10 chốn 'địa ngục trần gian' tưởng chừng không có người sinh sống

Thế giớiThứ Năm, 08/10/2015 06:56:00 +07:00

Những địa điểm này kỳ dị và khắc nghiệt đến mức có lẽ không ai có thể tin được đây lại là nơi sinh sống của nhiều người.

Ngôi nhà được coi là cô độc nhất thế giới với cái tên Island House nằm trên dòng sông St. Lawrence giữa biên giới hai nước Mỹ và Canada. Cách duy nhất để tiếp cận  là đi thuyền.

Ngôi nhà được coi là cô độc nhất thế giới với cái tên Island House nằm trên dòng sông St. Lawrence giữa biên giới hai nước Mỹ và Canada. Cách duy nhất để tiếp cận là đi thuyền.

Thành phố Verkhoyansk nằm trong rừng Taiga, khu rừng lớn nhất thế giới cách thủ đô Moscow, Nga khoảng 3000 dặm. Đây được mệnh danh là thành phố lạnh nhất thế giới bởi số giờ nắng không vượt quá 5 và hầu như không có mặt trời trong tháng 12, tháng 1.

Thành phố Verkhoyansk nằm trong rừng Taiga, khu rừng lớn nhất thế giới cách thủ đô Moscow, Nga khoảng 3000 dặm. Đây được mệnh danh là thành phố lạnh nhất thế giới bởi số giờ nắng không vượt quá 5 và hầu như không có mặt trời trong tháng 12, tháng 1.

Một người đàn ông Nhật Bản đã phải đặt máy quay trong nhà vì nhận thấy đồ ăn cứ biến mất một cách khó hiểu. Cuối cùng ông phát hiện ra người phụ nữ 58 tuổi tên Tatsoku Horikawa đã sinh sống ở tủ đồ phía trên căn hộ của mình trong suốt một năm.

Một người đàn ông Nhật Bản đã phải đặt máy quay trong nhà vì nhận thấy đồ ăn cứ biến mất một cách khó hiểu. Cuối cùng ông phát hiện ra người phụ nữ 58 tuổi tên Tatsoku Horikawa đã sinh sống ở tủ đồ phía trên căn hộ của mình trong suốt một năm.

Greenland (vùng đất xanh) có lẽ là tên gọi mỉa mai cho hòn đảo này bởi trên hòn đảo có tới 57000 người sinh sống nhưng không hề có cây cối, thực vật, không có sự giao thoa ngày và đêm. Người dân sinh sống cùng với gấu Bắc Cực và cái lạnh thấu xương.

Greenland (vùng đất xanh) có lẽ là tên gọi mỉa mai cho hòn đảo này bởi trên hòn đảo có tới 57000 người sinh sống nhưng không hề có cây cối, thực vật, không có sự giao thoa ngày và đêm. Người dân sinh sống cùng với gấu Bắc Cực và cái lạnh thấu xương.

Sistan Basin, Afghanistan từng là một vùng đất màu mỡ, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật. Thế nhưng tác động của thay đổi khí hậu và cuộc nội chiến quốc gia đã dẫn đến sự khô cằn, thoái hóa của môi trường nơi đây từ những năm 1990.

Sistan Basin, Afghanistan từng là một vùng đất màu mỡ, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật. Thế nhưng tác động của thay đổi khí hậu và cuộc nội chiến quốc gia đã dẫn đến sự khô cằn, thoái hóa của môi trường nơi đây từ những năm 1990.

Khu vực Changthang trên cao nguyên Tibetan có độ cao trung bình 5000 mét so với mực nước biển. Đây là nơi sinh sống của các loài chim, linh dương Tây Tạng, cừu và người Changpa du mục.

Khu vực Changthang trên cao nguyên Tibetan có độ cao trung bình 5000 mét so với mực nước biển. Đây là nơi sinh sống của các loài chim, linh dương Tây Tạng, cừu và người Changpa du mục.

Một gia đình người Lykov đã lựa chọn sinh sống tách biệt với cuộc sống văn minh trên sườn núi Siberia sau một cuộc đàn áp tôn giáo năm 1936. Họ sống sót bằng khoai tây, lúa mạch và cây gai dầu thậm chí có khi chỉ với vỏ cây và da giày.

Một gia đình người Lykov đã lựa chọn sinh sống tách biệt với cuộc sống văn minh trên sườn núi Siberia sau một cuộc đàn áp tôn giáo năm 1936. Họ sống sót bằng khoai tây, lúa mạch và cây gai dầu thậm chí có khi chỉ với vỏ cây và da giày.

Thiên đường du lịch nổi tiếng Maldives bất ngờ nằm trong danh sách này. Với độ cao chỉ gần 2 mét so với mực nước biển, hòn đảo nằm giữa Ấn Độ Dương này có nguy cơ chìm hoàn toàn khi nước biển dâng. Đó là lí do vì sao việc đầu tiên tổng thống nước này làm sau khi nhậm chức là nhanh chóng lên kế hoạch sơ tán 300.000 người dân trên đảo.

Thiên đường du lịch nổi tiếng Maldives bất ngờ nằm trong danh sách này. Với độ cao chỉ gần 2 mét so với mực nước biển, hòn đảo nằm giữa Ấn Độ Dương này có nguy cơ chìm hoàn toàn khi nước biển dâng. Đó là lí do vì sao việc đầu tiên tổng thống nước này làm sau khi nhậm chức là nhanh chóng lên kế hoạch sơ tán 300.000 người dân trên đảo.

Ngôi nhà đá độc đáo ở Nas Montanhas de Fafe, Bồ Đào Nha được xây dựng năm 1974 chơ vơ, không có điện. Có lẽ chủ nhân hoặc người xây dựng căn nhà này là một kẻ khổng lồ mới có thể lăn những viên đá vào đúng vị trí.

Ngôi nhà đá độc đáo ở Nas Montanhas de Fafe, Bồ Đào Nha được xây dựng năm 1974 chơ vơ, không có điện. Có lẽ chủ nhân hoặc người xây dựng căn nhà này là một kẻ khổng lồ mới có thể lăn những viên đá vào đúng vị trí.

Hành lang 44 chạy qua thành phố Oklahoma và hạt Tulsa là nơi sinh sống của hơn một triệu người Mỹ. Thế nhưng đây lại là khu vực hứng chịu 120 trận lốc xoáy từ năm 1890 phá hủy 1700 ngôi nhà, thiệt hại hơn 1 tỷ USD, ngập lụt liên tiếp trong các năm 1974, 1976 và 1984.

Hành lang 44 chạy qua thành phố Oklahoma và hạt Tulsa là nơi sinh sống của hơn một triệu người Mỹ. Thế nhưng đây lại là khu vực hứng chịu 120 trận lốc xoáy từ năm 1890 phá hủy 1700 ngôi nhà, thiệt hại hơn 1 tỷ USD, ngập lụt liên tiếp trong các năm 1974, 1976 và 1984.

Bình luận
vtcnews.vn