Phước Sang bị tố vay nợ tiền tỷ rồi 'lặn' mất

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 05/10/2012 01:18:00 +07:00

(VTC News) – Phước Sang, ông chủ của công ty mang tên mình vừa bị một doanh nhân tố cáo có dấu hiệu quỵt số nợ lên tới gần 5 tỷ đồng.

(VTC News) – Ông bầu Phước Sang, ông chủ của công ty mang tên mình vừa bị doanh nhân Chung Minh tố cáo có dấu hiệu quỵt số nợ lên tới gần 5 tỷ đồng.

Ông Chung Minh kể, hồi còn đầu tư sản xuất phim Ngôi nhà trong hẻm, Phước Sang có làm quen, anh em chơi với nhau, tạo được sự tin tưởng và sau đó mới mượn tiền của ông.

Trong đơn tố cáo, ông Chung Minh cho hay, Phước Sang có món nợ lên tới vài chục tỷ đồng ở các ngân hàng. Sau nhiều lần từ chối, với sự khéo léo của của Phước Sang, ông Chung Minh đã gật đầu cho bạn mượn tiền để trang trải.

Ông bầu Phước Sang bị tố có dấu hiệu quỵt nợ tiền tỷ. 


Cũng theo đơn tố cáo, đến thời điểm này, đạo diễn Phước Sang đã mượn của Chung Minh tổng giá trị gần 5 tỷ đồng với những cột mốc thời gian sau:

Đợt 1: 2 tỷ đồng vào ngày 4/4/2012
Đợt 2: 5.000 USD vào ngày 26/4/2012
Đợt 3: 20.000 USD vào ngày 29/4/2012
Đợt 4: 400 triệu đồng vào ngày 5/5/2012

Trong đơn tố cáo, ông Chung Minh còn cho biết, vào khoảng ngày 10/5/2012, Phước Sang đến gặp doanh nhân Chung Minh mượn chiếc xe Mercedes S350 4 chỗ - biển số 51A – 127.02 với mục đích đi bàn chuyện làm ăn với khách ngoài tỉnh.

Ông Chung Minh nói, vì tin tưởng đã cho Phước Sang mượn xe mà không có yêu cầu nào, thậm chí giao đầy đủ giấy tờ xe cho Phước Sang để ông chủ động trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, nhiều ngày sau, ông Chung Minh vẫn không thấy xe được trả về.

“Lần cuối cùng tôi gặp Phước Sang thì được biết ông ấy đã đem xe đi cầm trong khi chưa được sự đồng ý của tôi. Thời gian sau đó, tôi thường thấy xe của mình xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố.

Đặc biệt trong khoảng tháng 8/2012, tôi và một số người bạn chứng kiến ca sĩ Lê Hiếu đang sử dụng xe của mình đỗ tại một quán ăn trên đường Lê Lai, quận 1. Khi tôi nhờ nhân viên chạy theo thì được biết, xe này đang do ca sĩ Lê Hiếu sử dụng và thường đỗ tại chung cư Sky Garden 3, phường Tân Phong, Quận 7”.

Được nhắc đến trong vụ việc cùng với chiếc xe nhưng ca sĩ Lê Hiếu đã ngay lập tức lên báo phản bác lại những thông tin mà ông Chung Minh đưa ra trên Xzone. Theo Lê Hiếu thì anh không giàu đến mức có xe Mercedes S350 4 chỗ. Anh cho rằng có một sự hiểu lầm ở đây.

Lê Hiếu không dính dáng đến vụ tố quỵt 5 tỷ của Phước Sang với ông Chung Minh. Để chứng minh mình không liên quan đến chiếc xe mà ông Chung Minh nhắc tới, Lê Hiếu cho hay, anh biết có chiếc xe ấy ở chung cư mình đang sống nhưng không để ý. Mặt khác, nếu muốn lấy chứng cứ về lời anh nói, có thể xem qua hệ thống video giám sát của chung cư.

Một số người có quen biết với ông Chung Minh lên mạng khẳng định, thông tin Lê Hiếu dùng chiếc xe Mercedes S350 4 chỗ là có thật. Tuy nhiên, anh đã không nói đúng sự thật để tránh phiền phức. Một số khác cho rằng, dù Lê Hiếu có hay không sử dụng chiếc xe ấy thì cũng không liên quan đến vụ tố nhau giữa Chung Minh và Phước Sang. Nếu đúng là như vậy thì có lẽ, Lê Hiếu cũng là nạn nhân bất đắc dĩ trong lùm xùm này. 

Trước những phản ứng của Lê Hiếu, thêm một lần nữa, ông Chung Minh khẳng định, những điều ông đưa ra là hoàn toàn đúng sự thật. Ông có đầy đủ bằng chứng về việc Lê Hiếu sử dụng chiếc xe thuộc sở hữu của ông. Ông Minh nói, không tự nhiên tôi lôi một người thứ 3 vào cuộc.

Một phần đơn tố cáo của ông Chung Minh. 

Ông Chung Minh cũng khẳng định, việc công ty giải trí Velo, đơn vị ông đầu tư, giải thể không liên quan đến việc Phước Sang vay tiền. Công ty này giải thể là do Chung Minh thấy đầu tư không hiệu quả nên rút ra làm riêng.

Được biết, công ty Velo sau khi hùn vốn với Phước Sang để sản xuất Ngôi nhà trong hẻm đã có nhiều dự án nhập và sản xuất phim khác. Tuy nhiên, những dự án này đã không được thực hiện và công ty này cũng giải thể rất nhanh sau khi thành lập.

Ông Chung Minh cũng chia sẻ với chúng tôi, sự việc đã kéo dài và bản thân ông không muốn đưa sự việc này ra ánh sáng. Tuy nhiên, sau nhiều lần hẹn hò, Phước Sang không nghe điện thoại, đến trụ sở làm việc thì chỉ gặp bảo vệ, nhắn tin thì cứ khất lần nên ông Chung Minh cùng với sự tư vấn của bạn bè mới phải cách này.

“Tôi thấy Phước Sang đang có dấu hiệu không trung thực và không có thiện chí trả nợ” – Ông Chung Minh nói.

Hiện, điện thoại của cả Phước Sang và diễn viên Kim Thư đều trong tình trạng không liên lạc được.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn