Chuyên gia “bói” nhan sắc xứng danh Hoa hậu đêm nay

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 14/08/2010 09:26:00 +07:00

(VTC News) – Các chuyên gia trang điểm, làm tóc, stylist và nhiếp ảnh cùng đưa ra những dự đoán cho vương miện Hoa hậu Việt Nam sẽ được trao đêm nay.

(VTC News) – Đồng hành cùng các thí sinh và giúp các thí sinh tỏa sáng trong suốt hành trình của vòng chung kết, các chuyên gia trang điểm, làm tóc, stylist và nhiếp ảnh cùng đưa ra những dự đoán cho vương miện HHVN sẽ được trao đêm nay.

Stylist Quang Tuyến: Tôi thích Huỳnh Bích Phương


Trong số các người đẹp dự thi hoa hậu năm nay, tôi thấy có một số gương mặt triển vọng có thể đăng quang vào đêm chung kết. Trong số đó có thể kể đến Vũ Thị Hoàng My, Vũ Thị Bình Minh, Đặng Thị Ngọc Hân, Nguyễn Bảo Ngọc. Tuy nhiên, tôi sẽ bỏ phiếu cho Huỳnh Bích Phương. Cô ấy tuy không có lợi thế về chiều cao nhưng lại có rất nhiều yếu tố khác có thể trở thành hoa hậu. Đó là một vẻ đẹp đài các, nhẹ nhàng thuần Việt, vốn tri thức và ngoại ngữ, giao tiếp thân thiện và chuẩn mực. Một gương mặt trái xoan thuần Việt thực sự. Đây là vẻ đẹp hiếm có. Nhiều người so sánh Huỳnh Bích Phương với vẻ đẹp của Trương Tử Lâm nhưng theo đánh giá của tôi, vẻ đẹp gương mặt của Phương nổi trội hơn Tử Lâm. Cô ấy có nhiều nét thanh tú, dịu dàng. Hy vọng, Phương sẽ được xướng tên và đứng trên bục vinh quang.

Chuyên gia trang điểm Thanh Phước: Tôi chọn Lê Huỳnh Thúy Ngân


Tôi đã tham gia trang điểm và đồng hành với các thí sinh ngay từ khi khởi động vòng chung kết và cũng có những dự cảm riêng của mình. Không tính đến hai nhan sắc đã đoạt giải thưởng phụ đã được trao, tôi kỳ vọng vào Lê Huỳnh Thúy Ngân, Vũ Thị Bình Minh và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết cho vương miện Hoa hậu Việt Nam. Nhiều người đặt kỳ vọng vào Hoàng My và Bích Phương, tôi cũng đồng ý nhưng theo tôi, vương miện hoa hậu sẽ phải được cộng lại từ rất nhiều yếu tố. Trong khi các thí sinh khác bật lên ở những ngày cuối thì Bích Phương và Hoàng My lại có vẻ hơi đuối về sức khỏe nên không thể hiện tốt nhất những gì mình có.

Trong ba người đẹp mà tôi dự đoán có nhiều khả năng đoạt vương miện, nếu được lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn Lê Huỳnh Thúy Ngân. Thúy Ngân là người đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và cô ấy biết cách để tỏa sáng trên sân khấu cũng như trong các hoạt động khác. Thúy Ngân cũng là một cô gái có một khuôn mặt đẹp, thuần Việt, một nụ cười hút hồn và một thân hình chuẩn. Tuy nhiên, trong suốt vòng chung kết, việc make up chưa khai thác được hết vẻ đẹp gương mặt của cô ấy. Tôi chấm điểm cho nụ cười của Lê Huỳnh Thúy Ngân.

Chuyên gia làm tóc Tuấn Hà Lan: Đặt kỳ vọng vào Bích Phương và Hoàng My


Trong cuộc thi này, cho đến thời điểm hiện tại cũng rất khó có thể lựa chọn được gương mặt để nhận danh hiệu cao quý nhất bởi vì mỗi thí sinh đều có một vẻ đẹp riêng và đều có thể tỏa sáng trong đêm chung kết. Tuy nhiên, theo góc nhìn của tôi, đánh giá về tổng thể vẻ đẹp của các thí sinh thì Huỳnh Bích Phương và Vũ Thị Hoàng My sẽ có nhiều khả năng đoạt được vương miện. Trong đó, Huỳnh Bích Phương sở hữu một phong cách chuẩn mực, một nét đẹp thuần Việt và trong sáng nhưng cũng đầy bí ẩn. Từ gương mặt, nụ cười đến vóc dáng của Phương đều toát lên vẻ dịu dàng. Với phong cách chuẩn mực của một người đẹp mang tâm hồn Việt và sự thông minh của mình, Huỳnh Bích Phương sẽ biết cách tỏa sáng. Với Vũ Thị  Hoàng My, tôi lại nhìn thấy một vẻ đẹp của sự tự nhiên, trẻ trung và hiện đại. Bên cạnh đó, cô ấy chinh phục được người khác bởi nụ cười rạng rỡ, tri thức và sự tự tin của mình.

Nếu được lựa chọn nhan sắc cho vương miện hoa hậu thuần chất Việt Nam, tôi sẽ chấm điểm cho Huỳnh Bích Phương. Tuy nhiên, nếu lựa chọn nhan sắc để có thể tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, theo tôi, Vũ Thị Hoàng My là một cái tên xứng đáng.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam: Huỳnh Bích Phương là lựa chọn hàng đầu

Rất tiếc tôi không được dịp làm việc với tất cả các thí sinh của cuộc thi nên không cảm nhận hết được các mặt mạnh yếu của các cá nhân, tuy nhiên có một số người để lại cho tôi ấn tượng mạnh.
 
Đầu tiên phải nói đến Vũ Thị Bình Minh, chỉ qua vài lần tiếp xúc, sự tự tin trong phong cách giao tiếp, cũng như vẻ mặt có cá tính mạnh của cô làm tôi nhớ đến Trương Ngọc Ánh, phải nói là tôi có cảm tình với cô gái này ngay lần đầu tiên làm việc chung.
 
Kế đến phải nhắc tới Nguyễn Thị Loan, người đoạt giải "Người đẹp Biển", bởi nếu chỉ nhìn thoáng qua, cô không có gì đặc biệt, nhưng trước ống kính máy ảnh, cô gái này thực sự có sức hút, với người khác phải mất nhiều công sức tôi mới có thể chụp được ảnh đẹp còn với cô thì không, mọi chuyện đến thật dễ dàng.
 
Một người mà giới truyền thông quan tâm là thí sinh Đặng Thùy Trang, cô có nhiều yếu tố bất ngờ có thể làm vừa lòng ban giám khảo và rất để đi đến vị trí cao nhất, nhưng với tôi cô ấy nhạt và khó tìm được góc đẹp để chụp.
Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam đặt kỳ vọng vào Huỳnh Bích Phương.

Người đẹp Vũ Thị Hoàng My được nhiều người chú ý ngay từ những ngày đầu bởi vì cô quá chuyên nghiệp trước ống kính nhiếp ảnh và sở hữu một thể hình chuẩn. Đáng tiếc là nụ cười của cô không có hồn, tuy vậy theo tôi cô là một đối thủ nặng ký so với những thí sinh khác.
 
Vẻ đẹp của Đặng Thị Ngọc Hân là vẻ đẹp lộ, người ta nhìn thấy ngay cô đẹp, có kỹ năng biểu diễn trên sân khấu và nụ cười rạng rỡ, tuy nhiên tôi cho đây là điểm liệt cho chính cô bởi ngôi vị hoa hậu thường là một đóa hoa sắp nở chứ không phải là môt nhan sắc đang kỳ rực rỡ như cô hiện đang sở hữu.
 
Tôi cho Lê Nhã Uyên là một ứng cử viên cho top 5 vì vẻ thuần Viêt mà cô nắm giữ. Tuy nhiên trong xu thế chung hiện nay, chọn hoa hậu không chỉ để giữ trong nước mà còn mang ra thi thố bên ngoài thì Lê Nhã Uyên có một nhược điểm khá lớn là bị nhỏ người.
 
Hội đủ mọi yếu tố về nét mặt thuần Á, vẻ đẹp vẫn còn chưa khoe hết hương sắc, thể hình lý tưởng, trình độ ngoại ngữ, khả năng biểu cảm trước ống kính tuy non nhưng đã bộc lộ nhiều mặt mạnh, người đẹp Huỳnh Bích Phương xứng đáng là một trong những lựa chọn hàng đầu cho ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên, cô được giới truyền thông quá ưu ái săn đón nên theo tôi sẽ ít có cơ hội, vì truyền thống xưa nay của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là Ban giám khảo ngoảnh mặt quay lưng, làm ngơ với sự lựa chọn của khán giả, nên theo tôi dù có nói gì thì ngôi vị hoa hậu cũng sẽ là một ẩn số cho đến phút chót.

Chuyên gia trang điểm Quốc Hưng: Tôi chọn Ngọc Hân


Mặc dù không theo sát tất cả các thí sinh trong cuộc thi, tuy nhiên, tôi rất thích hai thí sinh và nghĩ rằng họ có nhiều khả năng sẽ trở thành Hoa hậu Việt Nam năm nay, đó là Đặng Thị Ngọc Hân và Vũ Thị Hoàng My. Cả hai thí sinh này đều có phom dáng chuẩn và có những vẻ đẹp khác nhau. Nếu Hoàng My chiếm ưu thế về một gương mặt sáng và Tây thì Ngọc Hân lại mang những nét đẹp thuần Việt hợp với tiêu chí Phụ nữ Việt Nam – Ngàn năm hương sắc do BTC đề ra. Và vì vậy, tôi đặt cược cho Ngọc Hân. Nhiều người cũng nhắc đến vẻ đẹp của Huỳnh Bích Phương, tôi cũng đặc biệt thích cô ấy. Gương mặt của Phương chắc chắn là gương mặt của hoa hậu năm nay. Tuy nhiên, tiếc là cô ấy còn có một vài điểm yếu.

Gia Vũ(ghi)

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu

"Người đẹp do khán giả bình chọn"cùng phần thưởng

50 triệu đồng và 01 xe Vespa LX hồng(trị giá 66 triệu đồng)

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn


Bình luận
vtcnews.vn