Giọng hát Việt nhí: Nhà đài mắc lỗi, khán giả tụt hứng

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 14/07/2013 08:20:00 +07:00

(VTC News) – Tập 2 vòng Đối đầu khiến khán giả tụt hứng khi nhà đài mắc lỗi phát lại khá dài phần đã lên sóng ngay trước đó khiến chương trình trở nên vô duyên.

(VTC News) – Tập 2 vòng Đối đầu khiến khán giả tụt hứng khi nhà đài mắc lỗi phát lại khá dài phần đã lên sóng ngay trước đó khiến chương trình trở nên vô duyên.

Tập 2 vòng Đối đầu The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí được phát sóng tối qua với 5 phần thi của 5 nhóm thí sinh đến từ 3 đội.

Hiền Thục và Thanh Bùi mỗi đội đều có 2 nhóm, đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 1 nhóm. Tập 2 quy tụ nhiều thí sinh nam nội lực của cả 3 đội với phần lớn các ca khúc có tiết tấu sôi động.

Ca khúc Gánh hàng rau quen thuộc của Hồ Hoài Anh được ba chàng trai Cao Khánh, Minh Triết, Đức Anh của đội Hiền Thục chọn hát mở màn tập 2. 

Phần trình diễn này chưa hấp dẫn bởi các thí sinh còn loạng choạng, chưa có sự hòa quyện và đều là các giọng ca không xuất sắc, nổi trội.

Trong khi khán giả gọi tên Đức Anh – cậu bé gây chú ý bợi sự hồn nhiên, trong sáng qua ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi ở vòng Giấu mặt thì Hiền Thục chọn Cao Khánh.

Giong Hat Viet Nhi
Cao Khánh, Minh Triết, Đức Anh  
'Sau vòng Giấu mặt, riêng con vẫn là một đứa bé, con hết sức ngây thơ. Con chưa vỡ giọng nên giọng hát còn nguyên sơ và con có thể hát được quãng rất rộng, rất cao.

Nhưng không phải vì ngây thơ mà con không xử lý được một bài hát như người lớn
', Hiền Thục nhận xét về Cao Khánh và bật khóc khi phải loại 2 thí sinh.

Nhóm thứ 2 của đội Hiền Thục trình diễn gồm Thùy Anh, Trung Thành và Phương Anh. Với ca khúc Every breath you take, cả 3 có màn trình diễn ở mức độ khá, kết hợp ăn ý được huấn luyện viên Hồ Hoài Anh dành nhiều lời khen ngợi.

Hiền Thục tự hào về các thí sinh và tiếp tục xúc động khi phải lựa chọn người đi tiếp là cô gái đa năng biết hát, biết đàn và sáng tác Thùy Anh.
Giong Hat Viet Nhi
Thùy Anh, Trung Thành và Phương Anh 
Điều đáng chú ý ở trước phần trình diễn thứ 2 này của nhóm Hiền Thục được phát sóng, nhà đài vướng vào sự cố nhầm lẫn ở khâu biên tập chương trình.

Những sự chuẩn bị, giới thiệu… của đội Hiền Thục trước phần trình diễn đầu tiên được phát lại khá dài khiến chương trình trở nên vô duyên, khán giả tụt hứng.

Đội của cặp huấn luyện viên Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang được xuất hiện sau phần trình diễn đầu tiên của đội Hiền Thục. 3 thí sinh tranh tài gồm cô bé lai Ý Chiara Falcon, Tôn Chí Long và Trần Chi Mai.

Cả 3 thí sinh đều là những giọng ca nổi bật ở vòng Đối đầu và cặp huấn luyện viên này cũng không ngại khi thử sức thí sinh với liên khúc ca khúc nổi tiếng của Britney Spears gồm 3 bài nổi tiếng Oops! I did it again, Crazy Till the world ends.

Giong Hat Viet Nhi
Chiara Falcon, Tôn Chí Long và Trần Chi Mai 
Đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp khi Chiara Falcon, Tôn Chí Long và Trần Chi Mai đã có phần trình diễn thành công. Các giọng ca đều, hay và bè phối đầy đặn không thể chê vào đâu được.

Hiền Thục đánh giá Chiara có phong độ ổn định nhất nhưng thí sinh được Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang chọn là Tôn Chí Long. 

Cặp huấn luyện viên này cũng tiết lộ trước phần thi, họ đã tính toán chọn thí sinh bởi trong quá trình tập luyện cả 2 đều biết rõ khả năng từng thí sinh.

Tuy nhiên, họ quyết định thay đổi ở phút cuối cùng bởi Tôn Chí Long đam mê âm nhạc và có phần trình diễn hiệu quả hơn trên sân khấu.

Đội Thanh Bùi có 2 nhóm trình diễn. Nhóm đầu tiên của đội Thanh Bùi là Đức Nam, Hữu Đại, Xuân Bách đã khá ăn ý, tự tin trình diễn ca khúc nổi tiếng của Lady Gaga - Born This Way. Tuy nhiên, ca khúc này có vẻ quá sức với 3 giọng ca nhí.

Giong Hat Viet Nhi
Đức Nam, Hữu Đại, Xuân Bách  
Huấn luyện viên Hiền Thục nhận xét mỗi thí sinh có ưu khuyết điểm riêng. Cô đánh giá Đức Nam hát hay hơn 2 thí sinh còn lại. Hồ Hoài Anh cũng đồng tình Đức Nam có giọng hát hay, nhiều tiềm ẩn.
 
Nhưng huấn luyện viên này cũng khen Xuân Bách nội lực và khuyên Hữu Đại nên ăn nhiều để lên cân, có giọng hát đầy đặn. Tuy nhiên, Thanh Bùi chọn Huỳnh Hữu Đại bởi sự tự nhiên, truyền được thông điệp bài hát.

Nhóm thứ 2 của đội Thanh Bùi đối đầu là 3 thí sinh: Hải Khang, Chiến Thắng và Ngọc Duy. 3 thí sinh này đã khép lại tập 2 vòng Đối đầu hấp dẫn không kém các thí sinh đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, giúp chương trình gỡ gạc được những điểm cộng.

Ca khúc Sóng tình của nhóm MTV được 3 giọng ca nhí biến hóa cho phù hợp, thành ca khúc Sóng tình bạn đầy cá tính.

Hai giọng ca rock là Hải Khang và Chiến Thắng kết hợp với giọng ca trữ tình của Ngọc Duy rất ăn ý. Đặc biệt, cả 3 diễn xuất thể hiện được tình cảm bạn bè thân thiết, trong sáng trên sân khấu.
Giong Hat Viet Nhi
Hải Khang, Chiến Thắng và Ngọc Duy 
Lưu Hương Giang đánh giá cao Thanh Bùi ở cách dựng bài tiếng Việt được và đây là một bản Sóng tình hay nhất mà cô được nghe.

Hồ Hoài Anh đánh giá cao thí sinh Chiến Thắng bởi cách vừa hát vừa đập nhịp nhưng 'bạn ấy đập nhịp chẵn, không đập nhịp lẻ'. Tuy nhiên, Thanh Bùi chọn Ngọc Duy đi tiếp.

Nhìn chung, tập 2 vòng Đối đầu diễn ra khá tốt ở các phần thi của những nhóm thí sinh, nhất là 2 nhóm của đội Thanh Bùi và Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang như đã nói ở trên.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, chương trình dài lê thê bởi những quảng cáo và giới thiệu dày đặc khiến nội dung chưa hấp dẫn khán giả.

Thêm vào đó, sự cố phát nhầm của nhà đài càng làm khán giả tụt hứng. Các huấn luyện viên và thí sinh bật khóc khi chia tay chương trình cũng đã trở nên quen thuộc với khán giả.

Đặc biệt, trong tập này các huấn luyện viên khen các thí sinh quá đà, từ đầu đến cuối chỉ toàn những lời ca ngợi thí sinh hát hay, hấp dẫn, xuất sắc khiến khán giả thấy ngán.

Tập 3 vòng Đối đầu sẽ tiếp tục được phát sóng trên VTV3 vào ngày 20/7.

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn