Kim Jong-un kêu gọi 'ngăn chặn tấn công tư tưởng'

Thế giớiThứ Năm, 02/05/2013 11:21:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 1/5, Chủ tịch Kim Jong-un ra chỉ thị lực lượng an ninh thuộc Bộ an ninh nhân dân Triều Tiên phải "ngăn chặn các cuộc tấn công tư tưởng".

(VTC News) - Ngày 1/5, Chủ tịch Kim Jong-un ra chỉ thị lực lượng an ninh thuộc Bộ an ninh nhân dân Triều Tiên phải "ngăn chặn các cuộc tấn công tư tưởng và tiêu diệt triệt để thành phần đối địch".

Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, ngày 1/5 vừa qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đi thị sát Bộ an ninh nhân dân Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Bộ an ninh nhân dân Triều Tiên hôm 1/5 

Tại đây, ông Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ thị cho lực lượng an ninh quốc gia Triều Tiên phải “ngăn chặn các cuộc tấn công tư tưởng và tiêu diệt triệt để các thành phần đối địch”, tiếp đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chụp ảnh lưu niệm cùng các binh sĩ an ninh thuộc Bộ an ninh nhân dân Triều Tiên.

Sau đó, ông Kim tới thăm  đơn vị 2219 thuộc Bộ an ninh nhân dân phụ trách thi công và quản lý các công trình kiến trúc trọng yếu của nước này.

Cùng ngày, ông Kim cũng tới viếng thăm tượng đài hai cố lãnh đạo Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Cùng ngày, hãng Yonhap Hàn Quốc đăng bài bình luận nói nhân dân Triều Tiên coi cuộc tập trận chung kéo dài hai tháng quamang tên Foal Eagle của Hàn – Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước này.

Đường vào khu công nghiệp Kaesong 

Bài bình luận viết: "Triều Tiên coi cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là cái cớ để tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu Mỹ tiếp tục chính sách thù địch với Triều Tiên thì nước này chỉ còn cách dùng chiến tranh hạt nhân đáp trả".

“Triều Tiên không mong muốn chiến tranh hạt nhân nhưng cũng không sợ chiến tranh”, bài bình luận viết.

Trước đó, ngày 1/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc một lần nữa đề nghị Triều Tiên nối lại hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong, đồng thời cho rằng Triều Tiên có trách nhiệm trong việc nhiều nhà máy ở Kaesong tạm ngừng hoạt động.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Seoul để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng và hối thúc nước này đưa ra một sự lựa chọn thỏa đáng nhằm làm giảm căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên 2 lần từ chối đề nghị đối thoại của Seoul, đồng thời cảnh báo sẽ “sử dụng các biện pháp cứng rắn” với Hàn Quốc khi cần.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn