Hàn Quốc bắt 4 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép

Thế giớiThứ Bảy, 16/06/2012 07:04:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát biển Incheon vừa bắt giữ 4 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế biển của Hàn Quốc.

(VTC News) - Cảnh sát biển Incheon vừa bắt giữ 4 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế biển của Hàn Quốc.

Cùng ngày, Tòa án Cheju đã xét xử các ngư dân Trung Quốc vì đánh bắt trái phép tại vùng biển của Hàn Quốc, rất nhiều luật sự Trung Quốc đã tới tham dự để biện hộ cho các ngư dân Trung Quốc, hãng tin Yonhap cho biết.

Theo lời cảnh sát biển Incheon, họ đã bắt giữ 4 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế biển Hàn Quốc. 4 tàu cá này đã đánh bắt phi pháp ở khu vực cách Thanh Đảo 24 hải lý về phía Đông Nam vào lúc 4h sáng ngày 14/6.

Ngư dân tàu cá Trung Quốc chống lại cảnh sát biển Hàn Quốc. Ảnh: minh họa

Những chiếc tàu cá này đều làm bằng gỗ có tải trọng 30 đến 40 tấn, mỗi tàu có khoảng 5 đến 7 thuyền viên. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Hàn Quốc hôm qua cho hay, Đại sứ quán Trung Quốc đã phái người tới thương lượng với cảnh sát biển Hàn Quốc ngay sau khi nhận được thông báo.

Một trong những ngư dân Trung Quốc bị bắt là Vương Tiểu Phong không phục đối với việc khởi tố của phía Hàn Quốc.

Phiên xét xử ngư dân Trung Quốc diễn ra chiều 15/6 ở  Cheju. Có 3 luật sư Trung Quốc, 1 luật sự Hàn Quốc cùng các phiên dịch viên và 15 cảnh sát biển Hàn Quốc tham dự buổi xét xử.

Tòa án Hàn Quốc cáo buộc Vương Tiểu Phong khoảng 3h ngày 17/1/2012 đã thu lượm trái phép 50.000 kg các loại cá của các tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép cách đảo Cheju 109 hải lý về phía Tây Nam.

Hơn nữa, khi bị bắt giữ, Tiểu Phong đã chống lại và dọa cảnh sát biển Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ngư dân Vương Tiểu Phong đã phủ nhận cáo buộc trên và nói rằng, cảnh sát biển Hàn Quốc đã đánh đập, khiến đầu và tay của anh bị thương. Đây là ngư dân Trung Quốc đầu tiên chống lại phán quyết của tòa án Hàn Quốc.

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 
Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn