10 dòng xe sang 'cám dỗ' đạo chích nhất nước Mỹ

Kinh tếThứ Bảy, 04/08/2012 12:26:00 +07:00

Volvo V70, Audi A8,... hay Chrysler Sebring Convertible là những mẫu xe sang “hot” nhất đối với giới trộm cắp.

Theo số liệu mới nhất của FBI, có đến 800.000 xe hơi bị mất cắp tại Mỹ vào năm 2009, tương đương với 5,2 tỷ USD tổn thất. CNBC đưa ra danh sách 10 dòng xe sang “hot” nhất đối với giới trộm cắp.

Với những chiếc xe khủng này, bọn trộm có thể hái ra tiền khi tuồn chúng ra nước ngoài hoặc thị trường chợ đen để thỏa mãn như cầu của những kẻ khát xe sang phạm pháp.

Từ những dữ liệu từ Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ, CNBC vừa đưa ra danh sách 10 dòng xe sang “hot” nhất đối với giới trộm cắp.

10. Volvo V70

Tỷ lệ mất cắp: 3,01/ 1.000

 
Volvo V70 là dòng xe con cỡ trung bình được ra mắt vào năm 1997. Năm 2009 có 3 trong tổng số 996 chiếc được sản xuất bị mất cắp.

Mặc dù là một trong những dòng xe ghi điểm thấp nhất trong phân khúc xe sang nhưng những sự thành công của Volvo V70 nằm ở chính sự trung thành của khách hàng và lực lượng fan hâm mộ cực kỳ nhiệt huyết. Đó chính là lý do vì sao Volvo V70 lại có sức mê hoặc rất lớn đối với khách hàng và cũng là mục tiêu săn đón của bọn đạo chích.

9. Audi A8

Tỷ lệ mất cắp: 3,31/ 1.000

 
Audi đã sản xuất A8 từ năm 1994 và vào năm 1997, nó đã tạo được bước đột phá với dòng xe khung nhôm nhẹ lần đầu tiên. Trong số 1.810 chiếc được sản xuất năm 2009, có 6 chiếc bị rơi vào tay bọn trộm cắp.

Cũng giống như dòng xe cao cấp Audi S8, Audi A8 là một sự kết hợp tuyệt vời giữa sự sang trọng và tiêu chuẩn chất lượng vận hành.

8. Chrysler Sebring

Tỷ lệ mất cắp: 3,32/ 1.000

 
Chrysler Sebring đã không được đánh giá cao trước khi ngừng sản xuất vào năm 2010. Mặc dù vậy, năm 2009, có 65 trong tổng số 19.588 xe được sản xuất bị mất cắp.

Cũng giống như phiên bản Convertible, Chrysler Sebring có không gian xe rộng rãi với thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng cao mà giá cả lại rất cạnh tranh. Mặc dù bị xếp vào vị trí gần cuối trong phân khúc xe sang nhưng doanh số bán hàng của dòng này lại khá cao. Người nước ngoài cũng rất chuộng Chrysler Sebring và nó đã trở thành mục tiêu của những tên trộm chuyên nghiệp.

7. Chrysler Sebring Convertible

Tỷ lệ mất cắp: 3,73/ 1000

 
Chrysler Sebring Convertible nổi tiếng hơn so với dòng xe anh em của mình với hình ảnh êm ái, ít tiếng ồn và thân thiện với môi trường mà giá cả lại hợp lý.

Nó không chỉ gây ồn ào trong giới fan hâm mộ mà còn khiến giới trộm cắp khao khát và thèm muốn. Năm 2009, có 18 trong tổng số 4.827 chiếc được sản xuất bị mất cắp.

6. Mercedes-Benz CL-Class

Tỷ lệ mất cắp: 3,91/ 1000

 
Vị thế của Mercedes-Benz trong phân khúc xe sang là không phải bàn cãi. Hãng ô tô của Đức này đã tạo ra những chiếc xe sang hàng đầu thế giới kể từ năm 1926 trong đó có dòng CL-Class. Chỉ có 1.278  chiếc được sản xuất năm 2009 nhưng lại có đến 5 chiếc rơi vào tay bọn trộm cắp.

Mercedes-Benz CL-Class là dòng xe cao cấp thời trang với rất nhiều đặc tính hấp dẫn như động cơ V8 tiêu chuẩn và V12 cực mạnh. CL-Class gây ấn tượng mạnh mẽ, bởi diện mạo khủng và vô cùng cá tính.

5. GM Cadillac STS

Tỷ lệ mất cắp: 4,28/ 1000

 
Thậm chí ngay cả những người không biết gì về ô tô thì cũng đánh giá Cadillac là một người hùng trong phân khúc xe sang.

Nhiều người cho rằng, Cadillac rất sang trọng nhưng hoạt động thì chưa thật hoàn hảo với thiết kế có phần lỗi thời. Năm 2011, STS bị tạm ngưng sản xuất. Tuy nhiên, nó vẫn được xếp vào hàng ngũ của những cái tên hàng đầu thế giới như BMW M5. Năm 2009, trong tổng số 7.239 chiếc được sản xuất thì có tới 31 chiếc bị mất tại Mỹ.

4. Nissan Infiniti M35/M45

Tỷ lệ mất cắp: 4.32/ 1000.

 
Nissan là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Năm 2011, doanh thu của tập đoàn đạt 113 tỷ USD. Một trong những nhân tố lớn góp phần vào sự thành công này phải kể đến dòng xe cao cấp  Infiniti M trong đó có M35/M45 với 6.243 chiếc được sản xuất năm 2009. Cùng năm đó, tại Mỹ đã có 27 chiếc bị mất cắp.

“Với mẫu thiết kế chưa thực sự bứt phá, M35/45 chưa đạt điểm số cao trước khi được tái thiết kế vào năm 2011. Dẫu vậy, với sự hấp dẫn của mình M35/45 vẫn là niềm khao khát vô bờ bến đối với bọn trộm chuyên nghiệp.”

3. Chrysler 300

Tỷ lệ mất cắp: 4,57/ 1000

 
Chrysler 300 là dòng sẽ cao cấp cỡ lớn lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2003 tại triển lãm xe hơi New York và trở thành sự lựa chọn ưa thích của khách hàng cũng như của… bọn trộm.

Năm 2009, 143 trên tổng số 31.287 chiếc được sản xuất bị mất cắp.

2. BMW M5

Tỷ lệ mất cắp: 7,58/ 1.000

 
Là công ty mẹ của Rolls Royce và chủ nhân của dòng Mini chuẩn, BMW sản xuất ra những chiếc xe quyền lực nhất và đáng thèm muốn nhất trên thế giới bằng chính thương hiệu của mình. Một trong số đó là M5, dòng xe sang được ra mắt năm 1984 tại triển lãm xe hơi Amsterdam.

Trong 264 xe được sản xuất năm 2009, có 2 chiếc bị mất cắp.

Là một trong những cái tên hàng đầu trên thị trường xe sang, thế hệ M5 mang lại sự thích thú và tự hào cho người sở hữu và đam mê chúng với động cơ V10 khủng. Mặc dù có chút chưa hoàn hảo về hộp truyền lực SMG và thiết bị lái nhưng không thể phủ nhận được sức quyến rũ và mê hoặc quá lớn của chúng.

1. Audi S8

Tỷ lệ mất cắp: 8,81/ 1000

 
The Audi S8 là dòng xe sang 4 cửa cỡ lớn được ra mắt vào năm 1996. Thế hệ thứ ba của S8 xuất hiện năm 2009. Vào năm này chỉ có 227 chiếc được sản xuất và tung ra thị trường nhưng cũng giống như M5, 2 chiếc S8 đã bị rơi vào tay bọn đạo chích.

Audi S8, dòng xe hàng đầu của hãng Audi gây ấn tượng mạnh mẽ với sự kết hợp sức mạnh của động cơ V10 của Lamborghini và tính an toàn trong truyền lực cho các bánh xe. Đây là điều hiếm có ở các đối thủ cạnh tranh.

S8 là kẻ dẫn đầu trong phân khúc xe sang khi nhà sản xuất cân bằng giữa hiệu quả vận hành, sự sang trọng và giá cả. Điều này khiến nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho bọn trộm cắp.

Theo VietNamnet

Bình luận
vtcnews.vn