Chiến cơ tàng hình của Nhật Bản lần đầu cất cánh

Quân sựThứ Hai, 25/04/2016 07:45:00 +07:00

Máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Nhật Bản X-2 Shinshin có lần bay thử thành công đầu tiên.

(VTC News) - Máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Nhật Bản X-2 Shinshin có lần bay thử thành công đầu tiên.

Chiếc máy bay tàng hình cất cánh từ sân bay Nagoya ở miền trung Nhật Bản và sau 23 phút bay hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Gifu, bay qua 2 tỉnh Nagano và Gifu.

Xem video máy bay tàng hình X-2 của Nhật Bản thử bay thành công


Máy bay X-2 này là nguyên mẫu do tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries chế tạo dưới sự hướng dẫn của Cơ quan mua sắm công nghệ và hậu cần Nhật Bản hàng loạt hãng công nghiệp khác.

X-2 là máy bay tàng hình đầu tiên sản xuất tại Nhật Bản được trang bị khung, động cơ và hệ thống điện tử tiên tiến nhằm đáp ứng mục đích chiến đấu trong tương lai.
Sáng 22/4, máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên X-2 Shinshin của Nhật Bản đã lần đầu tiên bay thử thành công.
Sáng 22/4, máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên X-2 Shinshin của Nhật Bản đã lần đầu tiên bay thử thành công. 
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết: "Chuyến bay đầu tiên rất quan trọng bởi nó bảo đảm yêu cầu cần thiết cho thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo.

Chúng ta có thể mong đợi sự đổi mới trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cũng như áp dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau".

Thanh Hường (Nguồn UPI)
Bình luận
vtcnews.vn