Những máy bay Nga từng 'gây sóng gió' ở triển lãm Paris

Thế giớiThứ Bảy, 22/06/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) - Triển lãm hàng không Paris có truyền thống tới 50 năm và không ít lần trong số đó bầu trời nước Pháp đã bị các máy bay Nga 'làm mưa làm gió'.

Triển lãm hàng không Paris lần thứ 50 2013, Nga đem tới Pháp 3 đại diện 'khủng', đứng đầu là chiến cơ đa chức năng thế hệ 4++ Su-35

Triển lãm hàng không Paris lần thứ 50 2013, Nga đem tới Pháp 3 đại diện 'khủng', đứng đầu là chiến cơ đa chức năng thế hệ 4++ Su-35

Tiếp theo là máy bay huấn luyện quân sự Yak-130

Tiếp theo là máy bay huấn luyện quân sự Yak-130

Và cuối cùng trong bộ ba dũng mãnh là trực thăng vũ trang Ka-52

Và cuối cùng trong bộ ba dũng mãnh là trực thăng vũ trang Ka-52

Máy bay đầu tiên của Liên Xô tham dự triển lãm là Tupolev ANT-35 trong sự kiện năm 1936

Máy bay đầu tiên của Liên Xô tham dự triển lãm là Tupolev ANT-35 trong sự kiện năm 1936

Năm 1965, ngoài máy bay cánh quạt lớn An-22 (ảnh) Liên Xô còn mang tới Pháp hàng loạt trực thăng khủng như Mi-6 Hook, Mi-8 và Mi-10

Năm 1965, ngoài máy bay cánh quạt lớn An-22 (ảnh) Liên Xô còn mang tới Pháp hàng loạt trực thăng khủng như Mi-6 Hook, Mi-8 và Mi-10

Năm 1973, cả thể giới choáng ngợp trước máy bay siêu âm đầu tiên Tupolev Tu-144 của Liên Xô tại Paris, tuy nhiên, chiếc máy bay đã gặp nạn trong chính triển lãm năm đó

Năm 1973, cả thể giới choáng ngợp trước máy bay siêu âm đầu tiên Tupolev Tu-144 của Liên Xô tại Paris, tuy nhiên, chiếc máy bay đã gặp nạn trong chính triển lãm năm đó

Năm 1989, Liên Xô đem tới triển lãm chiến cơ MiG29, Su-27 hiện đại và trực thăng vũ trang Mi-28

Năm 1989, Liên Xô đem tới triển lãm chiến cơ MiG29, Su-27 hiện đại và trực thăng vũ trang Mi-28

Cũng trong năm 1989, Liên Xô làm thế giới choáng ngợp trước khả năng của máy bay vận tải Antonov An-225

Cũng trong năm 1989, Liên Xô làm thế giới choáng ngợp trước khả năng của máy bay vận tải Antonov An-225

1991, Liên Xô giới thiệu chiến cơ đánh chặn MiG-31 Foxhound tại Triển lãm hàng không Paris

1991, Liên Xô giới thiệu chiến cơ đánh chặn MiG-31 Foxhound tại Triển lãm hàng không Paris

Năm 1995, Nga giới thiệu Su-32, phiên bản xuất khẩu của Su-34 với khả năng không chiến và ném bom kết hợp trong cùng một chiến cơ

Năm 1995, Nga giới thiệu Su-32, phiên bản xuất khẩu của Su-34 với khả năng không chiến và ném bom kết hợp trong cùng một chiến cơ

Năm 2009, hãng Sukhoi đem tới triển lãm sản phẩm dân dụng Superjet 100 với khả năng cất cánh trên đường băng ngắn

Năm 2009, hãng Sukhoi đem tới triển lãm sản phẩm dân dụng Superjet 100 với khả năng cất cánh trên đường băng ngắn

Bình luận
vtcnews.vn