Trương Tùng Lan thi HH Châu Á Thái Bình Dương

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 26/09/2011 02:47:00 +07:00

(VTC News) – Người đẹp Trương Tùng Lan, Hoa khôi Hạ Long, Top 10 HH Việt Nam 2010 sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Asia Pacific 2011 tại Hàn Quốc.

(VTC News) – Người đẹp Trương Tùng Lan, Hoa khôi Hạ Long, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (Miss Asia Pacific International) 2011 tại Hàn Quốc từ ngày 1-15/10.

Trương Tùng Lan cao 170cm, số đo các vòng: 83 – 60 – 88. Cô đã tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội và hiện đang theo đuổi niềm đam mê trong nghề làm mẫu và MC. Hiện cô còn theo học khóa Đào tạo diễn viên Truyền hình của Trung tâm sản xuất phim Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam. Tùng Lan có kinh nghiệm bốn năm trong lĩnh vực người mẫu và hơn một năm trong lĩnh vực MC, cùng gương mặt đậm chất Á đông và tính tình hòa đồng – thân thiện.
 

Trương Tùng Lan qua góc máy Andy Bùi. 

Trang phục truyền thống để Tùng Lan mang tới cuộc thi được NTK Lan Hương đặt nhiều tâm huyết. Đó là bộ áo dài thiết kế bằng chất liệu nhung kết hợp thổ cẩm của dân tộc Dao với các họa tiết trên áo và cách phối màu rực rỡ. Trang phục hàng ngày, trang phục dự tiệc và Trang phục dạ hội được các NTK thiết kế riêng phù hợp với vóc dáng và cá tính của Lan. Ngoài ra, Lan còn được Minh Phương hướng dẫn cách tạo kiểu tóc và Quốc Hưng giúp hướng dẫn cách trang điểm. 

Người đẹp đã chuẩn bị cho mình một bài múa để tham gia phần thi tài năng mang tên “Việt Nam – Quê hương tôi”. Bài múa được thể hiện cùng áo tứ thân và nón quai thao do NTK Cao Minh Tiến thiết kế riêng cho cô.

Cùng với phần tập huấn các kỹ năng tham dự cuộc thi từ Elite Việt Nam và được chuẩn bị khá kỹ càng trong hơn một tháng qua, Lan đã sẵn sàng lên đường vào ngày 1/10 để chính thức tham gia cuộc thi.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương năm nay quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới. BGK sẽ chọn ra Top 15, Top 7, Á hậu 2, Á hậu 1 và Hoa hậu. Ngoài ra còn có các giải phụ: Hoa hậu Ảnh, Trang phục dân tộc đẹp, trình diễn trang phục dân tộc Hàn Quốc đẹp, Trang phục Dạ hội, Nữ hoàng Trang sức, Hoa hậu Biển, Hoa hậu Tài năng, Dance Queen, Hoa hậu Thân thiện.

Chung kết cuộc thi vào ngày 15/10 sẽ diễn ra tại sân khấu đặc biệt ngoài trời với sức chứa 8000 ghế Busan Yacht Center tại Busan – Hàn Quốc, nhưng trước đó các thí sinh sẽ cùng nhau có những hoạt động tại Seoul, đảo Jeju, Kyongju, Jinju city, JeongSun city.

Hoa hậu Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương có thể coi là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên và lâu đời nhất ở châu Á. Nó bắt đầu như một cuộc thi khu vực vào năm 1968. Năm 1985, cuộc thi đã thay đổi tên thành Miss Asia Pacific Quest, bao gồm các quốc gia không chỉ trong khu vực châu Á và châu Đại Dương mà còn cả miền Bắc, miền Trung và Nam Mỹ với biên giới chạm vào Thái Bình Dương.

Đến năm 2005, cuộc thi chính thức đổi tên thành Miss Asia Pacific International và dành cho tất cả các thí sinh đến từ các quốc qua trên toàn thế giới. Mục đích chính của cuộc thi là quảng bá về hoà bình, sự thiện chí về thương mại và du lịch của các nước tham gia. Đồng thời đây cũng là tổ chức từ thiện, giới thiệu và phát triển các dự án trong các khu vực nghèo.

 

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn