Vietnam Idol: Thí sinh nữ lo lắng trước liveshow

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 21/09/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Trước vòng thi tối nay, 8 thi sinh nữ xuất sắc nhất của Vietnam Idol có điều gì lo lắng, bận tâm nhất?

(VTC News) – Trước vòng thi tối nay,  8 thi sinh nữ xuất sắc nhất của Vietnam Idol có điều gì lo lắng, bận tâmnhất?

Tập 2 vòng studio, cuộc tranh tài của 8 thí sinh nữ xuất sắc nhất Vietnam Idol 2012 sẽ diễn ra 20h tối nay (21/9) được VTV3 truyền hình trực tiếp và VTC News tiếp sóng tại địa chỉ
https://vtcnews.vn.

Vì là đêm thi được truyền hình trực tiếp chứ không phải thu hình và phát lại như những tập đầu nên đây là những áp lực lớn mà các thí sinh phải vượt qua.

Muốn thành công, thí sinh phải làm tốt nhiều yêu cầu như: thể hiện ca khúc, khả năng làm chủ sân khấu, kết hợp với ban nhạc, sự tự tin trước khán giả và máy qua truyền hình…

Đây là một điều không phải dễ dàng, nhất là đối với các thí sinh “tay ngang”, chưa quen với sân khấu. Cùng nghe những chia sẻ của các thí sinh trước đêm thi:

Nguyễn Thị Bảo Trâm là thí sinh hiếm hoi ghi dấu ấn từ vòng thử giọng vơi ca khúc Thu cạn nhưng ở những vòng this sau, Bảo Trâm chưa tạo được nhiều ấn tượng.

Trong đêm thi này, Trâm chọn một ca khúc mang âm hưởng Blue/ Jazz. Kỹ thuật không phải là thế mạnh nhưng Trâm đã nhờ thầy dạy thanh nhạc để giọng hát tốt hơn nên không lo lắng nhiều vấn đề này.

Bảo Trâm 

Tuy nhiên, Trâm vẫn còn những lo lắng khác: “Trước giờ Trâm chỉ toàn hát với ban nhạc acoustic nên lần đầu ráp với ban nhạc, mình chưa quen lắm. Thứ nhất là phải quen với cách xử lý micro để giọng hát không bị áp đảo bởi ban nhạc, thứ hai là phải thật sự hiểu ban nhạc để mình có thể phiêu và hoà quyện giọng vào một cách tốt nhất”.

Không được học thanh nhạc là một bất lợi so với những thí sinh khác nhưng Thanh Trúc cũng tự tin, không bị khuôn khổ gò bó.

Nhưng Trúc có lo lắng khác: “Dù đã đi hát nhiều rồi nhưng không hiểu vì sao mỗi lần lên sân khấu với một tâm lý là đang thi thì mình cảm thấy rất hồi hộp, đó là điều đáng lo nhất bây giờ vì nếu không giữ được bình tình, mình sẽ không thể hiện hết được khả năng cũng như sự cố gắng trong thời gian qua”. Ở vòng thi này, Trúc chọn một ca khúc pop/rock sôi động phù hợp với cá tính của mình.

Thanh Trúc 

Trần Thanh Huyền thì luôn bị giám khảo bắt lỗi ánh mắt nên ngoài việc tự tập trước gương, Huyền đã nhờ những anh chị đi trước luyện thêm phần vũ đạo để cảm thấy thoải mái hơn khi trình diễn. Huyền sẽ thể hiện một ca khúc nhạc soul để thể hiện trong đêm thi sắp tới.

Giọng hát không được đánh giá cao nhưng Hương Giang đã là tâm điểm của Vietnam Idol những ngày qua sau màn công khai giới tính. Tuy nhiên, vừa qua thí sinh này đã phải nhập viện vì những cơn buồn nôn chưa rõ nguyên nhân.
 
Hương Giang đã xin ra viện để tập hát nhưng đề sức khỏe khiến thi sinh này lo lắng nhất. Một ca khúc pop ballad để thể hiện với mong muốn mang đến hình ảnh nữ tính và quyến rũ của mình là lựa chọn của Hương Giang.

Hương Giang 

Khác với những thí sinh kể trên, Thảo My, Huệ Thương, Hoàng Quyên, Thu Hà không phải lo lắng nhiều về kỹ thuật bởi họ có nền tảng khá tốt khi theo học hoặc tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và ĐH Văn hoá nghệ thuật Quân đội. Tuy nhiên, các thí sinh này cũng có một số những lo lắng khác.

Thảo My chọn bài hát tiết tấu khá sôi động và mạnh mẽ để thể hiện trong đêm thi tới.  Bài hát có tiết tấu khá sôi động và mạnh mẽ trong khi chất giọng của Thảo My lại hợp với những bản nhạc chậm hơn, đó là khó khăn nhưng cũng là thử thách. "My đang cố gắng điểu chỉnh lại nhịp phách của mình một cách chuẩn mực hơn để có phần trình diễn tốt nhất”, Thảo My chia sẻ.

Thảo My 

“Để hát tốt với ban nhạc, điều đầu tiên là phải có tai nghe thật sự tốt, phải biết điều khiển trên sân khấu đặc biệt là mình phải có giọng hát thật tốt để có thể hoà quyện với ban nhạc mà không bị lu mờ, nhất là ở vòng thi này, Hà lại chọn một ca khúc mang chút rock nên phải ráp với ban nhạc thật kỹ”, đó là chia sẻ của thí sinh Thu Hà.

Hoàng Quyên từng trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp và tham gia những cuộc thi hát trên truyền hình trước đó. Sở hữu một chất giọng đậm chất Bắc nhưng thể hiện một ca khúc nhạc nhẹ của thị trường âm nhạc miền Nam chính là thử thách lớn nhất của Quyên ở vòng thi này.

Hoàng Quyên 

Còn Huệ Thương, từng tham dự cuộc thi Kpop World Festival và đoạt giải nhì chung cuộc phần thi hát nhóm, đến từ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam nhưng cô có lo lắng: “Được học tập trong môi trường nhạc cổ điển nên bước lên sân khấu hát nhạc nhẹ đôi khi mình còn khá rụt rè và thiếu tự tin.

Ngay ở vòng nhà hát, có lần tập mình đã suýt khóc vì những áp lực phải đối mặt, tuy nhiên những khó khăn đấy mới giúp mình tiến bộ hơn”. Hướng đến hình ảnh một cô gái hát những bài hát hiền lành, tình cảm và trong sáng là mục tiêu của cô.

 

Hoàng  Anh

 

Bình luận
vtcnews.vn