Danh ca Ý Lan: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 11/05/2011 10:11:00 +07:00

(VTC News)- Nhân dịp thực hiện cuộc giao lưu trực tuyến chiều qua (10/5/2001), Ý Lan đã xúc động trao quà cho chương trình “Xoa dịu nỗi đau da cam”.

(VTC News)- Nhân chuyến viếng thăm báo điện tử VTC News và thực hiện cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả của báo vào chiều qua (10/5/2001), danh ca Ý Lan đã xúc động trao quà cho chương trình “Xoa dịu nỗi đau da cam”.

 

Là một nghệ sĩ có tiếng nói và uy tín trong cộng đồng các nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại, danh ca Ý Lan đã đứng lên kêu gọi đồng nghiệp thực hiện nhiều chương trình biểu diễn nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ cho những mảnh đời bất hạnh.


Danh ca Ý Lan trao quà cho chương trình từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" cho TBT Báo điện tử VTC News Ngô Văn Hải sau cuộc giao lưu trực tuyến của danh ca Ý Lan với độc giả của báoẢnh: Duy Thành



Khi tới thực hiện cuộc giao lưu cùng độc giả báo điện tử VTC News, chị đã được biết tới những chương trình từ thiện có quy mô lớn và thu được hiệu quả cao do Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia phát động và thực hiện như: Cùng hành động chung sức cùng đồng bào nghèo cả nước; Ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam; Ủng hộ gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em nghèo…

 

Xúc động khi xem những hình ảnh các phóng viên của VTC News ghi lại được sau mỗi chuyến hành trình nhân đạo, tới trao quà cho các em bé khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, danh ca Ý Lan đã dành một phần quà gồm 500 USD và 1.000.000 (một triệu đồng tiền mặt Việt Nam) ủng hộ cho chương trình ”Xoa dịu nỗi đau da cam” được phát động lần thứ hai (từ 14/4 tới 10/8/2011).

 

Danh ca Ý Lan chia sẻ: “Em trai của Ý Lan đã mất vào cuối năm ngoái, cậu ấy cũng là một đứa trẻ đặc biệt và luôn có một chỗ trong trái tim tôi dành cho cậu ấy. Giờ đây, nhìn thấy những em bé khuyết tật, có những mảnh đời bất hạnh, tôi rất cảm thương và xúc động”.


Một số chương trình từ thiện do Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia thực hiện: Kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961- 10/8/ 2011) Hội nạn nhân chất độc màu da cam/ dioxin Việt Nam (VAVA) kết hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia- Bộ Thông tin và truyền thông phát động chương trình 50 ngày nhắn tin "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam". Đợt một khép lại với 209.254 tin nhắn, tương đương số tiền là: 3.766.572.000 đồng với sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm trong nước và quốc tế.

Đợt hai được bắt đầu ngay sau đợt một khép lại: Từ 14/4 tới 10/8/ 2011 với tin nhắn theo cú pháp: DACAM gửi 1409.

Chương trình: Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước
do Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam và Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC phát động nhắn tin qua đầu số 1409 của Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 từ ngày 1/1/2011 tới hết ngày 31/1/2011. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình: Chung sức vì đồng bào các huyện nghèo cả nước của Chính Phủ nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo cả nước. Soạn tin: UH gửi 1409 ((mỗi tin nhắn là bạn đã tặng 18.000 đồng cho các đồng bào nghèo).

Chương trình: Ủng hộ gây quỹ Phẫu thuật cho trẻ em nghèo: Do cổng thông tin nhân đạo Quốc gia phối hợp với Chi hội từ thiện Hiểu về trái tim phát động chương trình nhắn tin tới hết năm 2011. Qua tin nhắn soạn theo cú phát TT gửi 1404, bạn đã trở thành Hiệp sĩ trái tin, góp 8.000 đồng giúp các em.


 Thục Nhi

Bình luận
vtcnews.vn