Trương Nam Thành: Có lẽ Phương Thanh hết may mắn

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 15/06/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Việc ca sĩ Phương Thanh bị loại ở bán kết BNHV dấy lên nghi án dàn xếp kết quả nhưng theo Trương Nam Thành, “chị Chanh” có lẽ không còn may mắn.

(VTC News) – Việc bị loại ở bán kết Bước nhảy Hoàn vũ (BNHV) khiến ca sĩ Phương Thanh bức xúc và dấy lên nghi án dàn xếp kết quả nhưng theo Trương Nam Thành, “chị Chanh” có lẽ không còn may mắn vì chung kết cần kỹ thuật nhiều hơn.

Bất ngờ với chính mình

- Từ một người không biết khiêu vũ, vào đến chung kết BNHV 2012, Thành thấy mình có những thay đổi gì?

- Thành thấy mình có nhiều thay đổi và nhiều người cũng đánh giá Thành khác nhiều lắm! Trải qua gần 4 tháng tập luyện, ăn cũng nghĩ đến khiêu vũ, ngủ cũng nghĩ đến khiêu vũ, Thành đã tự tin về khả năng khiêu vũ của mình. Khả năng cảm nhạc của Thành cũng đã tốt lên rất nhiều. Bây giờ, khiêu vũ là niềm đam mê lớn và sau khi kết thúc cuộc thi, Thành sẽ đăng kí theo một khóa học để tiếp tục tập luyện.

Nhiều người nói thấy Thành ở ngoài khác hẳn với khi lên sân khấu, như một sự lột xác hoàn toàn. Ở ngoài, Thành thân thiện, gần gũi, dễ thương nhưng khi lên sàn nhảy thì nhìn rất chững chạc, lạnh lùng, nam tính. Điều này cũng đúng vì khi thể hiện một bài nhảy, Thành sẽ quyết tâm thể hiện cái chất, cái hồn của nó. Thành có may mắn là đi ra từ trường Sân khấu Điện ảnh nên dễ nắm bắt được cái hồn của điệu nhảy đó.

Nam Thành và bạn nhảy tập luyện ngày 14/6 

- Không được đánh giá cao ngay từ đầu, Thành có bất ngờ khi vào chung kết BNHV 2012 không?

- Phải nói là Thành rất bất ngờ! Ban đầu thi, Thành nghĩ mình chỉ vào được vòng 1, vòng 2 là cùng thôi. Nhưng từ sau khi nhảy điệu Rumba ở đêm thi thứ 2 đươc số điểm cao, Thành có quyết tâm lớn và nghĩ “tại sao điệu này mình làm được mà các điệu khác không được?” và Thành muốn thêm một lần được như vậy nữa nên cứ tiếp tục tiếp tục cố gắng. Dù với số điểm cao nhưng sau đêm thi về nhà thì trong đầu Thành cứ nghĩ “tuần sau mày sẽ bị loại” để cố gắng hơn.

- Thể hình siêu mẫu và sức trẻ có phải là lợi thế lớn của Thành?

- Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ rất dài và đòi hỏi sức bền rất lớn. Thành may mắn có sức khỏe dẻo dai nên suốt 4 tháng tập luyện và thi chưa bao giờ bị đổ bệnh hay chấn thương gì cả. Đó là một điều rất may mắn! Sức trẻ cho Thành có thể làm những gì mà mình thích. Khi có động lực, quyết tâm và đam mê bùng lên như bây giờ, Thành sẽ làm một bài thật hay trong đêm chung kết.

- Đến bây giờ, Thành thích nhất phần thi nào của mình?

- Thành thích nhất là phần thi Broadway (nhạc kịch) và điệu nhảy Pase double ở tuần vừa rồi. Nhưng thực sự phần Pase double, Thành thi xong vẫn chưa thấy đã vì cái vòng lửa. Nó không còn bùng lên được mà chỉ bốc lên chút xíu thôi vì chờ chị Phương Thanh thi rồi còn quảng cáo nữa.

Điệu Pase double với 4 điểm 10 của Trương Nam Thành (Photo: Lý Võ Phú Hưng) 

- Điệu Pase double với 4 điểm 10, đây có phải là động lực lớn cho Thành trong chung kết tới?

 - Đúng rồi! Nó là động lực rất lớn và Thành mong muốn sẽ tiếp tục được như vậy nữa, đang ham đó! (cười). Nhưng dù sao thì Thành cũng sẽ cố gắng hết mình.

- Cuộc thi diễn ra ở Hà Nội, những người thân cổ vũ cho Thành như thế nào?

- Thành thường ra Hà Nội một mình nhưng những vòng gần đây, do cần chuẩn bị về trang phục nên có thêm mẹ Thành đi cùng. Mẹ cũng chăm sóc Thành ăn uống vì khi luyện tập, Thành rất biếng nên rất mất sức. Mẹ cũng động viên, cho Thành những lời khuyên và niềm vui có người thân đi theo cổ vũ. Đêm chung kết này, cả gia đình cùng ra Hà Nội để cổ vũ cho Thành.

Tự tin 50% sẽ thắng Minh Hằng

- Điều gì khiến Thành lo lắng nhất trong chung kết?

- Bạn nhảy của Thành, Elena bị chấn thương, rạn một cái xương sườn. Lúc đầu, Thành cũng sợ gặp phải trở ngại rất lớn vì đã quen với bạn nhảy của mình suốt từ đầu tới giờ. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng uống thuốc, chích thuốc để vôi xương tái tạo và cố gắng hết mình vì Thành.

Trương Nam Thành và Elena hạn chế những động tác khó 

Trong thời gian này, bác sĩ nói cô ấy đừng cử động mạnh vì sau này sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của cô ấy. Nhưng nhảy mà không có sự mạnh mẽ, những động tác nghiêng về kỹ thuật thì Thành thấy rất khó khăn. Và cả 2 phải coi rất nhiều clip trên mạng để kiếm những động tác khó mà ít bị chấn thương, ảnh hưởng đến phần vai của cô ấy.

Sau đêm chung kết, Thành sẽ có món quà bất ngờ để cảm ơn cô ấy. Suốt 4 tháng tập nhảy ngày nào cũng gặp nhau riết cũng ngán rồi nhưng Thành nghĩ, sau cuộc thi này mình sẽ rất nhớ và mong muốn gặp lại Elena.

- Vậy, tiết mục đêm chung kết Thành có sử dụng chiêu trò gì để gây ấn tượng không?

- Ngay từ đầu tham gia cuộc thi, Thành đã nghĩ cuộc thi này nghiêng về vũ đạo, nhảy là chính. Các chiêu trò cũng sẽ đem lại cho khán giả sự thích thú khi mình bắt đầu bài thi. Vì vậy, Thành tính sử dụng chiêu trò từ đầu cho đến đêm chung kết nhưng nghĩ lại, thấy rất nhiều anh chị sử dụng chiêu trò nhưng khó có sự liên quan với nhau. Thành bàn với Elena và cô ấy nói, đừng sử dụng chiêu trò nhiều quá, nó sẽ làm giảm yếu tố bất ngờ, hấp dẫn của bài nhảy.

 

Và từ đầu tới giờ, Thành chủ yếu sử dụng chuyên môn. Đêm chung kết cũng vậy, Thành vẫn không muốn dùng chiêu trò mà muốn một bài nhảy thật hay, đúng chất để gửi đến khán giả.  Nhưng bật mí một chút là cũng sẽ có sự bất ngờ.

- Minh Hằng được đánh giá cao hơn trong suốt quá trình và cho đến tận đêm chung kết, Thành có bị áp lực không?

- Không chỉ ở chung kết mà tất cả các vòng thi, chị Minh Hằng luôn được báo chí và khán giả đánh giá cao ngay từ đầu. Còn Thành thì âm thầm đi lên. Nhưng đến vòng này, Thành không còn quan trọng nhất, nhì, ba gì nữa. Thành đã cảm nhận được mình vượt qua khả năng của chính mình rồi! Thành thấy rất vui vì được mọi người quan tâm, ủng hộ và học hỏi được rất nhiều về khiêu vũ. Thành tự tin 50% khả năng chiến thắng.

Chị Minh Hằng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và nếu chị ấy có đoạt giải nhất thì Thành cũng vẫn rất vui. Hai chị em cũng không có gì phải cạnh tranh nhau, chỉ là cuộc chơi và các thí sinh phải thể hiện hết khả năng của mình.

 

- Việc ca sĩ Phương Thanh bị loại ở bán kết vừa qua đã dấy lên nghi án dàn xếp kết quả, là người trong cuộc thi, Thành cảm thấy thế nào?

- Thành đọc báo như vậy cũng không biết sự thật thế nào. Thành nghĩ, cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ rất công bằng. Trong khi tập luyện rồi ra sàn nhảy, chỉ một động tác hoặc một bài nhạc hay thần thái của mình có tốt hay không, nó cũng được thể hiện qua điểm số.

Thành thấy có những anh chị không may mắn bị loại ở những vòng trước cũng có những bài thi rất hay nhưng không thuyết phục được giám khảo và khán giả. Không ai muốn bị loại và bản thân Thành cũng vậy. Chị Phương Thanh đã thể hiện sự quyết tâm, cho khán giả một góc nhìn khác về một “chị Chanh”. Nhưng có lẽ may mắn của chị ấy không còn vì chung kết cần kỹ thuật nhiều hơn.

- Xin cảm ơn và chúc Thành may mắn!

Phượng Hoàng(thực hiện)

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây

 

 

Bình luận
vtcnews.vn