Cười sảng khoái với “Người bệnh – con bệnh”

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 23/08/2011 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Đề cập đến những trò lừa bịp trị bệnh phản khoa học, Người bệnh – con bệnh được phát hành với mong muốn đem đến tiếng cười cho khán giả.

(VTC News) - Đề cập đến những trò lừa bịp trị bệnh bằng những quan điểm phản khoa học, khám bệnh theo tin đồn, phim hài Người bệnh – con bệnh được phát hành với mong muốn đem đến tiếng cười sâu sắc cho khán giả.

Hình ảnh trong phim hài Người bệnh - con bệnh  

Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, nhiều bệnh nhân mù quáng tin tưởng vào những thầy lang với tin đồn chữa khỏi bệnh bằng cách kỳ lạ. “Thánh cô” chữa bệnh bằng cách phù phép, dùng nước lã và rễ lá cây như bông trang, dâu tằm, ngũ sắc, cây vòi voi; bà lang chữa được ung thư và hàng trăm bệnh khác bằng bắt tay, một nông dân hóa Phật chữa các bệnh nan y như ung thư, câm điếc bẩm sinh, bại liệt bằng phép... là một số câu chuyện có thật làm nóng dư luận trong những ngày gần đây. Nghe đã thấy phi lý nhưng vẫn có một số con bệnh tập trung bảo vệ thầy lang trước sự can thiệp của chính quyền.

Lấy ý tưởng từ thực tế tệ nạn xã hội nhức nhối ấy, bộ phim hài kịch Người bệnh – con bệnh đã ra đời. Bộ phim lên án sự nhẹ dạ cả tin, lối sống a dua theo phong trào của một số người thường nghe theo những tin đồn thất thiệt như: ông lang chữa bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo, chữa bệnh bằng nước giếng… Từ đó, những người dân ở vùng nông thôn đã bị một số kẻ xấu lợi dụng. Những ông bà lang vườn không có kiến thức về y học, không có giấy phép hành nghề chữa bệnh vẫn công khai chữa bệnh cho nhiều người dân mang đến những hậu quả khôn lường.

Với những tình tiết hóm hỉnh, những câu chuyện thật mà như bịa, khiến người xem cười ra nước mắt. Đạo diễn Trần Bình Trọng và Vũ Trường Khoa đã kết hợp sử dụng những màn võ thuật đặc sắc với những pha rượt đuổi độc đáo nhằm đem lại sự phong phú trong cách kể chuyện cũng như mang lại hiệu quả giải trí độc đáo cho người xem.

 

Phim hài Người bệnh – con bệnh có sự tham gia của các nghệ sĩ được nhiều người yêu mến như Quốc Anh, Hán Văn Tình, Kim Xuyến, Hải Anh, Bình Trọng, Thùy Linh. Theo đạo diễn Bình Trọng, bộ phim được quay trong vòng 4 tháng. Ban đầu, Bình Trọng chỉ có ý định viết một tiểu phẩm. Nhưng hiện thực có nhiều chi tiết hài hước nếu bỏ đi thì rất đáng tiếc nên anh quyết định dựng thành phim hài. Cũng theo Bình Trọng, bộ phim mang đi duyệt và không bị cắt một chi tiết hay câu thoại nào.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn