Minh Quân: Cô ấy bốc lửa và quyến rũ

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 11/03/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Cùng nghe Minh Quân dành tặng lời khen "một thân hình bốc lửa, quyến rũ và ánh mắt hút hồn" cho bạn nhảy Nikki của mình.

(VTC News)  -Chàng ca sĩ Vì tôi là chàng ngốc từng ghi điểm trong lòng khán giả với Cặp đôi hoàn hảo mới đây đã quyết định góp mặt trong Bước nhảy hoàn vũ 2012. Cùng nghe Minh Quân dành tặng lời khen về một thân hình bốc lửa, quyến rũ và ánh mắt hút hồn cho bạn diễn Nikki của mình.

Minh Quân sẽ có mặt trong Bước nhảy hoàn vũ 2012 

- Xin chào anh, điều gì đã khiến Minh Quân quyết định tham gia Bước nhảy hoàn vũ vậy, có vẻ như dạo này Minh Quân bén duyên với các chương trình truyền hình thực tế?

- Đây là lần thứ 2 BTC mời Minh Quân tham gia Bước nhảy hoàn vũ. Năm ngoái chương trình được tổ chức ở TP HCM nên Quân lo lắng việc đi lại cũng không thuận tiện, mà khi đó Quân cũng không tự tin với vũ đạo của mình bởi vì dance sport rất khó và vất vả, nó đòi hỏi thời gian tập luyện lâu dài.

Nhưng lần nay BTC cũng có nhắc là trên sân khẩu Bước nhảy hoàn vũ năm ngoái Quân có “khất” khán giả là cho nợ đến năm nay, Quân phải giữ lời nhé. Quân nghĩ mình đã hứa thì mình phải giữ lời với khán giả, và Quân đã nhận lời tham gia.


Điều đó cũng là một áp lực của Quân vì nhận lời tham gia nghĩa là mình phải cố gắng làm thật tốt, hết sức mình những gì có thể làm được.

Rất vui sau Cặp đôi hoàn hảo, dù phải dừng chân khá sớm nhưng ngay sau đó thì BTC lại mời Quân tham gia chương trình rất nổi tiếng khác là Bước nhảy hoàn vũ, Quân nghĩ đây là cơ hội cho mình và cái mà mình cần phải làm là nắm lấy nó và cố gắng hết sức để làm thật tốt.

Lần này Quân tham gia cũng vì muốn học hỏi thêm môn nghệ thuật dance sport này. Vì nó khác biệt rất nhiều với vũ đạo trong những ca khúc mà các ca sĩ hay thể hiện.

- Khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo, anh đã phải chịu khá nhiều áp lực và dẫn tới việc bỏ ngang chừng cuộc thi, anh có lo lắng mình sẽ phải chịu áp lực như vậy khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ?

- Thật ra thì bất kì ai khi tham gia một chương trình thực tế đều gặp những áp lực, bởi vì áp lực ở đây từ bản thân mỗi người chúng ta, ai cũng muốn mình làm tốt, mang tới những phần biểu diễn tốt, hiệu quả và những giây phút thú vị cho khán giả thì lo lắng là điều tất nhiên và chính nó là áp lực.

Tất nhiên, cái áp lực đó không phải là điều khiến Quân bỏ dở chừng cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo mà xin dùng đúng từ là “xin rút lui khỏi cuộc thi” bởi vì khi đó Lê Khánh có nói với Quân là cặp đôi còn lại hát tốt hơn, thì Quân nghĩ việc để họ đi tiếp vào vòng trong là một cách thể hiện sự tôn trọng khán giả, bởi Quân muốn khán giả được thưởng thức những phần biểu diễn tốt. Lê Khánh nói như vậy nên Quân tôn trọng và làm theo nguyện vọng của cô.

 

- Anh đánh giá như thế nào về những đối thủ của mình trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ?

- Thực ra Quân tham gia Bước nhảy hoàn vũ không phải với mong muốn đạt giải, nên Quân không xác định đối thủ, những người bạn đồng nghiệp của mình là ai, mà Quân nghĩ đối thủ quan trọng nhất chính là bản thân mình, bởi vì đôi khi Quân nghĩ mình cũng là người lười tập vũ đạo, nên là với lần tham gia này mình quyết tâm dành nhiều thời gian cho nó hơn, và mình phải vượt qua cái tật xấu “lười” của chính bản thân mình.

Quân nghĩ các bạn diễn khác có những tiềm năng rất lớn, vì họ là những nghệ sĩ tên tuổi và có đam mê mãnh liệt nên Quân nghĩ mỗi người sẽ có những tiết mục rất thú vị. Và đến với chương trình này, quan trọng là BTC muốn đưa đến cho khán giả những giây phút thoải mái, những phần biểu diễn thú vị chứ không đơn thuần là cuộc tranh đấu để có một giải thưởng gì cả.

Đây là một cuộc chơi mà sự ủng hộ của khán giả sẽ mang lại cảm xúc cho thí sinh, chính vì vậy sự ủng hộ của khán giả rất quan trọng cho thí sinh trong chương trình này.


- Theo cá nhân anh, thí sinh nào sẽ giành ngôi vị quán quân năm nay? Và vì sao anh lại có sự phỏng đoán đó?


- Quân nghĩ không chỉ riêng Quân mà rất nhiều bạn đồng nghiệp, những nhà báo khác họ theo dõi thì thấy người đang là ứng cử viên cho ngôi vị quán quân có thể sẽ là Minh Hằng. Với cá nhân Quân thì Quân thấy trong những buổi tập gần đây Hằng có những động tác vũ đạo rất tốt và đẹp, nó khá là chuyên nghiệp. Hỏi Hằng thì cô rất khiêm tốn, nhưng Quân biết Hằng đã bỏ ra rất nhiều công sức để cống hiến cho khán giả màn biểu diễn tốt nhất.

Được biết năm ngoái cô có tham gia biểu diễn một tiết mục rất ấn tượng, chính tỏ là cô đã được học và tập luyện khá lâu rồi. Sau một năm Quân nghĩ kĩ năng của Hằng còn tốt hơn nữa, nên ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị quán quân năm nay sẽ là Minh Hằng.

Minh Quân dự đoán Minh Hằng dẽ giành ngôi vị quán quân 

- Vậy còn Minh Quân thì sao, anh tự tin bao nhiêu % cho ngôi vị quán quân đây?

- Quân không nghĩ đến bất cứ giải thưởng nào cả, Quân chỉ mong mình nhớ bài, thuộc bài, không giẫm chân vào người bạn nhảy là mục tiêu đề ra của Quân (cười).

Còn các giải thưởng thì Quân không dám nghĩ tới, vì nó quá xa vời với kĩ năng của mình hiện có. Chưa dám so sánh với các bạn nữ, chỉ so những bạn nam với nhau thôi thì Quân thấy là có rất nhiều yếu tố bất ngờ từ các bạn khác, vì ban đầu mình cứ nghĩ nhìn họ khá cứng nhưng thật ra họ cực kì mềm dẻo, thậm chí bản thân các vũ công cũng ngạc nhiên, chính điều đó mà Quân không tự tin tới giải thưởng, Quân còn nghĩ không sớm thì muộn mình cũng sẽ phải dừng bước thôi.


- Anh đã chuẩn bị gì cho Bước nhảy hoàn vũ năm nay?


- Vì lý do nhận lời cũng muộn nên việc bắt đầu tập luyện của Quân mới bắt đầu cách đây nửa tháng và mới tập luyện được 10 buổi, mỗi buổi có hơn 1 tiếng, gọi là biết sơ sơ thôi. Nhiều vận động viên họ nói phải tập luyện hàng năm trời may ra mới dám đứng trước mọi người, thế mà mình mới có từng ấy buổi nên mình cũng nghĩ là hơi “liều lĩnh” quá.

Nhưng Quân sẽ cố gắng để khi ra sân khấu sẽ làm hết mình. Có thể kĩ thuật chưa tốt, còn chưa đẹp, sai phương pháp chuyên môn dance sport hay gây cười thì mình sẽ mang tới không khí vui vui cho khán giả. Quan trọng Quân sẽ làm hết khả năng của mình.


 

- Anh có lo lắng khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ khi mà các show truyền hình thực tế đang gặp khá nhiều scandal và bị dư luận tẩy chay?

- Bất kể một chương trình thực tế nào trên thế giới đều có những scandal, bởi vì nó là thực tế nên chúng ta sẽ nhìn thấy cả những điều đôi khi chúng ta ít thấy trên truyền hình. Thường thì những chương trình đã đưa ra trước công chúng sẽ là những điều đã qua gọt dũa, xử lý mà truyền hình thực tế lại phản ánh một cách trung thực nhất mọi mặt của câu chuyện bên trong nó, chính vì vậy mà nó sẽ mới lạ trong cách nhìn chung của mọi người.

Các chương trình truyền hình thực tế mới vào nước ta vài năm trở lại đây nên tất nhiên chúng ta sẽ có những cái bàn luận, những quan điểm trái chiều xung quanh nó. Còn nó có bị tẩy chay hay không còn tùy thuộc từng nhà sản xuất, từng chương trình và những câu chuyện bên trong nó nữa. Quân nghĩ là những dư luận, khen, chê cũng là một cách đóng góp cho các nhà sản xuất những lần sau sẽ làm tốt hơn, còn nếu chúng ta vì sợ vì chê mà chúng ta không làm thì khán giả sẽ không có gì để xem cả.

Nên dù những chương trình thực tế có thể bước đầu có những va vấp, những sai sót thì chúng ta hãy ghi nhận sự cố gắng hết mình để đưa đến khán giả một chương trình tốt nhất.

Bản thân chương trình truyền hình thực tế không có tội, chỉ là cách nhìn nhận của chúng ta đôi khi quá khắt khe, vì chúng ta không thích và không quen đưa những vấn đề cá nhân ra công chúng.

Gần đây Minh Quân hay dùng chiêu trò trên sân khấu 

- Không thể phủ nhận là Minh Quân gần đầy rất hay sử dụng chiêu trò gây sốc trên sân khấu như giả gái trong Cặp đôi hoàn hảo, đóng hề Charlie Chapin trong đêm diễn nghệ thuật Hà Nội Tết xưa và nay, anh có nghĩ đó là cách đưa tên tuổi đi lên dễ dàng hơn?

- Phải nói thật khi đến với Cặp đôi hoàn hảo, các thí sinh mới được thỏa sức sáng tạo trong từng tiết mục biểu diễn, đó là điều Quân rất cảm ơn chương trình, bởi vì không chỉ Quân mà rất nhiều nghệ sĩ khác họ được mang tới những hình ảnh mà mình chưa được làm bao giờ.

Các ca sĩ thường làm theo sự chỉ đạo của biên đạo, còn ở chương trình này các ca sĩ tự phải làm. Quân cũng rất vui khi những ý tưởng, những chiêu trò mang tới chương trình khán giả thích và họ ủng hộ cho những ý tưởng đó của Quân. Quân nghĩ là với những chương trình giải trí như Cặp đôi hoàn hảo hay Bước nhảy hoàn vũ thì việc làm cho nó có nội dung, có câu chuyện, có hình ảnh thì sẽ cuốn hút khán giả hơn.

Khán giả cũng thích xem một phần biểu diễn có nội dung câu chuyện, có hình tượng nhân vật, có sự xuyên suốt tương tác giữa các nhân vật trong đó hơn là chỉ đứng biểu diễn như một người nghệ sĩ bình thường. Và Quân nghĩ nếu điều đó mang lại những phút giây thư giãn cho khán giả thì mình sẽ mang tới cái gì mình làm được.


- Anh có sợ những chiêu trò đó sẽ làm mất đi hình tượng Minh Quân xây dựng trong âm nhạc từ trước tới giờ?

- Khán giả bây giờ họ rất thông minh, họ phân biệt được đâu là một Minh Quân ca sĩ, khi cầm mic hát, còn đâu là một Minh Quân hóa thân trong một câu chuyện nào đó, với phần biểu diễn nào đó trong một gameshow nào đó. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau, cũng như một diễn viên, hôm nay họ vào vai phản diện trong bộ phim này nhưng mai họ lại vào vai hài hước trong bộ phim kia, họ phải biến đổi như vậy để làm mới mình và thể hiện khả năng của mình.

Tất nhiên là tùy từng nơi từng chỗ, trong một buổi biểu diễn âm nhạc một cách chính thống, hát một cách lịch sự thì mình không thể mang chiêu trò, hài hước lên sân khấu được, mà chỉ áp dụng trong những chương trình mang tính giải trí và có không khí hài hước.

Dù mỗi chiêu trò được áp dụng trong từng chương trình khác nhau thì Quân tin khán giả vẫn tìm thấy Minh Quân trong âm nhạc.

- Có vẻ như Minh Quân dạo này ‘lười’ hơn trong âm nhạc? Anh có dự định gì trong âm nhạc trong năm nay chưa?

- Sau album Hà Nội 2010 thì năm vừa rồi Quân không ra album nào cả, những bài hát Quân chọn để thu âm định ra mắt cuối năm vừa rồi thì phải gác sang năm nay, bởi vì khi bước vào Cặp đôi hoàn hảo mình phải mất khá nhiều thời gian để tập luyện và chọn ca khúc biểu diễn cho chương trình. Sau đó thì Quân cố gắng hoàn thiện những phần thu âm và hiện giờ đang làm phần hậu kì cho album này.

Trong album có ca khúc Quân tự sáng tác Mama như một món quà tặng mẹ Quân và những người phụ nữ Việt Nam. Quân quan niệm dù bạn có thành công hay vấp ngã trong cuộc đời thì người đầu tiên chìa đôi tay ra đỡ bạn dậy chính là người mẹ, là gia đình, những người thân yêu của bạn.


Minh Quân và bạn nhảy 

- Vậy còn chuyện tình cảm thì sao, bạn gái có ghen không khi bạn nhảy của Minh Quân trong Bước nhảy hoàn vũ là một cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp?


- Quân và cô bạn nhảy Nikki mới gặp nhau có vài ngày, nhưng phải nói thật là cô rất xinh đẹp, dễ thương và đáng yêu. Cô còn có một thân hình rất bốc lửa và quyến rũ, thế nhưng tất cả những điều đó là hình ảnh của Nikki, cô giáo của Quân. Khi phải diễn với nhau, nhìn vào ánh mắt của nhau không thể chối là đôi khi ánh mắt hút hồn của Nikki cũng làm Quân khá bối rối đấy (cười).

Nhưng Quân nghĩ là không có sự ghen tuông ở đây đâu vì Quân chỉ đang cố gắng hết mình để cống hiến cho khán giả những tiết mục thú vị.

Xin cảm ơn anh rất nhiều.

An Yên (thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn