Mẫu Việt diện đồ như 'robot đại chiến' tại Manhunt

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 08/11/2012 12:16:00 +07:00

(VTC News) – Nam người mẫu diện trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ hình tượng vua Hùng đời thứ 1 được làm phần lớn từ kim loại và vải thổ cẩm.

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến đêm chung kết Manhunt International 2012 diễn ra tại Bangkok – Thailand, đại diện của Việt Nam Quang Huân đã sẵn sàng với sự chuẩn bị tốt nhất

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến đêm chung kết Manhunt International 2012 diễn ra tại Bangkok – Thailand, đại diện của Việt Nam Quang Huân đã sẵn sàng với sự chuẩn bị tốt nhất

Bộ trang phục dân tộc để dự thi của Quang Huân được NTK Long Dũng thực hiện, lấy ý tưởng từ hình tượng vua Hùng đời thứ 1.

Bộ trang phục dân tộc để dự thi của Quang Huân được NTK Long Dũng thực hiện, lấy ý tưởng từ hình tượng vua Hùng đời thứ 1.

Nhà thiết kế muốn khắc họa nên hình ảnh Vua Hùng với cái nhìn mới nhưng cũng có nhiều yếu tố cổ đại.

Nhà thiết kế muốn khắc họa nên hình ảnh Vua Hùng với cái nhìn mới nhưng cũng có nhiều yếu tố cổ đại.

Những hoa văn trống đồng trên hộ tâm phiến, trên nón của bộ trang phục có hình chiếc thuyền, và trên chiếc thuyền có hình ảnh của những vũ công đánh trống và những ngư dân chèo thuyền.

Những hoa văn trống đồng trên hộ tâm phiến, trên nón của bộ trang phục có hình chiếc thuyền, và trên chiếc thuyền có hình ảnh của những vũ công đánh trống và những ngư dân chèo thuyền.

Trang phục của Quang Huân được làm từ 2 màu chủ đạo là xanh và vàng, thể hiện nền văn minh thời kì lúa nước; được làm phần lớn từ kim loại và vải thổ cẩm.

Trang phục của Quang Huân được làm từ 2 màu chủ đạo là xanh và vàng, thể hiện nền văn minh thời kì lúa nước; được làm phần lớn từ kim loại và vải thổ cẩm.

Ngoài ra còn thấy hình ảnh của con giao long được điêu khắc ở giáp tay, trên nón (theo truyền thuyết, Vua Hùng đã chỉ cho nhân dân Đại Việt cách xăm hình giao long trên người để tránh bị thuồng luồng,cá sấu giết hại).

Ngoài ra còn thấy hình ảnh của con giao long được điêu khắc ở giáp tay, trên nón (theo truyền thuyết, Vua Hùng đã chỉ cho nhân dân Đại Việt cách xăm hình giao long trên người để tránh bị thuồng luồng,cá sấu giết hại).

Đi kèm trang phục còn có các đạo cụ gồm chiếc giáo có tạc hình giao long quấn lấy đầu giáo, chiếc khiên làm theo hình con ba ba mai vàng, phía trên có hình mặt trời.

Đi kèm trang phục còn có các đạo cụ gồm chiếc giáo có tạc hình giao long quấn lấy đầu giáo, chiếc khiên làm theo hình con ba ba mai vàng, phía trên có hình mặt trời.

Với những họa tiết giống truyền thống và các chi tiết trong truyền thuyết, song nhìn tổng thể, nhiều người liên tưởng tới trang phục trong các trò chơi điện tử hay gợi liên tưởng tới phim Robot đại chiến.

Với những họa tiết giống truyền thống và các chi tiết trong truyền thuyết, song nhìn tổng thể, nhiều người liên tưởng tới trang phục trong các trò chơi điện tử hay gợi liên tưởng tới phim Robot đại chiến.

Ekip thực hiện bộ ảnh:  Photo: Quốc Huy, Make up: Hạ My, Designer: Lê Long Dũng.

Ekip thực hiện bộ ảnh: Photo: Quốc Huy, Make up: Hạ My, Designer: Lê Long Dũng.

Bình luận
vtcnews.vn