Triều Tiên lại đe dọa chiến tranh với Hàn Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 21/04/2012 09:58:00 +07:00

Triều Tiên tuyên bố có thể sử dụng lực lượng quân sự để tiếp quản và "tiêu diệt" ban lãnh đạo Hàn Quốc.

Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) ngày 21/4 tuyên bố có thể sử dụng lực lượng quân sự để tiếp quản Hàn Quốc và "tiêu diệt" ban lãnh đạo của nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn ủy ban trên nói: "Nếu những kẻ hiếu chiến Hàn Quốc chỉ cần có động thái nhỏ, thì lực lượng vũ trang của DPRK sẽ tiêu diệt lũ chuột và kiểm soát vùng đất phía Nam Triều Tiên. Lũ chuột gây hại cho con người cần phải bị tiêu diệt".

Người phát ngôn trên nói Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak "sẽ phạm sai lầm đáng buồn nếu ông tính toán rằng có thế sống sót trong một hầm tránh bom".
Triều Tiên sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm gần và xa 

Trước đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản trích dẫn tin từ báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên gần như đã hoàn tất các chuẩn bị để tiến hành một vụ thử hạt nhân.

Ngày 14/4, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe cho biết Nhật Bản sẽ theo dõi chặt chẽ Triều Tiên vì Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân sau khi vụ phóng tên lửa hôm 13/4 thất bại.

Phát biểu trên truyền hình, ông Watanabe nói: "Có khả năng Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân để bù đắp cho thất bại (của vụ phóng tên lửa). Chúng ta chưa thấy mối nguy hiểm rõ ràng (của các vụ thử như vậy) vào thời điểm hiện nay nhưng chúng ta cần cảnh giác trong những ngày tới."

DPRK)ngày 19/4 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phóng vệ tinh bất chấp sự phản đối thù nghịch mà Bình Nhưỡng có thể phải đối mặt.
Lính Hàn Quốc trong một cuộc tập trận 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một người phát ngôn Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên cho biết DPRK sẽ tiếp tục các vụ phóng vệ tinh trên tinh thần chính sách Songun (tiên quân) và phù hợp với chính sách lâu dài của nước này về phát triển vũ trụ hòa bình.

KCNA dẫn lời một người phát ngôn Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên ngày 19/4 cho biết các chuyên gia nước này đã tìm ra nguyên nhân thất bại của vụ "phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất" lên quỹ đạo hôm 13/4, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Theo nguồn tin trên, các chuyên gia kỹ thuật đã kết thúc cuộc điều tra nguyên nhân vệ tinh Kwangmyongsong-3 không vào được quỹ đạo đã định.

Người phát ngôn trên cũng tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục theo đuổi mục đích sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn