Ảnh: Những 'thủy quái' kỳ dị nhất thế giới

Thế giớiThứ Tư, 17/04/2013 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Cá mụn cóc độc nhất thế giới; cá vây tay; mực khổng lồ; v.v. là những loài 'thủy quái' đáng sợ nhất thế giới.

Mực khổng lồ sống dài 18m sống ở vùng nước sâu dưới biển. Truyền thuyết nói rằng loài mực này chuyên nuốt chửng các tàu thuyền nhỏ

Mực khổng lồ sống dài 18m sống ở vùng nước sâu dưới biển. Truyền thuyết nói rằng loài mực này chuyên nuốt chửng các tàu thuyền nhỏ

Cá mụn cóc là loài cá độc nhất thế giới. Loài này không chủ động săn mồi vì bất cứ sinh vật nào ở gần nó sẽ bị nọc độc của nó làm cho tê liệt và tử vong

Cá mụn cóc là loài cá độc nhất thế giới. Loài này không chủ động săn mồi vì bất cứ sinh vật nào ở gần nó sẽ bị nọc độc của nó làm cho tê liệt và tử vong

Cá voi kashalot không lồ

Cá voi kashalot không lồ

Loài cua Kamchatka dài 1,5 m, nặng 10 kg

Loài cua Kamchatka dài 1,5 m, nặng 10 kg

Cá heo ăn thịt khổng lồ thường săn cá, hải cẩu và cá mập làm thức ăn

Cá heo ăn thịt khổng lồ thường săn cá, hải cẩu và cá mập làm thức ăn

Cá quỷ Fangtooths sống chủ yếu ở những vùng nước nhiệt đới hoặc những nơi cực lạnh với độ sâu 5.000 m

Cá quỷ Fangtooths sống chủ yếu ở những vùng nước nhiệt đới hoặc những nơi cực lạnh với độ sâu 5.000 m

Loài mực đốm xanh cực độc, có thể giết chết người. Hiện người ta vẫn chưa tìm ra cách kháng lại nọc độc của loài mực này

Loài mực đốm xanh cực độc, có thể giết chết người. Hiện người ta vẫn chưa tìm ra cách kháng lại nọc độc của loài mực này

Cá rồng có hàm răng sắc nhọn sống ở vùng nước sâu. Loài cá này có khả năng tự phát sáng để nhử con mồi

Cá rồng có hàm răng sắc nhọn sống ở vùng nước sâu. Loài cá này có khả năng tự phát sáng để nhử con mồi

Cá vây tay này tồn tại 400 triệu năm từng được cho là bị tuyệt chủng, sau đó người ta chúng được phát hiện lại vào năm 1938

Cá vây tay này tồn tại 400 triệu năm từng được cho là bị tuyệt chủng, sau đó người ta chúng được phát hiện lại vào năm 1938

Bình luận
vtcnews.vn