Nóng nhất tuần: Triều Tiên phóng tên lửa thất bại

Thế giớiThứ Bảy, 14/04/2012 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Triều Tiên phóng tên lửa thất bại, động đất rung chuyển Indonesia, tàu chiến Philippines đụng tàu Trung Quốc,...

(VTC News) - Triều Tiên phóng tên lửa thất bại, động đất rung chuyển Indonesia, tàu chiến Philippines đụng tàu Trung Quốc,...là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Máy bay châu Á 'né' tên lửa Triều Tiên

Lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa, 20 chuyến bay của các hãng hàng không Philippines Airlines, Cebu Pacific, All Nippon Airways, Japan Airlines, Korean Airlines, Garuda Indonesia và Delta Airlines đã được đổi đường bay trong ngày 12-16/4.

 

Triều Tiên phóng tên lửa thất bại

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/4 cho hay, Triều Tiên thừa nhận vụ phóng tên tên lửa mang vệ tinh đã thất bại khi không đưa được vệ tinh lên quỹ đạo.

 

Tàu chiến Philippines 'đụng' tàu TQ

Giới chức Philippines ngày 12/4 cho hay, nước này đã rút tàu chiến lớn nhất của họ ra khỏi địa điểm đối đầu với các tàu Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough, Biển Đông sau khi Trung Quốc điều thêm tàu thứ 3 đến khu vực.

 

Cựu ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc bị bắt

Tân Hoa xã ngày 10/4 đưa tin, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định đình chỉ tư cách ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng của ông Bạc Hy Lai do ông Bạc  đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ủy ban điều tra kỷ luật Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc cũng lập chuyên án điều tra "các sai phạm nghiêm trọng" của ông Bạc Hy Lai. Cùng ngày, vợ ông Bạc là bà Cốc Khai Lai cũng bị bắt giữ vì bị nghi sát hại doanh nhân người Anh Heywood.

Bạc Hy Lai (giữa)

Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố từ chức

Chinanews hôm nay (12/4) cho hay, Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos đã chính thức tuyên bố giải tán quốc hội, đồng thời yêu cầu tổ chức bầu cử sớm trước ngày 6/5.

 

Động đất rung chuyển Indonesia


Một trận động đất mạnh 8.7 độ richter xảy ra tại khu vực Aceh ngoài khơi biển Sumatra (Indonesia) hôm 11/4, khiến hàng nghìn người dân bỏ chạy tán loạn.

 

Vệ tinh Nga rơi xuống Thái Bình Dương

Sau 15 năm trên quỹ đạo, vệ tinh viễn thông quân sự Nga đã rơi an toàn xuống Thái Bình Dương ngày 10/4. Vệ tinh Molniya 1-89 nặng 1,6 tấn, thuộc tổ hợp vệ tinh viễn thông của lực lượng quân sự Nga đã chôn thân dưới Thái Bình Dương.

 


Đỗ Hường(tổng hợp)












Bình luận
vtcnews.vn