Sau scandal bầu giả, Beyonce bị tố 'chôm' vũ đạo

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 16/10/2011 08:18:00 +07:00

(VTC News) – Nối tiếp scandal giả vờ mang bầu, Beyonce lại dính nghi án “chôm chỉa” vũ đạo trong MV “Countdown” từ một biên đạo múa Bỉ nổi tiếng.

(VTC News) – Nối tiếp scandal giả vờ mang bầu, Beyonce lại dính nghi án “chôm chỉa” vũ đạo trong MV “Countdown” từ một biên đạo múa Bỉ nổi tiếng.

Một năm thật không may mắn với ngôi sao da màu khi liên tục vấp chuyện xui rủi. Hết chịu trận vì những tin đồn đức lang quân Jay-Z có con ngoài giá thú lại đến chuyện bị nghi mang bầu giả trong một chương trình truyền hình gần đây. Và giờ nữ ca sỹ da màu bốc lửa lại bị kiện vì tội ăn cắp vũ đạo cho MV mới của cô - Countdown.

Người lên tiếng tố cáo Beyonce chính là tác giả của những vũ điệu tuyệt đẹp được cho là đã bị Beyonce bắt chước – biên đạo múa nổi tiếng nước Bỉ Anne Teresa De Keersmaeker.

Theo đó, ngay khi MV Countdown của Beyonce vừa lên sóng, De Keersmaeker giận dữ phát biểu trên một trang blog lớn của Đan Mạch: "Rõ ràng, đây là một hành vi ăn cắp tráo trở. Hãng thu âm của Beyonce không hề được tôi cho phép mà đã sử dụng tác phẩm gốc của tôi một cách tùy tiện, họ cũng chẳng có bất kỳ thông báo nào trước”.

Beyonce đang gặp rắc rối với những vũ đạo bị cho là "hàng nhái" trong MV mới "Countdown". 

Đối mặt với lời cáo buộc gay gắt trên, Beyonce thừa nhận đã thực hiện những động tác vũ đạo trong MV mới nhất của cô lấy nguồn cảm hứng từ tác phẩm Rosas danst Rosas của biên đạo múa De Keersmaeker.
 
Cô cũng cho biết mình luôn có cảm hứng bất tận với những huyền thoại của thập niên 60, 70 như Brigitte Bardot, Andy Warhol, Twiggy và Diana Ross, đồng thời là tín đồ của bộ phim Funny Face do huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn thủ vai chính.

Song nữ ca sỹ nói rằng cô đã tham khảo rất nhiều điệu nhảy khác nhau trong MV lần này. Cô cũng tự tin khẳng định, với số lượt truy cập lên tới 2 triệu người xem, ca khúc Countdown của cô sẽ đem lại những ảnh hưởng tích cực, khiến tác phẩm Rosas danst Rosas của De Keersmaeker được biết đến rộng rãi.

Có vẻ như quyết làm căng, bà Johanne De Bie, phát ngôn của đoàn múa Rosas nhận định: “Chúng tôi thấy MV Countdown của Beyonce có nhiều điểm tương đồng với bộ phim Rosas dances Rosas mà đạo diễn người Pháp Thierry De Mey thực hiện năm 1997 và cả bộ phim Achterland sản xuất năm 1994. Hiện chúng tôi đã hoàn thành hồ sơ và chuyển luật sư xem xét". Không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo sự rùm beng này.

Cách bố trí, lấy nhà kho làm trường quay, trang phục và những động tác vũ đạo trong MV "Countdown" của Beyonce… 
 …thấy có quá nhiều điểm trùng khớp với clip "Rosas danst Rosas" của biên đạo người Bỉ De Keersmaeker.

Dường như khá thản nhiên trước những lời buộc tội “nói có sách, mách có chứng” từ phía biên đạo múa De Keersmaeker, Beyonce vẫn xuất hiện đầy tự tin trên đường phố New York hôm trước với chiếc đầm đen bó sát và đôi giày cao gót, khoe đường cong đáng ngưỡng mộ.

 Bà xã huyền thoại rapper Jay-Z sải bước trên phố với đôi giày cao gót khủng, khoe chân thon nuột.
Và phong cách sành điệu, gợi cảm. 
Cái bụng lùm lùm của nữ ca sỹ xinh đẹp lộ diện, nếu nói là “đồ giả” thì thật khó tin!
Thế mà mới đây, trong một chương trình truyền hình ở Úc, khi Beyonce cúi xuống, không biết do góc quay thế nào mà cái bụng bầu của cô bỗng dưng răn rúm phồng xẹp bất thường, khiến dân tình xôn xao nghi ngờ “đồ thật” chỉ là “đồ giả”.

Hoàng Nghĩa(Theo EW/ DM)
Bình luận
vtcnews.vn