10 món ăn kỳ lạ, có giá đắt ‘không thể tin nổi’

Kinh tếThứ Hai, 08/06/2015 03:00:00 +07:00

Thế giới ẩm thực đa dạng có tồn tại những món ăn vô cùng kỳ lạ, ít người biết đến và còn có giá đắt “không thể tin nổi”.

Cà phê chồn – 100 USD/ cốc. Đây là loại cà phê đắt giá nhất thế giới và điều đặc biệt nhất là nó được chiết xuất từ phân của loài chồn. Theo nhiều người, cà phê chồn có hương vị thơm ngon, khác biệt hẳn với các loại cà phê thông thường.

Cà phê chồn – 100 USD/ cốc. Đây là loại cà phê đắt giá nhất thế giới và điều đặc biệt nhất là nó được chiết xuất từ phân của loài chồn. Theo nhiều người, cà phê chồn có hương vị thơm ngon, khác biệt hẳn với các loại cà phê thông thường.

Wagyu Ribeye – 250 USD/ miếng. Loại thịt bò đặc biệt này chỉ có ở các loại bò ở trên đất Nhật Bản. Chúng được nuôi với chế độ đặc biệt, mát-xa hàng ngày và uống bia. Thịt bò loại này thơm ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều nên giá của nó khá ‘chát’.

Wagyu Ribeye – 250 USD/ miếng. Loại thịt bò đặc biệt này chỉ có ở các loại bò ở trên đất Nhật Bản. Chúng được nuôi với chế độ đặc biệt, mát-xa hàng ngày và uống bia. Thịt bò loại này thơm ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều nên giá của nó khá ‘chát’.

Bỏng ngô Berco – 250 USD/ gói to. Loại bỏng ngô siêu sang này được sản xuất từ các loại đường, ngô hảo hạng cũng như bơ từ hãng bơ nổi tiếng Vermont và được rắc những mảnh vàng – loại ăn được lên phía trên.

Bỏng ngô Berco – 250 USD/ gói to. Loại bỏng ngô siêu sang này được sản xuất từ các loại đường, ngô hảo hạng cũng như bơ từ hãng bơ nổi tiếng Vermont và được rắc những mảnh vàng – loại ăn được lên phía trên.

Bơ Pule – 1.000 USD/ kg. Nhãn hiệu bơ đặc biệt này được làm từ sữa của những con lừa từ Serbia. Chúng được cho uống sữa 3 lần một ngày và 15 con lừa chỉ sản xuất được khoảng gần 5 lít sữa/ ngày.

Bơ Pule – 1.000 USD/ kg. Nhãn hiệu bơ đặc biệt này được làm từ sữa của những con lừa từ Serbia. Chúng được cho uống sữa 3 lần một ngày và 15 con lừa chỉ sản xuất được khoảng gần 5 lít sữa/ ngày.

Bánh Cupcake Phượng hoàng – 1.000 USD/ cái. Cupcake Phượng hoàng có giá đắt nhất thế giới được làm từ sô-cô-la Amedei Porcelena loại đặc biệt và đậu Uganda thượng hạng. Hơn thế nữa, lớp bên ngoài của chiếc bánh còn có những lá vàng mỏng.

Bánh Cupcake Phượng hoàng – 1.000 USD/ cái. Cupcake Phượng hoàng có giá đắt nhất thế giới được làm từ sô-cô-la Amedei Porcelena loại đặc biệt và đậu Uganda thượng hạng. Hơn thế nữa, lớp bên ngoài của chiếc bánh còn có những lá vàng mỏng.

Nghệ tây (saffron) – 1.500 USD/ nửa kg. Nghệ tây được mệnh danh là loại gia vị đắt nhất thế giới. Mỗi cây hoa chỉ có 3 đầu nhụy và phải được hái bằng tay một cách cẩn thận để có thể sử dụng. Do đó, giá của nó ‘không thể tin nổi’

Nghệ tây (saffron) – 1.500 USD/ nửa kg. Nghệ tây được mệnh danh là loại gia vị đắt nhất thế giới. Mỗi cây hoa chỉ có 3 đầu nhụy và phải được hái bằng tay một cách cẩn thận để có thể sử dụng. Do đó, giá của nó ‘không thể tin nổi’

Xúc xích nhà hàng 230 Fifth, New York – 2.300 USD/ cái. Chiếc xúc xích của nhà hàng này được làm vô cùng cẩn thận với các loại nguyên liệu hảo hạng, đặc biệt là trứng cá muối loại một rắc bên trên. Khi thực khách muốn sử dụng loại xúc xích này cần phải đặt trước khoảng 48 giờ.

Xúc xích nhà hàng 230 Fifth, New York – 2.300 USD/ cái. Chiếc xúc xích của nhà hàng này được làm vô cùng cẩn thận với các loại nguyên liệu hảo hạng, đặc biệt là trứng cá muối loại một rắc bên trên. Khi thực khách muốn sử dụng loại xúc xích này cần phải đặt trước khoảng 48 giờ.

Dưa gang Yubari King – 12.000 USD/quả. Đây là một giống dưa quý hiếm ở tỉnh Yubari, Nhật Bản và thời xa xưa chỉ có các bậc vua chúa được thưởng thức. Hiện nay, loại dưa này được rao bán trên mạng với mức giá lên tới hơn 12.000 USD/ quả.

Dưa gang Yubari King – 12.000 USD/quả. Đây là một giống dưa quý hiếm ở tỉnh Yubari, Nhật Bản và thời xa xưa chỉ có các bậc vua chúa được thưởng thức. Hiện nay, loại dưa này được rao bán trên mạng với mức giá lên tới hơn 12.000 USD/ quả.

Trứng cá muối Almas – 25.000 USD/ nửa cân. trứng cá muối Almas được lấy từ những con cá tầm Beluga – loài cá cổ đại có từ thời khủng long. Loài cá tầm này phải mất khoang 20 năm để sản sinh ra trứng. Trứng cá muối Almas chỉ được bán ở một cửa hàng duy nhất tại Anh và phải đặt hàng khoảng 4 năm mới có được

Trứng cá muối Almas – 25.000 USD/ nửa cân. trứng cá muối Almas được lấy từ những con cá tầm Beluga – loài cá cổ đại có từ thời khủng long. Loài cá tầm này phải mất khoang 20 năm để sản sinh ra trứng. Trứng cá muối Almas chỉ được bán ở một cửa hàng duy nhất tại Anh và phải đặt hàng khoảng 4 năm mới có được

Trứng cá muối Almas – 25.000 USD/ nửa cân. trứng cá muối Almas được lấy từ những con cá tầm Beluga – loài cá cổ đại có từ thời khủng long. Loài cá tầm này phải mất khoang 20 năm để sản sinh ra trứng. Trứng cá muối Almas chỉ được bán ở một cửa hàng duy nhất tại Anh và phải đặt hàng khoảng 4 năm mới có được

Trứng cá muối Almas – 25.000 USD/ nửa cân. trứng cá muối Almas được lấy từ những con cá tầm Beluga – loài cá cổ đại có từ thời khủng long. Loài cá tầm này phải mất khoang 20 năm để sản sinh ra trứng. Trứng cá muối Almas chỉ được bán ở một cửa hàng duy nhất tại Anh và phải đặt hàng khoảng 4 năm mới có được

Bình luận
vtcnews.vn