Hacker tấn công website hãng xổ số lớn nhất châu Âu

Thế giớiThứ Hai, 29/10/2012 07:14:00 +07:00

Hacker để lại lời cảnh báo bằng tiếng Pháp và tiếng Ảrập rằng "không thể dung thứ được trò chơi đỏ đen, trái với chuẩn mực tôn giáo".

Một nhóm hacker quốc tế tự xưng là Moroccan Ghosts ngày 28/10 đã tấn công trang web của hãng xổ số lớn nhất châu Âu EuroMillions vì vì tín ngưỡng tôn giáo.

Hacker tấn công website hãng xổ số lớn nhất châu Âu - Ảnh minh họa 
Nhóm hacker này đã đăng trên trang web của EuroMillions lời cảnh báo bằng tiếng Pháp và tiếng Ảrập rằng "không thể dung thứ được trò chơi đỏ đen, trái với chuẩn mực tôn giáo".

Trong thời gian vừa qua, Moroccan Ghosts đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào các tổ chức chính phủ và tư nhân của một số nước trên thế giới.

EuroMillions là hãng xổ số lớn nhất châu Âu và phổ biến ở 9 nước của "lục địa già" này với hai lần một tuần quay vào thứ 3 và thứ 6 tại thủ đô Paris, Pháp.

Vì số lượng người tham gia đông nên giải thưởng chính của EuroMillions lên tới hàng chục triệu euro.

Tuy nhiên, những người đạt giải, đồng thời là chủ sở hữu số tiền thưởng lớn này lại được miễn thuế ở tất các nước, trừ Thụy Sĩ.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn