Mỹ điều thêm 12 'hung thần chiếm đảo' đến Nhật Bản

Thế giớiThứ Ba, 30/07/2013 04:50:00 +07:00

(VTC News) – Truyền thông Nhật Bản nói Mỹ điều thêm 12 chiếc trực thăng đa năng MV-22 Osprey đến Nhật Bản.

(VTC News) – Truyền thông Nhật Bản nói Mỹ điều thêm 12 chiếc trực thăng đa năng MV-22 Osprey đến Nhật Bản.

Chiến hạm của Hải quân Mỹ chở 12 chiếc trực thăng đa năng thế hệ mới MV-22 Osprey đã cập bến căn cứ Thủy quân lục chiến Iwakuni của Mỹ ở phía tây hòn đảo Honshu của Nhật Bản.

trực thăng Osprey
Trực thăng MV-22 Osprey của Mỹ - Ảnh minh họa 

Theo kế hoạch, những trực thăng này sẽ được vận chuyển đến căn cứ Futenma ở đảo Okinawa của Nhật Bản vào đầu tháng 8 tới.

Từ tháng 12/2012, Mỹ đã bố trí 12 máy bay MV-22 Osprey tại đây. Như vậy, lực lượng quân sự Mỹ sẽ có tổng cộng 24 máy bay Osprey đồn trú tại Nhật Bản.

Loại trực thăng đa năng này có khả năng chở từ 24 - 32 lính thủy quân lục chiến có vũ khí đến khoảng cách hơn 1.600 kilômet.
Tốc độ trung bình của máy bay vào khoảng 463 km/giờ. Trực thăng được trang bị súng máy và pháo tự động 6 nòng cỡ nhỏ.


Trước đó, ông Hirokazu Nakaima, thống đốc tỉnh Okinawa đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt việc đặt máy bay Osprey trên các căn cứ quân sự của đảo.
MV-22 Osprey có thể xoay cánh về phía trước để bay như một máy bay cánh cố định (Ảnh MV-22 đang tiếp dầu trên không) 

Trong khi Mỹ có kế hoạch triển khai tổng cộng 36 máy bay trực thăng đa năng thế hệ mới trên các căn cứ ở Nhật Bản.
Máy bay trực thăng V-22 Osprey có chiều dài 17,5m, chiều rộng (cả cánh) 25,8m, trọng lượng cất cánh tối đa đạt 27,4 tấn. Ngoài phi hành đoàn 4 người, MV-22 Osprey có thể chở được tối đa 32 quân cùng đầy đủ trang thiết bị chiến đấu. Nó có phạm vi hoạt động hơn 1.600 km với vận tốc tối đa 509 km/giờ trên biển. Trong quân đội Mỹ, phiên bản MV-22 được sử dụng cho hải quân đánh bộ và CV-22 sử dụng trong không quân.

Do được thiết kế cho mục đích vận tải đa năng nên MV-22 chỉ được trang bị một súng máy M420 cỡ nòng 7,62 mm hoặc súng máy M2 Browning cỡ nòng 12,7 mm. Ngoài ra, máy bay còn được trang bị dưới bụng súng máy GAU-17 cỡ nòng 7,62 mm có khả năng thu vào trong. Súng này được gắn máy quay, giúp phi công dễ dàng điều khiển từ buồng lái.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn