Hong Kong ngập trong tin đồn gái bao, mua giải

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 12/08/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Đằng sau hào quang của những người đẹp cuộc thi hoa hậu Hong Kong là hàng loạt chiêu trò, tiếng xấu và cả nỗi oan ức.

(VTC News) –Đằng sau hào quang của những người đẹp cuộc thi hoa hậu Hong Kong là hàng loạt chiêu trò, tiếng xấu và cả nỗi oan ức.

Người đẹp được đại gia để ý, bao nuôi

Ra đời từ năm 1973, Hoa hậu Hong Kong là một cuộc thi sắc đẹp do hãng truyền hình danh tiếng TVB tổ chức hàng năm.

Từ một cuộc thi không mấy tên tuổi, không được tường thuật trực tiếp trên truyền hình, chưa thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và dư luận, Hoa hậu Hong Kong hiện đã trở thành cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất xứ Cảng thơm.

Tuy nhiên, bên cạnh danh tiếng đã gây dựng 40 năm qua, Hoa hậu Hong Kong cũng là một cuộc thi có những mảng tối. Đằng sau hào quang của những người đẹp là hàng loạt những chiêu trò, những tiếng xấu và cả nỗi oan ức.

hoa hậu Hong Kong
La Đoan Dung từng dính tin đồn là gái hộp đêm. 
Cuộc thi năm 1977 là lần đầu tiên các thí sinh bị dính vào những tin đồn bất lợi. Thí sinh Lã Đoan Dung bị nghi ngờ là gái hộp đêm, tin đồn vô tình khiến cuộc thi được chú ý hơn, tỷ lệ người xem chương trình bất ngờ tăng cao. Chung cuộc Lã Đoan Dung vẫn đoạt ngôi vị Á hậu.

Vào tối 31/5/1981 - đêm chung kết cuộc thi lần thứ 9, người đẹp La Bối Chi đăng quang ngôi hoa hậu, đúng một ngày sau, cô bị tước vương miện vì gian lận tuổi tác. Á hậu 1 Lao Cẩm Thường được lựa chọn để thay thế.
hoa hậu Hong Kong
Người đẹp La Bối Chi bị tước vương miện chỉ sau một ngày. 
Năm 1982, người đẹp Hạ Thục Linh đã gây ấn tượng ngay từ vòng sơ loại, cô được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu.
 
Trước khi đêm chung kết diễn ra không lâu, một lá thư nặc danh được gửi tới nhiều báo và nói rằng Hạ Thục Linh từng đi phẫu thuật ngực. Dù sau đó được minh oan song hình ảnh của Hạ Thục Linh cũng bị ảnh hưởng phần nào, cô chỉ giành được danh hiệu hoa hậu ăn ảnh nhất.
hoa hậu Hong Kong
Khâu Thục Trinh rút lui khỏi cuộc thi khi không chịu được áp lực tin đồn.
Cùng bị vu oan song thí sinh Khâu Thục Trinh của cuộc thi năm 1987 lại chịu kết cục khác. Cùng với một thân hình khá hoàn hảo, thí sinh vốn xuất thân là người mẫu Khâu Thục Uyên được đánh giá là xinh đẹp nhất trong cuộc thi năm đó.

Không ngờ, cô bị chính bạn thân tố đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ, không chịu được áp lực tin đồn, Khâu Thục Trinh đã rút lui khỏi cuộc thi.

hoa hậu Hong Kong
Hoa hậu Hong Kong 1988 Lý Gia Hân. 
Hoa hậu Hong Kong 1988 Lý Gia Hân lại dính đến tin đồn tình ái với đại gia, sau khi đăng quang người đẹp 18 tuổi khi ấy bị đồn đang qua lại với một thương nhân lắm tiền nhiều của.

Tin đồn này không làm lung lay chiếc vương miện mà cô giành được nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của người đẹp họ Lý.

Kể từ sau tin đồn về Lý Gia Hân, công chúng dường như đã quen thuộc với thông tin những người đẹp được đại gia để ý và bao nuôi. Tuy nhiên, đến năm 1997, dư luận thực sự chấn động khi cảnh sát đã bắt được một đường dây môi giới bán dâm.
hoa hậu Hong Kong
Hoa hậu năm 1998 Hướng Hải Lam.
Theo thông tin của nhiều tờ báo, một số thí sinh của cuộc thi hoa hậu Hong Kong cũng xuất hiện trong đường dây này. Họ được sắp xếp lên giường với nhiều đại gia tại Malayxia, đồng thời dự tiệc, tiếp rượu đại gia với giá 50.000 - 200.000 HKD/lần.

Tuy thông tin này không được xác thực nhưng nó cũng đủ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của cuộc thi cũng như hình ảnh của các hoa hậu Hong Kong.

Đăng quang vì là con cháu xã hội đen

Hết chuyện gái bao, bán dâm, phẫu thuật thẩm mỹ, những người đẹp còn dính dáng đến tin đồn liên quan tới xã hội đen.

Sau khi đăng quang, lý lịch Hoa hậu Hong Kong 1998 Hướng Hải Lam bất ngờ bị lục lại, người ta phát hiện chú của cô là ông chủ tập đoàn Vĩnh Thắng và có tiếng trong giới xã hội đen. Công chúng không khỏi nghi ngờ việc ông trùm này đã nhúng tay vào cuộc thi để cháu gái đoạt vương miện.
hoa hậu Hong Kong
Lưu Huệ Uẩn cũng bị nghi ngờ mua giải.
Hoa hậu Hong Kong 2000 Lưu Huệ Uẩn cũng gặp phải trường hợp tương tự như Hướng Hải Lam. Lưu Huệ Uẩn vốn dĩ là cháu gái của một nhân vật quan trọng trong ban tổ chức. Nhiều người cho rằng, vương miện mà Huệ Uẩn dành được đơn giản là do mối quan hệ con ông – cháu cha mang lại.

Cũng năm đó, á quân Giản Bối San cũng được cho là dùng tiền mua giải. Cuộc thi Hong Kong 2000 bị coi là cuộc thi thiếu công bằng nhất và được sắp xếp từ trước khi chính thức diễn ra.
hoa hậu Hong Kong
Quảng Huệ Mẫn công khai hút thuốc nơi công cộng.
Trong hai năm tiếp theo 2001 và 2002, một số người đẹp cũng gây mất điểm đối với khán giả bởi nhiều lý do khác nhau.

Trong cuộc thi năm 2001, thí sinh mang số báo danh 17 Quảng Huệ Mẫn bị phát hiện công khai hút thuốc phì phèo ngay tại nơi công cộng, thí sinh số 12 Hoàng Khiết Lâm và số 13 Trương Khiết Nghĩa thậm chí còn bị đồn đã từng đi phá thai.

Trớ trêu hơn là trường hợp của quán quân năm 2002 Lâm Mẫn Lợi, khán giả phản đối Mẫn Lợi nhận danh hiệu bởi vì cha cô là nhà sáng lập một tạp chí đàn ông. Tạp chí này thường sử dụng những từ ngữ rất táo bạo, mời những người mẫu Đông Nam Á chụp ảnh nude và bán rất chạy tại Hong Kong, có số phát hành đạt kỉ lục với 260.000 bản.
hoa hậu Hong Kong
Lâm Mẫn Lợi - con gái của nhà sáng lập tạp chí đàn ông của Hong Kong.
Một người đẹp khác khiến công chúng bức xúc là Lý Thi Vận – thí sinh của cuộc thi năm 2003. Thí sinh mang số báo danh 18 này được đánh giá là có ngoại hình hết sức bình thường và tài năng không quá nổi trội.

Tuy nhiên, cô đã đoạt luôn hai giải phụ là hoa hậu tài năng và hoa hậu ăn ảnh. Dư luận hoài nghi tính công bằng ở hai giải này bởi họ cho rằng, cha cô là Lý Quang Huy – một doanh nhân giàu có đã dùng tiền để tác động đến số lượng phiếu bình chọn nhằm giật hai giải thưởng về cho cô con gái cưng vốn không quá xuất sắc của mình.
hoa hậu Hong Kong
Lý Thi Vận - thí sinh kém ấn tượng nhưng giành hai giải phụ.
Trong một cuộc thi của những mỹ nhân, tất phải xảy ra những cuộc tranh đua ngầm và những tiểu xảo, thủ đoạn là điều khó tránh khỏi.

Năm 2004, thí sinh mang số báo danh 11 Trần Lệ Oánh từng điêu đứng khi những tấm ảnh quảng cáo bikini nhạy cảm mà cô thực hiện trước cuộc thi được gửi tới ban tổ chức, vì những hình ảnh này, Trần Lệ Oánh suýt bị loại.

Trước khi đêm chung kết diễn ra, có một bức thư nặc danh được gửi đến khẳng định một thí sinh khác có tên là Dư Nghiên Hy đã cung cấp những thông tin và hình ảnh này của đối thủ Lệ Oánh để nhằm hạ bệ cô.
hoa hậu Hong Kong
Dư Nghiên Hy chơi xấu đối thủ?
Điều khiến nhiều người không hiểu là rốt cuộc ai là người đã công khai những tấm ảnh của Trần Lệ Oánh? Đó có phải là Dư Nghiên Hy? Và ai là người đã nặc danh tố cáo Nghiên Hy chơi xấu đối thủ của mình?

Vụ lùm xùm mới nhất của cuộc thi hoa hậu uy tín này là sự việc thí sinh mang số báo danh 13 Âu Dương Xảo Oánh bị lộ những hình ảnh thân mật với một người đàn ông, không những thế, người đẹp này còn bị cho là sống dựa vào đại gia.
hoa hậu Hong Kong
 Những bức ảnh nhạy cảm được cho là của Âu Dương Khả Oánh.
Âu Dương Xảo Oánh là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay, cô đã lọt top 20. Xảo Oánh một mực khẳng định mình không hề chụp bất cứ hình ảnh nào tương tự, càng không được bất cứ đại gia nào bao nuôi.

Cũng giống như Âu Dương Xảo Oánh năm ngoái, thí sinh Chung Lệ cũng đã tự động rút khỏi cuộc thi khi những tấm ảnh phòng the bị tung lên mạng. Tuy nhiên, khác với Chung Lệ, thí sinh năm 2013 Xảo Oánh tuyên bố cô sẽ không bỏ cuộc chỉ vì những tin đồn như thế này.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn