So sánh sức mạnh chiến cơ Nhật - Trung

Thế giớiThứ Tư, 11/12/2013 11:15:00 +07:00

(VTC News) - Trung Quốc nhiều hơn hẳn Nhật Bản về số loại máy bay chiến đấu do có khả năng tự sản xuất dù cho vẫn bị nói là sao chép hàng của Nga.

Một trong những chiến cơ hiện đại nhất bây giờ của Không quân Trung Quốc là Sukhoi Su-30MK

Một trong những chiến cơ hiện đại nhất bây giờ của Không quân Trung Quốc là Sukhoi Su-30MK

Phiên bản thấp hơn của Su-30MK là Su-27, một trong những chiến cơ mạnh mẽ của Trung Quốc

Phiên bản thấp hơn của Su-30MK là Su-27, một trong những chiến cơ mạnh mẽ của Trung Quốc

Cá mập bay J-15, sản phẩm được làm ra để dành cho tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc

Cá mập bay J-15, sản phẩm được làm ra để dành cho tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc

Shenyang J-11, sản phẩm được cho là sao chép từ Su-27 của Nga

Shenyang J-11, sản phẩm được cho là sao chép từ Su-27 của Nga

Chiến cơ Chengdu J-10 của Trung Quốc

Chiến cơ Chengdu J-10 của Trung Quốc

Xian JH-7, chiến cơ được phát triển từ năm 1988 của Không quân Trung Quốc

Xian JH-7, chiến cơ được phát triển từ năm 1988 của Không quân Trung Quốc

Trong khi đó, các chiến cơ Nhật Bản đa số được sản xuất dưới sự hợp tác với Mỹ, đồng minh thân cận của họ, tiêu biểu là Đại bàng Mitsubishi F-15J

Trong khi đó, các chiến cơ Nhật Bản đa số được sản xuất dưới sự hợp tác với Mỹ, đồng minh thân cận của họ, tiêu biểu là Đại bàng Mitsubishi F-15J

Mitsubishi F-1, sản phẩm nội địa của Nhật Bản, trang bị cho Lực lượng tự vệ trên không

Mitsubishi F-1, sản phẩm nội địa của Nhật Bản, trang bị cho Lực lượng tự vệ trên không

Mitsubishi F-2, chiến cơ hợp tác giữa Mitsubishi Heavy Industries của Nhật và Lockheed Martin của Mỹ

Mitsubishi F-2, chiến cơ hợp tác giữa Mitsubishi Heavy Industries của Nhật và Lockheed Martin của Mỹ

Bình luận
vtcnews.vn