Trung Quốc bắt giam 2 kẻ tấn công xe đại sứ Nhật

Thế giớiThứ Ba, 04/09/2012 10:59:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ hai kẻ đã giật cờ trên xe chở Đại sứ Nhật Bản Uichiro Niwa hôm 27/8 tại Bắc Kinh, theo Tân Hoa Xã.

(VTC News) - Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ hai kẻ đã cướp cờ trên xe chở Đại sứ Nhật Bản Uichiro Niwa hôm 27/8 tại Bắc Kinh, theo Tân Hoa Xã.

Tối 4/9, giờ địa phương, cảnh sát Bắc Kinh công bố tên tuổi hai nghi phạm tham gia vụ giật cờ xe đại sứ Nhật hôm 27/8 trên đường phố thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại sứ Nhật Uichiro Niwa tại Bắc Kinh 

Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát Bắc Kinh nói, đơn vị này đã bắt giữmột người họ Quách 23 tuổi, người tỉnh Hà Bắc, người còn lại họ Hạ 25 tuổi, người tỉnh Hắc Long Giang khi cả hai đang ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Hai người này được nói là đã thừa nhận việc chặn xe, giật cờ của xe đại sứ Nhật Uichiro Niwa trước đó.

Theo luật pháp Trung Quốc, hai người Quách và Hạ sẽ bị tạm giữ hành chính, còn tài xế họ Lưu, người đã lái chiếc xe  thứ hai chặn đường xe chở đại sứ Nhật chỉ bị các cơ quan chức năng cảnh cáo.

Vụ việc được Nhật Bản cho là "tấn công ngoại giao" xảy ra khoảng 16h giờ Bắc Kinh hôm 27/8, khi đó, đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc là ông Uichiro Niwa đang đi trên xe ô tô của sứ quán, bất ngờ bị hai xe ô tô khác chặn đường.

Một thanh niên Trung Quốc lao ra từ một trong hai chiếc ô tô nói trên rồi cướp quốc kỳ Nhật Bản. Sau đó, người này lập tức lên xe rời khỏi hiện trường, theo tố cáo của nhân viên sứ quán Nhật Bản.

Phản ứng trước việc xe chở đại sứ Nhật bị giật cờ ở nước sở tại, ông Uichiro Niwa nói họ đã gửi văn kiện phản đối tới chính phủ Trung Quốc, vì vụ giật cờ của quan chức ngoại giao nước ngoài tại nước sở tại là "sự kiện ngoại giao khá nghiêm trọng".

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn