6 gương mặt xuất sắc Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 21/10/2012 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Tối qua (20/10), đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2012 đã tìm ra được những gương mặt xứng đáng đại diện cho VN.

(VTC News) - Tối qua (20/10), đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2012 đã tìm ra được 6 gương mặt xuất sắc nhất, xứng đáng đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi này ở quy mô quốc tế.

Cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2012 là sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc như tinh thần 16 chữ của lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp, xây dựng "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC) đọc lời tổng kết cuộc thi. 
Năm nay cùng với sự phối hợp của hai đài truyền hình Quảng Ninh và Đồng Nai, cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung đã có quy mô toàn quốc. Chất lượng thí sinh đến với cuộc thi khá cao.

Đặc biệt, sự phối hợp của Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng một số các trường đào tạo văn hoá nghệ thuật khác đã đưa đến những gương mặt được khá nhiều biết đến như Hoàng Viết Danh (Lọt vào Vòng chung kết Sao Mai toàn quốc 2011), Lê Thị Hương Trà (Lọt vào Vòng chung kết Sao Mai toàn quốc 2009, Top 10 nữ Vietnam Idol 2008).

Ban Giám khảo cuộc thi gồm nhiều nghệ sỹ, nhà báo có tên tuổi như NSƯT Đức Trịnh - Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, NSƯT Trần Đức, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh, ca sỹ Minh Ánh, nhà báo Thái Trần Đạt - Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây - Trung Quốc.

Trong đêm chung kết các thí sinh trình bày hai bài hát tiếng Việt và tiếng Trung. Khả năng hát tiếng Trung của 10 gương mặt lọt vào vòng chung kết khá tốt. Thậm chí như Lâm Chấn Hiệp, thí sinh đến từ TP.HCM đã có một phần thi bài hát tiếng Trung với sự hoàn hảo ở khâu phát âm. Khi được hỏi, thí sinh này chia sẻ mình là người Việt gốc Hoa.
Qua hai phần thi tiếng Việt và tiếng Trung, Thu Thuỷ đã giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2012 với điểm trung bình 9,56. 
Đêm chung kết chứng kiến sự xuất sắc vượt lên của thí sinh Trần Thu Thuỷ đến từ Nam Định. Ở phần dự thi tiếng Việt, Thu Thuỷ chọn bài hát Miền xa thẳm, môt ca khúc nặng tính học thuật của nhạc sĩ Đức Trịnh. Nhưng với khả năng thanh nhạc tốt, giọng hát truyền cảm, Thu Thuỷ đã giành số điểm 9,48.
Thu Thuỷ trong phút đăng quang ngôi vị quán quân của Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2012 khu vực Việt Nam. 
Trong phần trình bày ca khúc tiếng Trung, Thu Thủy khiến người nghe thêm một lần nữa say với giọng nữ cao đậm chất trữ tình của cô qua ca khúc rất nổi tiếng Thiên lộ. Điểm đặc biệt là trong phần thi này, giám khảo đại diện cho Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây – Trung Quốc, Trần Đạt, đã cho Thu Thuỷ số điểm gần như tuyệt đố 9,8 giúp cô có tổng điểm của phần thi tiếng Trung là 9,64.

Qua hai phần thi tiếng Việt và tiếng Trung, Thu Thuỷ đã giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2012 với điểm trung bình 9,56. Đây là một chiến thắng có sức thuyết phục lớn.
Lê Thị Hương Trà (Nghệ An) đoạt giải Nhì. 
Hai thí sinh giành giải nhì là Lê Thị Hương Trà (Nghệ An) và Hoàng Viết Danh (Quảng Bình). Hương Trà chọn ca khúc Son của nhạc sĩ Đức Nghĩa cho phần dự thi ca khúc tiếng Việt và ca khúc Tình ca Alisan, một bài hát dân ca nổi tiếng Trung Quốc để tranh tài trong đêm chung kết tối qua. Cô đạt số điểm trung bình 9,38.

Hoàng Viết Danh (Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội) cùng giành giải Nhì với Hương Trà. 
Hoàng Viết Danh, một thí sinh đến từ Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội đã chọn Nắng ấm về trên Tổ quốc, bài hát tiếng Việt và một bản hùng ca Trung Quốc, Treo đèn kết hoa trong đêm chung kết. Viết Danh hát rất tốt cả hai ca khúc, anh đạt số điểm trung bình là 9,46.

Ba thí sinh đạt giải ba gồm: Nguyễn Quỳnh Hương, Đinh Văn Lương và Võ Thị Huyền Trang. Nguyễn Quỳnh Hương đến từ Lào Cai là thí sinh nhiều tuổi nhất lọt vào chung kết cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung. Năm nay Quỳnh Hương 40 tuổi.
Do là thí sinh thi đầu tiên nên Quỳnh Hương gặp chút tâm lý khiến phần thi của chị chưa được như ý. 
Với chất giọng nữ trung ấm áp, Quỳnh Hương đã hát rất có màu hai ca khúc Bên dòng sông cái, tiếng Việt và Cờ đỏ sao vàng, tiếng Trung. Do là thí sinh thi đầu tiên biểu diễn trong đêm nên Quỳnh Hương gặp chút tâm lý khiến phần thi của chị chưa được như ý. Điểm trung bình cuối cùng của Quỳnh Hương qua hai phần thi là 9,06.


Đinh Văn Lương đến từ Quảng Ninh là thí sinh nam hát tiếng Trung tốt nhất đêm chung kết. Với chất giọng ấm áp, Đinh Văn Lương đã mang đến cho khán giả những giây phút sâu lắng qua hai ca khúc Tổ quốc yêu thương, tiếng Việt và Mượn trời xanh thêm 500 năm, tiếng Trung.
Đinh Văn Lương đến từ Quảng Ninh là thí sinh nam hát tiếng Trung tốt nhất đêm chung kết.  
Đinh Văn Lương chính là thí sinh đã giành giải nhất trong vòng loại khu vực khu vực các tỉnh miền núi, trung du, duyên hải phía Bắc dã diễn ra tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Điểm trung bình của hai phần thi Đinh Văn Lương đạt được là 9,07.
Huyền Trang không phải là thí sinh có kỹ thuật thanh nhạc tốt nên cô gặp chút lỗi trong bài dự thi của mình. Nhưng chung cuộc cô vẫn đủ điểm để giành giải Ba.
Võ Thị Huyền Trang, đến từ Hà Tĩnh khoe được giọng nữ cao của mình qua hai ca khúc Nổi lửa lên em, tiếng Việt và Thiên lộ, tiếng Trung. Huyền Trang không phải là thí sinh có kỹ thuật thanh nhạc tốt nên cô gặp chút lỗi trong bài dự thi của mình. Điểm trung bình qua hai bài thi của Huyền Trang là 8,86.

Bốn thí sinh còn lại lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung đồng giải khuyến khích là Lâm Chấn Hiệp (số điểm 8,6), Nguyễn Tân Anh (8,49), Huỳnh Minh Thảo (8,4) và Đỗ Quang Thái (8,82).
Hương Trà và Viết Danh trong phút công bố giải Nhì cuộc thi. 
Trong số 6 gương mặt xuất sắc nhất đêm chung kết, Ban tổ chức sẽ trao một giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 3 giải Ba mỗi giải 7 triệu đồng.

6 gương mặt xuất sắc nhất (Giải nhất, Nhì, Ba) sẽ lên đường sang thành phố Liễu Châu – Quảng Tây – Trung Quốc để đại diện cho Việt Nam tại vòng chung kết quốc tế của cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2012, diễn ra vào trung tuần tháng 11 tới.


Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn