10 siêu tỷ phú 'nói không' với tốt nghiệp đại học

Kinh tếThứ Sáu, 08/05/2015 07:45:00 +07:00

Những siêu tỷ phú như Bill Gates hay Mark Zuckerberg là những ví dụ điển hình nhất của việc trường học không quyết định nhiều tới thành công của mọi người

Gabe Newell - tài sản 1,26 tỷ USD. Nhà đồng sáng lập nên hãng game nổi tiếng Valve - sản xuất tựa game Half life đình đám một thời từng là sinh viên của Đại học Havard nhưng ông khẳng định mình chẳng học được gì tại đây

Gabe Newell - tài sản 1,26 tỷ USD. Nhà đồng sáng lập nên hãng game nổi tiếng Valve - sản xuất tựa game Half life đình đám một thời từng là sinh viên của Đại học Havard nhưng ông khẳng định mình chẳng học được gì tại đây

Jack Dorsey - tài sản 2,5  tỷ USD. 'cha đẻ' của mạng xã hội Twitter từng ghi danh vào Đại học Khoa học CÔng nghệ Missouri rồi chuyển đến Đại học New York - nơi ông quyết định bỏ học để tập trung phát triển một mạng xã hội cho mình

Jack Dorsey - tài sản 2,5 tỷ USD. 'cha đẻ' của mạng xã hội Twitter từng ghi danh vào Đại học Khoa học CÔng nghệ Missouri rồi chuyển đến Đại học New York - nơi ông quyết định bỏ học để tập trung phát triển một mạng xã hội cho mình

Sean Parker - tài sản 2,7 tỷ USD. Nhà sáng lập mạng chia sẻ Napster thậm chí còn có phần bất hảo hơn khi ông từng là một hacker có tiếng và có thời gian bị FBI để ý. Sau này, ông bỏ học và trở thành một trong những người thành công nhất ở lĩnh vực công nghệ

Sean Parker - tài sản 2,7 tỷ USD. Nhà sáng lập mạng chia sẻ Napster thậm chí còn có phần bất hảo hơn khi ông từng là một hacker có tiếng và có thời gian bị FBI để ý. Sau này, ông bỏ học và trở thành một trong những người thành công nhất ở lĩnh vực công nghệ

Steven Spielberg - tài sản 3,6 tỷ USD. Đạo diễn nổi tiếng với series Công viên kỷ Jura hoành tráng từng là sinh viên của Đại học Bang California nhưng ông đã bỏ ngang để đến với hãng phim Universal và trở nên thành công như hiện tại

Steven Spielberg - tài sản 3,6 tỷ USD. Đạo diễn nổi tiếng với series Công viên kỷ Jura hoành tráng từng là sinh viên của Đại học Bang California nhưng ông đã bỏ ngang để đến với hãng phim Universal và trở nên thành công như hiện tại

Ralph Lauren - tài sản 7,1 tỷ USD. Ông hiện đang giữ chức CEO của Tập đoàn mang tên mình. Ralph Lauren từng là cựu sinh viên của Đại học Baruch. Sau đó, ông dừng việc học và phục vụ quân đội trong 2 năm trước khi đến với thương trường

Ralph Lauren - tài sản 7,1 tỷ USD. Ông hiện đang giữ chức CEO của Tập đoàn mang tên mình. Ralph Lauren từng là cựu sinh viên của Đại học Baruch. Sau đó, ông dừng việc học và phục vụ quân đội trong 2 năm trước khi đến với thương trường

Michael Dell - tài sản 18,7 tỷ USD. Cựu sinh viên của Đại học Texas chưa hoàn thành việc học của mình và đã trở nên vô cùng thành công với hãng điện tử Dell nổi tiếng thế giới

Michael Dell - tài sản 18,7 tỷ USD. Cựu sinh viên của Đại học Texas chưa hoàn thành việc học của mình và đã trở nên vô cùng thành công với hãng điện tử Dell nổi tiếng thế giới

Sheldon Adelson - tài sản 28,7 tỷ USD. CEO của sòng bài Las Vegas bỏ học ở năm thứ 2 của Đại học City College of New York để bắt đầu kinh doanh

Sheldon Adelson - tài sản 28,7 tỷ USD. CEO của sòng bài Las Vegas bỏ học ở năm thứ 2 của Đại học City College of New York để bắt đầu kinh doanh

Mark Zuckerberg - tài sản 34,8 tỷ USD. Quá nhiều thứ để nói về Mark Zuckerberg: nhà kinh doanh tài ba, thông minh xuất chúng, một tỷ phú với lối sống tiết kiệm ... và một cựu sinh viên Havard chưa bao giờ tốt nghiệp

Mark Zuckerberg - tài sản 34,8 tỷ USD. Quá nhiều thứ để nói về Mark Zuckerberg: nhà kinh doanh tài ba, thông minh xuất chúng, một tỷ phú với lối sống tiết kiệm ... và một cựu sinh viên Havard chưa bao giờ tốt nghiệp

Larry Ellison - tài sản 54,9 tỷ USD. 2 năm ở Đại học Illinois và ... hết. Larry Ellison bỏ ngang khóa học của mình sau cái chết của mẹ mình để chuyển tới Đại học Chicago - nơi ông cũng chỉ học một học kỳ trước khi tạo ra Oracle và chưa bao giờ tiếp tục con đường học vấn của mình

Larry Ellison - tài sản 54,9 tỷ USD. 2 năm ở Đại học Illinois và ... hết. Larry Ellison bỏ ngang khóa học của mình sau cái chết của mẹ mình để chuyển tới Đại học Chicago - nơi ông cũng chỉ học một học kỳ trước khi tạo ra Oracle và chưa bao giờ tiếp tục con đường học vấn của mình

Bill Gates - tài sản 80,4 tỷ USD. Người đàn ông giàu nhất thế giới chưa hoàn thành việc học của mình tại Đại học Havard và điều này không thể ngăn cản ông trở thành một nhà kinh doanh tài ba và xuất chúng

Bill Gates - tài sản 80,4 tỷ USD. Người đàn ông giàu nhất thế giới chưa hoàn thành việc học của mình tại Đại học Havard và điều này không thể ngăn cản ông trở thành một nhà kinh doanh tài ba và xuất chúng

Bình luận
vtcnews.vn