![]() |
| Bà Nicolas Lewis tại nhà riêng |
Hoạt động biểu tình được thực hiện dưới tổ chức có tên gọi là Hội lương chính và người đứng sau chính là bà Nicolas Lewis. Kênh truyền hình ABS-CBN của Philippines đưa tin, Hội lương chính kêu gọi Hiệp hội kiều dân Philippines ở khắp các nước tham gia biểu tình.
Hiệp hội kiều dân Philippines trên khắp thế giới có sức ảnh hưởng khá lớn đối với thế giới, nó đại diện cho 12 triệu kiều dân Philippine trên 220 quốc gia.
Ngày 11/5 vừa qua, những người biểu tình đã tụ tập trước cửa lãnh sự quán, đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đúng một giờ đồng hồ. Trước đó, bà Nicolas Lewis tuyên bố sẽ có hàng nghìn người tham gia, nhưng cuối cùng chỉ có 200 người.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Nicolas Lewis cầm đầu cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Khoảng 12h đến 1h trưa ngày 8/7/2011, bà Nicolas Lewis đã dẫn đầu người biểu tình tụ tập trước đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ "phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Philippines".
Bà Nicolas Lewis còn thành lập website kêu gọi toàn bộ kiều dân Philippines trên thế giới tham gia biểu tình, bảo vệ lãnh thổ và tài sản Philippines.

Bà Lewis kêu gọi người Philippines trên toàn thế giới biểu tình
Kể từ sau khi chồng là ông Reginald F.Lewis qua đời, bà Nicolas Lewis là người kế thừa và trở thành Chủ tịch kiêm giám đốc tập đoàn TLC Beatrice. Từ tháng 2/1994 đến nay, bà Nicolas Lewis luôn được coi là nữ doanh nhân 'tài sắc vẹn toàn'.
Trên thực tế, năm 1994 và năm 1995, Tạp chí việc làm và Tạp chí thương mại ở Philippines gọi bà Lewis là nữ doanh tài ba nhất. Tập đoàn TLC Beatrice của bà Nicolas Lewis hoạt động ở 34 quốc gia. Ở Pháp, tập đoàn của bà chuyên hàng khô, nước uống và đồ gia dụng, ở Tây Ban Nha chuyên sản xuất và tiêu thụ kem,...
Những năm gần đây, tập đoàn TLC Beatrice đã mở nhiều công ty con ở một số thành phố Trung Quốc như Hạ Môn, Thành Đô, Tô Châu, Quảng Châu.