Bài hát yêu thích: Phú Quang thật lòng nhưng gây sốc

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 02/07/2012 11:19:00 +07:00

(VTC News) – Phú Quang đã không tiếc lời khen các nghệ sỹ và cũng hạ giọng khi chê các ca sĩ hát không rõ lời tại Bài hát yêu thích đêm qua (1/7).

(VTC News) – Vốn là người được đánh giá là rất thẳng thắn khi phát biểu, nhạc sĩ Phú Quang đã không tiếc lời khen các nghệ sỹ và cũng hạ giọng khi chê các ca sĩ hát không rõ lời. Ông hài hước: “Tôi đề nghị Ban tổ chức, nếu lần sau để họ tiếp tục hát thì nên in lời bài hát và phát cho khán giả".

Nhạc sĩ Phú Quang đã rất thẳng thắn khi đưa ra những nhận xét về các phần trình bày của các ca sĩ. Ông là người thứ hai trong các khách mời nhận xét đưa ra những ý kiến gây hiệu ứng lớn từ khán giả. Trong số trước, nhạc sĩ Phương Uyên cũng đã thẳng thắn chê Nguyệt Ánh thể hiện không tốt ca khúc của Quốc Bảo”.

Với các phần trình diễn của Cường Seven, G plus và 365, Phú Quang nói: “"Nghe ba khúc đầu, tôi ngộ ra được giới trẻ đang cần gì và không cần gì. Ba nhóm đầu tiên về vũ đạo, tôi rất thích nhưng tôi đề nghị Ban tổ chức, nếu lần sau để họ tiếp tục hát thì nên in lời bài hát và phát cho khán giả. Nói thật, họ hát tôi không nghe thấy một lời nào, ca sĩ cứ nhảy loạn cả lên".

Cường Seven sôi động cùng Beautiful girl của Young Uno. 

Trên thực tế, với yêu cầu hát live trên sân khấu với ban nhạc sống, các phần biểu diễn đã thể hiện rõ chất lượng giọng hát không qua phòng thu của một số band nhóm và ca sĩ thị trường và tuổi teen. Trong số đó, V. Music, Đông Nhi… là những nhân vật đã bị đem ra mổ xẻ rất nhiều về chất lượng giọng hát. Thậm chí, nhiều người còn khắt khe nhận xét, họ là những thảm họa hát live. Tuy nhiên, với sự cố gắng của mình, lần thứ 2 xuất hiện, Đông Nhi đã làm tốt hơn khi thể hiện giọng hát trên sân khấu.

Quay lại phần biểu diễn của Cường Seven, G Plus và 365, có thể thấy, họ đang đại diện cho một xu hướng âm nhạc mới, hiện đại và gần gũi với giới trẻ hơn. Những sáng tác của thế hệ nhạc sỹ “thịt ba chỉ” – sáng tác những ca khúc kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt đã được thể hiện sôi động, mạnh mẽ và phóng khoáng trên sân khấu cùng với vũ đạo theo phong cách underground và electronic.

Một thành viên của G. plus biểu diễn trên sân khấu 

Tiếc là, họ cũng vấp phải một lỗi cơ bản là đọc rap không rõ lời, khó nghe và hát một vài đoạn hụt hơi, căng thẳng. Điều này thường không xuất hiện với các rapper trên thế giới. Nói sòng phẳng, với một ca khúc, phần trình diễn rõ lời là một yêu cầu hoàn toàn đúng đắn và không hề khắt khe. Người ta chỉ truyền đạt được nội dung vấn đề khi trình bày rõ ràng, rành mạch.

Tuy nhiên, có lẽ nên ủng hộ những nhân tố trẻ như vậy bởi cần có những người tiên phong, với những thất bại đầu tiên, âm nhạc Việt Nam mới có thể hòa nhập với xu hướng của thế giới. Mặt khác, ở mức độ nào đó, họ đã làm việc một cách trách nhiệm và đầy nhiệt huyết để làm tốt nhất có thể. So về band nhóm, 365 đã thể hiện khá tốt phần hát của mình ở liveshow này.

Nhóm 365 cũng đem đến không khí sôi động. 

Hai nhân vật được khán giả yêu mến và xuất hiện nhiều nhất tại Bài hát yêu thích là Quốc Thiên và Phương Thanh cùng đến với liveshow tháng này với hai sáng tác của Đức Trí theo phong cách ballad. Đây chính là phần trình diễn nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả. Không sôi động, máu lửa, bản ballad của Phương Thanh đem đến một hình ảnh hoàn toàn khác so với Phương Thanh, một góc nữ tính, dịu dàng và đáng yêu.

Hiền Thục với bản hit Nhật ký của mẹ (Nguyễn Văn Chung) thực sự ấn tượng. Có lẽ, những cảm xúc của người mẹ trong Hiền Thục đã tạo nên sự thành công và đồng cảm của khán giả cùng ca khúc kéo dài 8 phút này. Hiền Thục cho biết, cô hát ca khúc này, phải dặn lòng nhiều lần đừng khóc.

Hiền Thục cảm động với Nhật ký của mẹ. 

Thanh Lam, Tấn Minh và Khánh Linh đã đem lại cái kết đầy thăng hoa cho liveshow tháng 7 với Anh yêu em (Lê Minh Sơn) và Chiều phủ Tây Hồ (Phú Quang). Một không gian âm nhạc mới mẻ, rực lửa và nhiều cảm xúc được thể hiện qua những giọng ca được ái mộ qua nhiều năm nay.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp giọng của MTV, Vy Oanh, Noo Phước Thịnh và Thùy Trang. Họ đã đem đến những màu sắc khác nhau với cá tính riêng cho một đêm nhạc nhiều cảm xúc. Ca sĩ Thanh Lam cùng với Một khúc sông Hồng (Lê Minh Sơn) đã giành được giải Bài hát của tháng dành cho ca khúc được bình chọn nhiều nhất tháng 6.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

Vy Oanh dịu dàng cùng Đồng xanh 
Thùy Trang đầy năng lượng 
Quốc Thiên nồng nàn 
Phương Thanh trữ tình 
Noo Phước Thịnh lịch lãm 
Nhóm MTV xuất hiện sôi động với nhạc rock 
Tấn Minh và Khánh Linh xuất thần với Chiều phủ Tây Hồ 
 
Thanh Lam rực lửa và là chủ nhân Bài hát yêu thích tháng 6. 


Trần Lê
Ảnh: Tô Thanh Tân

Bình luận
vtcnews.vn