Lời kêu cứu của ngành điện ảnh đã thấu tới Bộ trưởng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 28/09/2011 11:24:00 +07:00

(VTC News) – Dự kiến vào tháng tháng 10 tới đây, đích thân Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp xúc với các nghệ sĩ để tìm cách vực dậy nền điện ảnh VN.

(VTC News) – Sau “Hội nghị Diên Hồng” hôm 25/9 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch thường trực Hội điện ảnh VN cho biết dự kiến vào tháng 10 tới, đích thân Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp xúc với các nghệ sĩ trong cả nước, tìm cách vực dậy nền điện ảnh VN.

Đích thân Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh sẽ cho tổ chức một cuộc gặp gỡ các nghệ sĩ điện ảnh với quy mô lớn, với sự tham gia của các nghệ sĩ của cả hai miền Nam, Bắc để tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp nhằm tìm giải pháp cụ thể, nhanh chóng chấn hưng ngành điện ảnh Việt Nam.

Ngay chiều 26/9, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (phải) đã có có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực điện ảnh Huỳnh Vĩnh Ái trình bày lại những ý kiến tâm huyết của các nghệ sĩ tại cuộc toạ đàm một ngày trước đó. 

Sau cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ điện ảnh tại Làng Văn hoá các dân tộc VN hôm 25/9, chiều 26/9, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã có có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực điện ảnh Huỳnh Vĩnh Ái trình bày lại những ý kiến tâm huyết của các nghệ sĩ  tại cuộc toạ đàm. Việc này được thực hiện đúng theo lời hứa của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khi ông tuyên bố bế mạc cuộc toạ đàm.

Việc những lời kêu của nghệ sĩ và ngành điện ảnh thấu tới Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh là một tín hiệu đáng mừng. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngát thì: “Mừng là ngay sau cuộc gặp này đã có tín hiệu hồi âm từ lãnh đạo Bộ VH-TT&DL. Ngay sau khi nghe Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn báo cáo lại kết quả cuộc tiếp xúc vừa qua, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ các nghệ sĩ điện ảnh cả nước, trực tiếp lắng nghe các ý kiến của họ để từ đó có phương án hỗ trợ, chấn hưng điện ảnh ngay".

Theo Cục phó phụ trách Cục điện ảnh TS Ngô Phương Lan đây không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ nói đến chuyện điện ảnh rơi xuống đáy và khủng hoảng. Câu chuyện này đã được nói từ 20 năm trước khi bà mới vào nghề. Nhưng đến giờ vẫn là chuyện dài kỳ của ngành. 

Nói như nhiều nghệ sĩ tham gia toạ đàm thì chuyện của ngành điện ảnh là câu chuyện đã nói hoài, nói mãi từ 20 năm trước. Chính bản thân bà Cục phó phụ trách của Cục điện ảnh, TS Ngô Phương Lan cũng phải thừa nhận vấn đề của ngành điện ảnh đang được mổ xẻ là vấn đề cũ: “Việc các nghệ sĩ nói điện ảnh đang rơi tới đáy không phải là lần đầu tiên. Tôi nhớ cách đây hơn 20 năm khi tôi mới vào nghề, điện ảnh bị đẩy ra cơ chế thị trường đột ngột thì các nghệ sĩ cũng đã lên tiếng rằng ngành điện ảnh đang kêu cứu. Thêm một lần nữa các nghệ sĩ lại đang nói đến chuyện khủng hoảng, xuống đáy, thảm hoạ...

Tôi nghĩ cũng rất khó nhưng là một người hiểu về điện ảnh cũng tương đối, có kinh nghiệm hoạt động trong ngành điện ảnh đã hơn 20 năm, là cả quãng đời tuổi trẻ của một con người, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng nhưng không mù quáng đến nỗi "húc bạt mạng" vào một núi công việc lớn".

Do đó mừng thì mừng đấy, nhưng để chấn hưng ngành điện ảnh xem ra còn là câu chuyện dài kỳ của ngành này.

V.A

 

Bình luận
vtcnews.vn