Go.vn giao lưu trực tuyến với ca sỹ Lam Trường

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 16/08/2011 12:27:00 +07:00

(VTC News) - 9h30 ngày mai (17/8), cộng đồng Mạng Việt Nam Go.vn sẽ giao lưu trực tuyến với Lam Trường, chàng ca sỹ điển trai...

(VTC News) - 9h30 ngày mai (17/8), cộng đồng Mạng Việt Nam Go.vn sẽ giao lưu trực tuyến với Lam Trường, chàng ca sỹ điển trai không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, tình tứ, dễ thương, mà còn gây nhiều bất ngờ cho khán giả với những tài lẻ, trong đó có cả khả năng giả giọng và ảo thuật đầy thú vị.

>> Đặt câu hỏi tại đây.

 
Là con út trong gia đình gắn bó với mảnh đất Chợ Lớn, TP.HCM,  Lam Trường thường được fan hâm mộ gọi thân mật bằng cái tên Anh Hai, viết tắt là A2. Năm 1998, Lam Trường nhanh chóng trở thành một hiện tượng với bài hát Tình thôi xót xa (nhạc Nhật, lời Việt: Bảo Chấn). Liền sau đó là một loạt bài hát khác như: Tôi ngàn năm đợi, Mưa phi trường... đã giúp anh liên tục có mặt trong Topten Làn Sóng Xanh của Đài Tiếng nói TP. Hồ Chí Minh và khẳng định được vị thế của mình trong làng nhạc trẻ Việt Nam.  

Với tài năng cùng một chút may mắn, Lam Trường không chỉ là thần tượng của nhiều bạn trẻ ở Việt Nam, mà còn chiếm được sự hâm mộ của giới trẻ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại Nhiều bạn trẻ như nhìn thấy hình ảnh của mình khi Lam Trường hát về nỗi buồn nhẹ nhàng, đơn giản với tiết tấu của cuộc sống hiện đại, không sầu muộn, không bi thương, không phức tạp nặng nề… Cũng một phần vì thế, anh dần trở thành một đại diện tiêu biểu của thế hệ ca sĩ trẻ gắn liền với thời kỳ mới của nhạc trẻ Việt Nam khi cánh cửa ra khu vực châu Á đang hé mở.

Riêng chuyện tình yêu, “anh Hai” làng nhạc Việt vẫn còn mang tâm lý “chim sợ cành cong” sau một lần đổ vỡ, nhưng với âm nhạc, anh luôn giữ một góc đẹp của những năm tháng vinh quang làm động lực bước tiếp con đường 15 năm ca hát đã qua.

Chia sẻ về quãng thời gian ấy, Lam Trường trầm lặng: “Tôi vẫn luôn cảm thấy mình chưa làm công việc một cách tốt nhất. Môi trường âm nhạc mỗi ngày một thay đổi và phải thích ứng để đảm đương hết những yêu cầu của thị trường âm nhạc. Tôi gần như là người đưa ra quyết định trong công việc nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn chỉnh được êkíp làm việc, nên sản phẩm của tôi giới thiệu với khán giả không ổn định. Nói chung tôi vẫn chưa làm tốt các sản phẩm của mình”.

Sau một thời gian vắng bóng, lần đầu tiên Lam Trường thể nghiệm mình ở những ca khúc nhạc xưa để tô đậm dấu ấn của “Anh Hai” trong làng nhạc Việt khi ra mắt album CD mang tên “Người yêu tôi khóc”. Những ca khúc nhuốm màu thời gian được dàn dựng lại một cách khéo léo với tiết tấu mới, có những bài hát phối theo điệu bossa nova (Nhìn những mùa Thu đi, Tuổi xa người) khá sang trọng và tình tứ. Lam Trường cũng tha thiết, đằm thắm và hoài cổ trong những tình khúc của Lam Phương (Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi), Trần Thiện Thanh (Trên đỉnh mùa Đông), Phạm Thế Mỹ (Tóc mây), Thông Đạt (Ai về sông Tương)...

Có người nhận xét, Lam Trường đặc biệt thông minh, biến hóa và có suy nghĩ chiến lược, một ca sĩ có đầu óc. Trường biết cách ứng xử với môi trường, với các mối quan hệ xung quanh, không làm mất lòng ai hết. Hơn thế nữa, các sản phẩm mang nhãn hiệu Lam Trường đều có chung đặc điểm: Kỹ lưỡng về âm thanh, phong phú, hấp dẫn về hình thức, nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu khán, thính giả.

Còn bản thân anh, với những sản phẩm âm nhạc của mình, anh không giấu tham vọng muốn chinh phục mọi tầng lớp khán giả bằng chính giọng hát ngọt ngào, tình tứ không mờ phai trong tâm trí những người hâm mộ.

>> Đặt câu hỏi tại đây.

Nhóm Trực tuyến Go.vn

Bình luận
vtcnews.vn