Bài hát yêu thích: Đông Nhi vất vả hát live

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 02/04/2012 04:08:00 +07:00

(VTC News) - Đông Nhi có một lượng fan hùng hậu luôn hò hét cổ vũ cô. Tuy nhiên, hát live vẫn là một trở ngại lớn với ca sĩ này.

(VTC News) - Đông Nhi có một lượng fan hùng hậu luôn hò hét cổ vũ cô. Tuy nhiên, hát live vẫn là một trở ngại lớn với ca sĩ này. Đông Nhi hát rất vất vả dù bài hát không thực sự khó thể hiện với một ca sĩ chuyên nghiệp.

Sự mở màn của BHYT tháng 4 với “Một người tôi luôn kiếm tìm” của nam ca sĩ triển vọng Sao Mai 2011 Trung Quân mang đến sự nhẹ nhàng, tươi mới, trẻ trung, như đúng tuổi 19 của Trung Quân. Không bất ngờ khi Quân nhận được sự cổ vũ của khán giả dù là một tên tuổi còn mới lạ trên thị trường âm nhạc.

Ca sĩ trẻ Trung Quân 


Chất giọng ổn định, trọn vẹn, có kĩ thuật tốt chính là ưu điểm giúp Trung Quân truyền đạt được hết thông điệp của một bản Pop nhẹ nhàng, với phần ca từ mang nhiều thông điệp về tình yêu mới lớn.

Ca sĩ Lương Viết Quang có sự mạo hiểm với “Độc thoại”, một ca khúc được xem như bản hit gần nhất của nhạc sĩ Quốc Bảo, vì “Độc thoại” đã từng được trình diễn khá thành công với 2 giọng ca Tôn Thất Sơn và Trần Thái Hoà trước đó.

Lương Viết Quang được đánh giá là một trong những ca sĩ có tiềm năng ở dòng nhạc trữ tình với các ca khúc mang âm điệu trầm buồn, mang nhiều tâm sự về tình yêu. Dù cho “Độc thoại” là một nhánh ca khúc mới là Lương Viết Quang đang thử sức, nhưng sự cố gắng và yêu thích ca khúc này đã mang lại cho anh một dấu ấn riêng, tạo nên được điểm nhấn cái tôi với các ca sĩ đã từng trình diễn trước đó.

Ca sĩ Đông Nhi 


“Cho em một lần yêu” của ca sĩ Đông Nhi xứng đáng là một trong những phần trình diễn được mong chờ nhất chương trình. Trước tiên, Đông Nhi là một trong những ca sĩ trẻ hiện đang sở hữu số lượng fan đông đảo nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chất nhạc đa dạng thể hiện qua 2 liveshow liền nhau tháng 3 và tháng 4 chứng tỏ Nhi đang là một ca sĩ có độ bật tốt, hình ảnh âm nhạc cũng được thay đổi thường xuyên.

“Cho em một lần yêu” là bản hit lớn nhất của Đông Nhi trong năm 2011, ca khúc nằm trong album The Singer đánh dấu bước trưởng thành lên một ca sĩ chính thức, bên cạnh việc chỉ hát những sáng tác của mình trước đó. Phần trình diễn với sự hỗ trợ của piano, violin có tác động hỗ trợ tích cực cho giai điệu quen thuộc của nhạc sĩ Đức Trí. Tiếc rằng, Đông Nhi đã có phần trình diễn không mấy thành công. Đông Nhi có một lượng fan hùng hậu luôn hò hét cổ vũ cô. Tuy nhiên, hát live vẫn là một trở ngại lớn với ca sĩ này. Đông Nhi hát rất vất vả dù bài hát không thực sự khó thể hiện với một ca sĩ chuyên nghiệp.

Ca sĩ Phương Anh 


Ca sĩ Phương Anh nồng nàn với “Biển và em” với guitar acoustic. Phương Anh vốn là ca sĩ được đào tạo bài bản và có chất giọng dày dặn, ổn định, dấu ấn của ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn 2004 ngoài cách xử lý cá tính đặc trưng, đó là những trải nghiệm của một ca sĩ có sự tìm tòi chăm chỉ trong âm nhạc. 

BHYT Vốn bị đánh giá là chưa đủ độ đa dạng khi thiếu các ca khúc Rock đương đại, “Bay” của Microwave chính là câu trả lời. Chất Rock dễ nghe và không có quá nhiều gào thét trưng trổ lại là điểm nổi bật mở rộng đối tượng khán giả của Microwave. Từ khi nổi lên với “Tìm lại”, Microwave là ban nhạc Rock sở hữu số lượng fan lớn nhất sau thời kì đình đám của Bức Tường. Điểm mạnh của Microwave chính là tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên trên sân khấu.

Nhóm Micro wave 


“Tình ca mùa đông” là một điều đặc biệt được mong đợi khi nó được thể hiện qua giọng hát của nam diễn viên điện ảnh đang lên Khương Ngọc cùng nữ ca sĩ Mai Khôi. Nếu như khán giả đã quen với hình ảnh dữ dằn của Khương Ngọc trong các vai diễn sát thủ lạnh lùng trên phim thì hình ảnh ca sĩ của Khương Ngọc là hoàn toàn đối lập. Một chút tưng tửng, ngây ngô và hơi rụt rè bên cạnh một Mai Khôi cá tính mang đến hình ảnh một Khương Ngọc khác.

Anh chàng diễn viên, và mới khởi đầu nghiệp ca sĩ này không phải là một chất giọng được đào tạo bài bản cũng như có hơi thở tốt, nhưng tinh thần trình diễn thật thà có lẽ là điều cần nhất cho “Tình ca mùa đông”, ca khúc được sáng tác bởi chính Khương Ngọc.

Ca sĩ Hoàng Bách 


“Tàn phai giấc mơ” của Hoàng Bách và “Thu cuối” với phần trình diễn của Mr.T, Yanbi và Thanh Hằng là 2 ca khúc đang được yêu mến trên các trang diễn đàn âm nhạc. Chính vì vậy sự chờ đợi của khán giả với phần trình diễn live càng trở nên cao độ. “Tàn phai giấc mơ” nằm trong chuỗi các ca khúc lột xác của Hoàng Bách thời gian gần đây, khi anh không còn hát các ca khúc do chính mình sáng tác.

“Thu cuối” là phần trình diễn có cách sắp xếp đặc trưng của bộ đôi Underground Mr.T và Yanbi, kết hợp thêm một vocal nữ, trong ca khúc này là Thanh Hằng, chất giọng cá tính từng tạo dư luận tại Vietnam Idol 2010. Nếu như trong số thứ 2 của BHYT, Mr.T chỉ trình diễn như một rapper cho ca sĩ Hoàng Hải trong ca khúc “Tìm lại thời gian” thì với “Thu cuối”, anh chàng rapper 9x này đã trở thành nhân vật chính. Phong cách rap được cho là có đôi chút ảnh hưởng từ Eminem chính là độc chiêu của Mr.T bên cạnh Yanbi trẻ trung, phong cách.

Thu Cuối sôi động cùng  Mr.T và Yanbi và Thanh Hằng  

“Mình mãi bên nhau” là ca khúc quen thuộc của ca sĩ Mỹ Dung và là một trong những ca khúc cô đã đi trình diễn tại rất nhiều chương trình lớn nhỏ thời gian trước đó. Mỹ Dung là một ca sĩ có chất giọng tình, phong cách xử lí văn minh và có kinh nghiệm tại nhiều chương trình lớn.

Sự có mặt của Mỹ Dung trong chương trình có thể là hơi muộn, khi cô là một trong những ca sĩ ăn khách tại Hà Nội thời điểm hiện tại. Nói đến mức độ ăn khách, lần đầu tiên xuất hiện tại BHYT, tác giả của nhiều ca khúc hit liên tục thời gian qua, Khắc Việt với “Chỉ anh hiểu em”.

ca sĩ Mỹ Dung 


Ngay sau phần trình diễn “Tìm lại bầu trời” của ca sĩ Tuấn Hưng trong liveshow 3 BHYT, nhiều người đã đặt câu hỏi là bao giờ tác giả của những ca khúc hit này mới xuất hiện. “Chỉ anh hiểu em” được đánh giá là “Yêu lại từ đầu” phiên bản 2 và đã đem lại thành công cho Khắc Việt trong nhiều cuộc bình chọn online trước đó. Không còn lạ lẫm với các sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như có số lượng khán giả lớn tại đây, Việt trình diễn bản hit của mình một cách hoàn toàn tự tin.

Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là phần trình diễn của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với một ca khúc nhạc Trịnh, “Xin cho tôi”. Giữ nguyên vị trí của ca sĩ thị trường hàng đầu ăn khách nhất hiện tại với phong cách đặc trưng, nhưng cách hát trữ tình của Đàm Vĩnh Hưng với “Xin cho tôi” lại khiến cho không ít khán giả tại sân khấu Lan Anh có cảm giác xúc động. Sau thành công với dòng nhạc trẻ và nhạc xưa, việc chuyển sang nhạc Trịnh với phong cách Mr. Đàm đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả yêu mến anh.

Đàm Vĩnh Hưng với 1 ca khúc nhạc Trịnh 


Minh Quân khép lại đêm diễn với ca khúc “Cô bé dễ thương”. Những ca khúc có tiết tấu Pop tương tự đã trở thành sở trường và gần như là thương hiệu nhận dạng của Minh Quân. Thời gian này, Minh Quân đang là một trong 10 cặp đôi thi Bước nhảy hoàn vũ, mặc dù thời gian bận rộn nhưng anh vẫn sắp xếp được lịch tập với ekip đầy đủ để tạo nên phần trình diễn sôi động.

Và một vài hình ảnh khác trong chương trình:
Ca sĩ Viết Quang 
ca sĩ Khắc Việt 
Ca sĩ Minh Quân 

Lê &Lu
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận
vtcnews.vn