Khánh Ngọc tiết lộ chuyện tái hợp Nhật Tinh Anh

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 01/10/2010 02:18:00 +07:00

(VTC News) - Chị bay show nhiều để kiếm tiền chuẩn bị cho các hoạt động âm nhạc sắp tới, trong số đó có kế hoạch tái hợp với bạn song ca một thời Nhật Tinh Anh.

(VTC News) - Là một trong những nghệ sĩ chịu khó bay show nhất của làng văn nghệ, gần 2 năm qua, Khánh Ngọc chủ yếu lưu diễn nước ngoài nên vắng bóng hẳn trên các sân khấu ca nhạc trong nước. Chị nói, bay show nhiều để kiếm tiền chuẩn bị cho các hoạt động âm nhạc sắp tới, trong số đó có kế hoạch tái hợp với bạn song ca một thời Nhật Tinh Anh.

Chưa từng gặp sự cố như Đàm Vĩnh Hưng

- Gần 2 năm im lặng trong các hoạt động âm nhạc, chị lý giải cho sự vắng bóng này như thế nào?

- Có thể nói rằng, từ khi trở thành ca sĩ độc lập tôi chưa định hình rõ ràng được phong cách, cũng chưa chuẩn bị chu đáo cho sự xuất hiện mới này, nên cũng kín tiếng. Đồng thời trong thời gian đó tôi nhận được khá nhiều lời mời cho những chuyến lưu diễn phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Như anh biết đấy, thực sự tôi kiếm được một khoản đáng kể từ việc "bay show" này…

Khánh Ngọc ngày trở lại

- Như vậy có thể nói rằng: chị chịu khó bay show để kiếm tiền chuẩn bị cho sự xuất hiện trở lại trong nước?

- Tôi không phủ nhận điều đó. Tôi kiếm được một khoản đáng kể đủ để lo cho những dự án dài hơi trong năm nay và cả năm sau nữa. Không chỉ riêng gì tôi, cả Nhật Tinh Anh cũng phải chuẩn bị rất nhiều từ nội lực cho đến tài chánh. Sắp tới tôi sẽ phát hành 1 album riêng, 1 album song ca với Nhật Tinh Anh cùng một số kế hoạch khác nữa!

- Nghệ sĩ Việt "bay show" hải ngoại cũng gặp phải nhiều việc khó khăn. Gần đây vụ việc giữa Đàm Vĩnh Hưng và Lý Tống cũng làm hao tốn khá nhiều bút mực của giới truyền thông, hay ca sĩ Phạm Thanh Thảo cũng từng kể về việc chị ấy bị ném bánh kem ngay vào mặt khi đang trình diễn trên sân khấu. Là một nghệ sĩ lưu diễn khá nhiều, Khánh Ngọc có gặp những trường hợp như thế bao giờ chưa?

- Vụ anh Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện nghệ sĩ bị tấn công đấy, chứ từ trước đến giờ tôi đi lưu diễn chưa bao giờ xảy ra những việc như thế. Bản thân tôi nghĩ những người có hành động như vậy với nghệ sĩ chắc hẳn là... có vấn đề về đầu óc hay sao đó, chứ một người bình thường chẳng ai làm chuyện kỳ quặc và vô văn hóa như vậy cả!

- Lần trở lại này Khánh Ngọc xinh, duyên dáng và trẻ hơn rất nhiều. Khán giả thì cho rằng chị phẫu thuật thẩm mỹ, chị nghĩ sao?

- Tôi cảm thấy vui vì rất nhiều bạn bè, khán giả khen mình đẹp ra. Cá nhân tôi thì không phản đối chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, quan trọng nó làm cho mình đẹp, tự tin hơn thôi. Tuy nhiên tôi khẳng định rằng mình không hề đụng đến dao kéo.

Có lẽ do tôi siêng tập thể dục, học nhảy và cả tập yoga nữa để rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai nên mình xinh đẹp hơn chăng! Ngày xưa tôi hay bệnh vặt nên sức khỏe yếu lắm, từ lúc tập yoga xong tôi thấy mình khỏe và… đẹp lên rất nhiều! (cười lớn).

 

Đi tìm ánh hào quang mới

- Thời gian gần đây chị chia sẻ khá nhiều về sự kết hợp trở lại của đôi song ca Khánh Ngọc – Nhật Tinh Anh. Tuy nhiên có thể nói rằng từ sau bài hit Vầng trăng khóc thì cả chị và Nhật Tinh Anh đều không gây ấn tượng nhiều với công chúng, vậy thì sự trở lại lần này mang theo kỳ vọng gì?

- Khoan hãy bàn đến sự kỳ vọng gì ở album song ca, trước hết tôi muốn nói về quan hệ giữa tôi và Nhật Tinh Anh. Trước khi hát song ca thì tôi và anh ấy đã khá thân thiết với nhau rồi, vì hợp gu, cùng sở thích nên chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau, thậm chí có lúc còn bị đồn đại là cặp với nhau nữa kìa! (Cười lớn)

Thật sự thì Nhật Tinh Anh xem tôi như một người em gái thôi, anh ấy chăm sóc, lo lắng cho tôi rất nhiều. Khi tôi rời Nhạc Xanh thì anh ấy còn hợp đồng nên để song ca với nhau thì cũng hơi khó. Hiện giờ thì anh Nhật Tinh Anh cũng hoạt động độc lập rồi nên chúng tôi quyết định sẽ tái hợp.

Sự trở lại này với chúng tôi đơn giản đó là tình bạn, tình anh em thôi. Cả 2 cũng song ca với nhau nhiều lần, thành công cũng nhiều nhưng chưa bao giờ ra một album chung cả. Vì thế có thể nói rằng album Sóng thần là một cách lưu dấu kỷ niệm của 2 chúng tôi thôi. Điều đó cũng phần nào làm thỏa lòng fan hâm mộ của cả hai. Còn về kỳ vọng, thì tôi thấy có rất nhiều bài trong album có khả năng thành hit, và tôi hy vọng thành công, thế thôi!

Sắp tới Khánh Ngọc sẽ phát hành 1 album riêng và 1 album song ca với Nhật Tinh Anh.

- Chị có nghĩ là tên album song ca nghe quá to tát không: Sóng thần?

- Vầng trăng khóc là một kỷ niệm đẹp mà cả 2 chúng tôi đều rất trân trọng. Tôi nghĩ đến giờ này công chúng cũng khó quên được hiệu ứng mà bài hát này mang lại, mỗi lần đi hát chung ở đâu chúng tôi đều nhận được yêu cầu trình bày lại ca khúc này, đến mức nhiều khi tôi bị ám ảnh luôn. Tôi còn nhớ rất nhiều lần trong hậu trường sân khấu, khi tôi và anh Nhật Tinh Anh đến thì mọi người, các anh chị em nghệ sĩ đều trêu đùa rằng: “Cặp song ca sóng thần đến rồi đó!”. Chính vì kỷ niệm này mà chúng tôi quyết định đặt tên cho album là… Sóng thần.

- Liệu có phải là Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh đang đi tìm lại ánh hào quang cũ của Vầng trăng khóc?

- Tôi có thể khẳng định là chúng tôi không phải đi tìm hào quang cũ, mà là đi tìm ánh hào quang mới. Trong nghệ thuật, người nghệ sĩ phải luôn tạo ra cái mới cho công chúng thưởng thức. Nếu cứ bấu víu mãi ánh hào quang cũ thì làm sao chúng tôi “mới” được trong mắt công chúng chứ!

Sóng thần mỗi người sẽ hát riêng 2 bài và song ca 4 ca khúc. Để được 4 bài song ca ăn ý, chúng tôi đã phải lựa chọn kỹ lưỡng trong rất nhiều các ca khúc mà các nhạc sĩ gửi đến. 4 bài hát này cũng sẽ khác nhau hoàn toàn về phong cách, thể loại nên tôi nghĩ có thể “ăn” cả 4 chứ không riêng ca khúc nào cả! (Cười).

- Xin cảm ơn và chúc chị thành công với những dự án mới này!

Khánh Nguyễn
(thực hiện)
Ảnh: Liêm Trần

Bình luận
vtcnews.vn