Cao Minh Tiến sởn da gà khi xem ảnh nude Hằng Nguyễn

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 03/05/2011 02:20:00 +07:00

(VTC News) – “Nhìn vào thực tế, với Sơn Tùng, nghề người mẫu chỉ là nghề tay trái, Hằng Nguyễn thì mới 18 tuổi, quá trẻ để chịu đựng những rủi ro nếu có...

(VTC News) – “Nhìn vào thực tế, với Sơn Tùng, nghề người mẫu chỉ là nghề tay trái, Hằng Nguyễn thì mới 18 tuổi, quá trẻ để chịu đựng những rủi ro nếu có, còn riêng tôi, không kiếm tiền bằng việc chụp ảnh. Với những điều như vậy, người ta sẽ chẳng tìm ra được bất kỳ lý do nào khiến ê kíp chụp hình này mong muốn nhận được điều gì từ sự PR bằng scandal” – Cao Minh Tiến chia sẻ.

Ngay sau khi đăng tải bộ hình Sơn Tùng trút bỏ xiêm y Next Top Model Hằng Nguyễn, độc giả đã có nhiều bình luận xung quanh những bức hình bán nude do nhà thiết kế Cao Minh Tiến thực hiện. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với tác giả bộ hình này

- Anh chụp bộ hình bán nude của Sơn Tùng và Hằng Nguyễn trong trường hợp nào?

- Cũng tình cờ thôi. Trong khi nghỉ giải lao giữa buổi chụp hình bộ sưu tập thời trang thì mấy anh em nổi hứng chụp chơi thôi. Trong lúc đó, chúng tôi không tính toán hay suy nghĩ gì cả. Thời gian chụp những shoot hình ấy cũng chỉ có chừng 15 phút. Một chút thay đổi không khí và lấy cảm hứng để hai người mẫu làm việc tiếp tục.

NTK Cao Minh Tiến

- Bản thân anh khi xem lại những shoot hình ấy như thế nào?

- Tôi thấy cũng sởn da gà. Thực tế là tôi chưa thấy cặp đôi người mẫu diễn ăn ý như vậy.

- Vậy chắc đó cũng là lý do khiến anh đưa bộ hình này đến với công chúng dù được biết trước đó anh cũng đã thực hiện khá nhiều bộ hình nude khác?

- Đúng là có nhiều bộ hình và mỗi bộ hình đều có một sắc thái riêng. Ở đây, tôi không muốn nói là mình ưng ý hay không ưng ý với bộ hình nào cả. Tuy nhiên, như tôi đã nói, hai người mẫu yêu cầu chụp để chơi nên khi những bức hình đạt được hiệu quả về mặt ngôn ngữ hình ảnh, ánh sáng và cảm xúc, tôi cũng thấy hài lòng.

- Anh có bất ngờ với phản ứng chê nhiều hơn khen của độc giả không?

- Không, tôi thấy đó là điều bình thường. Tôi cũng không quan niệm đây là một tai nạn nghề nghiệp. Bản thân với mỗi tác phẩm, tôi đều thấy có những điều mình ưng ý và có những điều không hài lòng. Tôi hình dung những ảnh đó đặt vào bối cảnh cụ thể thì nó đạt được hiệu quả nhất định. Trong nghệ thuật, việc khen chê cũng do thẩm mỹ và cách cảm nhận của mỗi người. Tôi thấy điều này cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.

- Qua rất nhiều scandal hình ảnh trong thời gian vừa qua, nhiều người bất giác nghĩ anh đang PR cho ê kíp của mình?

- Không, tôi chưa từng nghĩ đến điều ấy. Nếu muốn PR, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho concept của mình, số lượng ảnh nhiều hơn. Nhìn vào thực tế, với Sơn Tùng, nghề người mẫu chỉ là nghề tay trái, Hằng Nguyễn thì mới 18 tuổi, quá trẻ để chịu đựng những rủi ro nếu có, còn riêng tôi, không kiếm tiền bằng việc chụp ảnh. Với những điều như vậy, người ta sẽ chẳng tìm ra được bất kỳ lý do nào khiến ê kíp chụp hình này mong muốn nhận được điều gì từ sự PR bằng scandal.

Hằng Nguyễn trong một shoot hình do Cao Minh Tiến thực hiện 

- Anh cũng đã làm việc với tư cách là một nhiếp ảnh gia thời trang trong thời gian khá lâu với nhiều bộ hình được đánh giá khá cao. Tại sao anh lại từ chối nó là một trong những công việc của mình?

- Tôi vẫn coi nó là một phần công việc và làm việc nghiêm túc với nó đấy chứ. Nhưng tôi không kiếm tiền từ đó. Nó chỉ hỗ trợ phần nào trong công việc thiết kế của mình. Mặt khác, tôi cảm thấy mình chưa xứng đáng để được gọi là một nhiếp ảnh gia. Tôi bấm máy vì yêu thích loại hình nghệ thuật này thôi.

- Và hẳn là việc chụp hình cũng phải là một quá trình học hỏi nghiêm túc như anh thiết kế thời trang?

- Tôi bắt đầu chụp bộ sưu tập đầu tiên vào năm 2003. Tôi cảm thấy thật sự thích thú và muốn tự tìm tòi, học hỏi bằng những clip dạy chụp hình trên mạng, học những cách hậu kỳ hình ảnh trên báo và một số bạn bè. Khi đạt được một hiệu quả trong cách làm việc và được nhiều nghệ sỹ đón nhận và tôi chụp cho họ cũng là cách để tôi giải trí sau những thời gian làm việc căng thẳng.

- Nếu ai biết anh, cũng thấy anh là một người khá tham công tiếc việc và ôm đồm nhiều thứ từ thiết kế, trang điểm, chụp hình và đạo diễn hình ảnh cho những show thời trang. Vì sao vậy?

- Tôi nghe câu hỏi này nhiều quá rồi. Nhưng tôi chưa có giải đáp cho chính mình. Hiện tại, tôi còn muốn làm nhiều việc khác nữa. Tiếc là một ngày chỉ có 24 tiếng.

Người mẫu Hồng Ngân qua góc máy Cao Minh Tiến 

- Với công việc thiết kế và stylist, anh nhận được sự đón nhận của nhiều nghệ sĩ ở Hà Nội, sao hiện tại anh vẫn chưa thực hiện một cú hích lớn để khẳng định cái tên của mình, một show diễn cá nhân lớn chẳng hạn?

- Tôi cũng thích và cũng đang dành thời gian để thực hiện. Thời gian này tôi rất bận làm đồ, phác thảo mẫu, lên thiết kế, ý tưởng… để thực hiện một show thời trang lớn cho mình. Tôi hy vọng, sự kiện này sẽ sớm được diễn ra.

- Anh có bao giờ sợ mình lạc lõng trong dòng chảy thời trang nước nhà không?

- Không. Nghệ thuật bao giờ cũng cần có cá tính. Và mỗi nhà thiết kế sẽ có một con đường riêng. Tôi đi con đường mà tôi đã chọn với phong cách thời trang lưỡng tính. Và tôi chắc chắn là tôi không lạc lõng vì tôi có đồng nghiệp và khách hàng của mình.

- Xin cảm ơn anh!

Gia Vũ (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn