Lindsay Lohan có gần 100 cuộc gọi mỗi giờ khi ở tù

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 24/07/2010 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Trong 2 ngày đầu tiên Lilo ở tù, mỗi giờ có khoảng gần trăm cuộc điện thoại của các fan cuồng gọi đến mong được trò chuyện với cô.

(VTC News) - Các nhà chức trách ở nhà tù Lynwood Correctional cho biết, trong 2 ngày đầu tiên Lindsay Lohan ở tù, mỗi giờ có khoảng gần trăm cuộc điện thoại của các fan cuồng gọi đến mong được trò chuyện với cô nàng lắm chiêu.

Kể từ khi Lilo bước chân vào tù, hàng triệu fan hâm mộ của cô từ nhiều đất nước khác nhau đã “tra tấn” các nhân viên ở nhà tù Lynwood Correctional – nơi cô bị giam giữ - và các thẩm phán của Tòa án Los Angeles bằng việc gọi điện thoại. Tuy nhiên, họ không được gặp trực tiếp Lilo và trò chuyện với cô bởi Lilo đang trong tù. Vì vậy, nếu bạn là một fan hâm mộ của “cô nàng lắm chiêu” này, hãy gửi một tấm bưu thiếp cho cô ấy thay vì gọi điện tới nhà tù hay tới Tòa án. 

Lilo nhận 100 cuộc gọi mỗi giờ từ fan khi ở tù.  
Debra Sickels - một phụ nữ vừa mới được trả tự do ở nhà tù Lynwood Correctional đã nói với tờ New York Daily News rằng phòng giam của Lilo không chỉ được trang bị một chiếc ti vi mà còn có nhiều đồ “xịn” khác nữa và cô nàng chỉ phải ở đó trong vòng 12 ngày nữa mà thôi (tổng thời gian là 14 ngày). Cô cho biết “mấy cô gái ở đó nói rằng họ đã dọn một căn phòng đặc biệt cho Lindsay. Căn phòng đó có một chiếc giường như ở bệnh viện, một chiếc ti vi, và một chiếc tủ quần áo để chứa những bộ quần áo và bít tất mới của Lilo”.  

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!

Nhiều người cũng đồn đại rằng Lilo đã trả tiền để được hưởng nhiều đặc quyền trong tù hơn những người khác như: những món ăn đặc biệt, quần áo mới, có một nữ bảo vệ và một đường dây điện thoại riêng. Thế nhưng các nhà chức trách ở văn phòng cảnh sát Los Angeles phủ nhận việc nữ diễn viên này được biệt đãi hay được đối xử khác biệt so với các tù nhân khác. Một phát ngôn viên của phòng cảnh sát này nói: “Cô ấy được đối xử như các tù nhân khác ở cùng mức tội mà thôi. Chẳng có sự nhân nhượng hay đặc cách gì ở đây cả".

Các nhà thi hành pháp ở đây cho biết những người tới thăm Lilo chỉ có thể gặp được cô ngoài giờ thăm hỏi chính thức áp dụng với các tù nhân khác. Đó là vì những lý do an ninh nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người bởi trước đó, nhiều tờ báo đã đưa tin rằng các tù nhân ở nhà tù này đều muốn “xử” Lilo để trở nên nổi tiếng như cô ấy. Thậm chí, nữ tù Haley còn cảnh báo, dù Lilo sẽ được biệt giam trong một căn phòng tách biệt với các tù nhân khác, thế nhưng nó lại nằm rất gần phòng của những nữ tù phạm tội giết người và điều đó sẽ khiến Lilo vô cùng sợ hãi. 

Kiều Vui(tổng hợp TMZ, Zimbio) 

Bình luận
vtcnews.vn