Khương Ngọc: Cặp Mỹ Lệ, tôi không ‘lái máy bay bà già’

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 20/01/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Tham gia các chương trình truyền hình thực tế được cặp với các cô gái trẻ đẹp nhưng ở CĐHH, Khương Ngọc không sợ bị gọi “lái máy bay bà già” Mỹ Lệ.

(VTC News) – Tham gia các chương trình truyền hình thực tế được cặp với các cô gái trẻ đẹp nhưng ở Cặp đôi hoàn hảo, Khương Ngọc không sợ bị gọi “lái máy bay bà già” Mỹ Lệ.







- Là diễn viên ăn khách nhưng gần đây, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, làm MC trong các chương trình của HTV và VTV như
Bạn đường hợp ý, Camera cận cảnh…và sắp tới là Cặp đôi hoàn hảo. Vì đâu có sự thay đổi này?

Tôi không cho rằng có sự thay đổi nào ở đây mang tính đột phá hết mà chỉ là cơ duyên đưa đến và thời điểm trùng nhau nên vô tình bạn thấy tôi xuất hiện nhiều. Cặp đôi hoàn hảo cho tôi cơ hội được giới thiệu đến với khán giả toàn quốc về giọng hát của mình, một cách tiếp thị bản thân nằm trong chiến lược của tôi. Tôi nghĩ đơn giản mọi chuyện đến, nằm trong khả năng và sự yêu thích của mình, tôi nhận lời chứ không bừa bãi gật đầu.

Với Bạn Đường Hợp Ý, tôi thấy đó là một chương trình hay, một thử thách thực sự với người tham gia, thêm nữa, tham gia chương trình tôi được du lịch một cách thực sự, gặp gỡ những người nông dân mà tôi chưa từng gặp. Nếu tôi không tham gia chương trình đó, liệu tôi có biết mỗi con cừu ở Tây Ninh chỉ giá 60.000đ không? Chắc chắn là không. Đó là lợi ích mà đâu phải ai cũng nhận được.

Khương Ngọc đi chăn cừu trong Bạn đường hợp ý 
Còn việc tham gia Camera cận cảnh thì giúp tôi có những cái nhìn sát sao hơn với đời sống thực tế, được tranh cãi, được phản biện và được bảo vệ lập luận của mình.

- Trong chương trình Bạn đường hợp ý, thấy anh và cô bạn người mẫu Nhật Bản xinh đẹp Chikako rất tình cảm, phải chăng anh đã tìm được "một nửa" trong hành trình này?

Tôi nhớ rằng người xưa có dạy rằng: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tất nhiên nam thanh nữ tú đi cùng nhau trên một đoạn đường xa như vậy, chăm sóc nhau như vậy mà không nảy sinh tình cảm cũng lạ. Nhưng quan trọng là tình cảm gì, với chúng tôi đó là tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí bạn đường chứ tuyệt nhiên không phải là tình cảm trai gái.

- Nhưng đặc biệt là bài hát chủ đề của chương trình Bụi đường do anh sáng tác có vẻ được lấy cảm hứng từ chuyến hành trình cùng Chikako?

Một mình chuyến đi của tôi và Chikako là không đủ, tôi còn xem thêm băng tư liệu của các bạn khác, xem các chương trình gốc rồi từ đó ghi chép những điều mình đã nhìn, đã nghe trên đường và cho thêm cảm xúc cá nhân nữa. và đó là “chất liệu” cho ca khúc đó.

Khương Ngọc và người mẫu Nhật Bản Chikako Watanabe 
- Được biết anh có dự án sang Nhật nhưng sau đó lại hủy. Có phải định đi thăm Chikako nhưng sau đó mối quan hệ trục trắc nên anh hủy bỏ chuyến đi?

Ôi lại những thông tin bên lề làm trục trặc mọi thông tin chính rồi! Mối quan hệ của tôi với Chikako không thực sự thân thiết tới mức độ đi thăm nhau như vậy. Đây là một dự án làm phóng sự - tài liệu về đất nước con người Nhật Bản của công ty MCV phối hợp với HTV.

Nhưng vì lịch sản xuất và đi họ báo tôi muộn quá, sau khi tôi đã nhận lời tham gia Cặp đôi hoàn hảo nên tôi không thể sắp lịch đi được. Kể cũng tiếc lắm, nhất là lịch đi lại rơi vào tháng 3 đến 4, mùa hoa anh đào nở đẹp nhất trong năm của Nhật Bản (tôi đọc báo thấy nói thế). Nếu có duyên biết đâu năm sau có đoàn làm phim Nhật Bản mời tôi qua đóng thì sao? Ai biết được, cứ hi vọng vậy cho đời nó tươi (cười lớn)

- Ở chương trình Bạn đường hợp ý, anh toàn đi với các cô gái trẻ đẹp nhưng tham gia Cặp đôi Hoàn hảo, anh có ngại khi bị trêu là “lái máy bay bà già” cặp với Mỹ Lệ?

Việc bắt cặp hoàn toàn là do BTC, đến trước ngày họp báo vài ngày tôi mới được biết. Còn chuyện chênh lệch tuổi tác, tôi thấy cũng thú vị đó chứ! Sự khác biệt thế hệ, cách nhìn nhận vấn đề, tư duy và xuất phát điểm khác nhau sẽ mang đến những sự khác biệt mà để dung hoa mọi chuyện là một bài học lớn.

Còn chuyện “máy bay bà già” hay “phi công trẻ” chắc chỉ dành cho những cặp tình nhân yêu nhau còn tôi và chị Lệ đâu có yêu nhau đâu, chỉ là thi chung cùng nhau trong một chương trình thôi mà (cười)

Khương Ngọc - Mỹ Lệ 
- Với khả năng về sáng tác ca khúc, tham gia Cặp đôi hoàn hảo anh có sợ mình không là “thảm họa ca hát”?

Không thể nào! Tôi đủ tự tin để nói rằng những tiết mục của tôi và chị Lệ sẽ không là “thảm họa”. Nếu tôi có muốn biến thành thảm họa cũng khó bởi kè kè bên tôi là chị Mỹ Lệ, một người làm nghề khó tính, hơn nữa, chúng tôi là một cặp đôi nên đương nhiên sẽ là danh tiếng của cả hai người và sự bảo vệ và cẩn trọng cũng vì thế mà tăng gấp đôi.

- Trong những cặp thi, anh thấy đối thủ nào có ưu thế đáng gờm nhất?

Tôi đến tham dự buổi họp báo với tâm lí hết sức thoải mái, gặp ai quen chào người đó, không quá quan tâm ai thi bài gì, hát ra sao, chỉ cố gắng tập trung cho bản thân mình và bạn diễn của mình. Thi thố là hên xui, được đến đâu hay đến đó chứ không ai mạnh mồm nói trước điều gì hết.

Có khi tâm lí thoải mái lại tiến xa thì sao. Còn nếu tự tạo áp lực cho mình có khi lại “xôi hỏng bỏng không” chẳng được gì. Tôi cứ cố gắng và nếu có bị loại sớm cũng thấy không tiếc vì mình đã cố gắng trong khả năng có thể của mình rồi.

- Các gameshow thường xảy ra những scandal, lùm xùm dàn xếp kết quả…Là người thẳng tính, từng lên tiếng “vạch mặt” showbiz, anh có dám làm điều này nếu trong chương trình mình tham gia có xảy ra?

Đây là một câu hỏi nhạy cảm mà với một người trong cuộc như tôi thật khó nói điều gì. Nhưng, bù lại, tôi là một người nhiều niềm tin và nhiệt huyết chính bởi vậy tôi luôn đặt niềm tin vào những gì mình tham gia chứ không mấy khi đi so đo được hơn, công bằng hay không, đơn giản đó không phải chuyện của tôi. Chỗ ai người đó ngồi, vai ai người đó sắm là quan điểm của tôi trước mỗi công việc.

- Trước đó, anh đã từng trả lời báo chí cho biết không cần phải hâm nóng tên tuổi bằng cách tham gia các chương trình truyền hình đang làm mưa làm gió hiện nay, nhưng vì sao anh có sự thay đổi này?

Khương Ngọc (ảnh: tổng hợp) 
Về cơ bản, tôi vẫn nghĩ tên tuổi của người nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ là sự quyết định của khán giả. Còn như tôi nói đó là một ý khác, nó chỉ là một cơ hội để tôi giới thiệu mình đến với khán giả một góc khác của tôi, một khả năng khác của tôi chứ tôi không tin rằng đó là một bệ đỡ để tôi vụt sáng thành siêu sao.

Mọi thứ phải có nền tảng và nếu thiếu đi nền tảng thì sự hâm nóng đó cũng rất nhanh “nguội” và sự thật là nó đã xảy ra chứ không phải chưa có. Báo giới cũng đã kể mặt chỉ tên đó thôi!

- Anh có nghĩ tham gia các chương trình truyền hình thực tế bây giờ sẽ giúp mình nổi tiếng hơn như nhiều nghệ sĩ khác không?

Không hẳn vậy, nổi tiếng hay không tôi vẫn nghĩ khán giả vẫn nhìn vào thực lực của người nghệ sĩ đó ở lĩnh vực của họ.

Đó mới là con đường dài để họ đi và chinh phục khán giả. Những chương trình truyền hình thực tế hoặc gameshow với tôi chỉ là những chương nghỉ trong hành trình đó, là nơi mà chúng ta ghé qua, chào hỏi mọi người theo một cách khác, giới thiệu mình đến với khán giả theo một giao diện khác chứ tôi không nghĩ nó đủ sức thay thế cho cả sự nghiệp của mình để đẩy mình lên hay đưa mình xuống.

- Xin cảm ơn anh!

Hoàng Anh(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn