Tin cuối ngày: Thảm họa đốt kinh Koran vẫn đeo bám Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 27/02/2012 10:30:00 +07:00

(VTC News) - Nga đập tan âm mưu ám sát Thủ tướng Putin, Yemen chính thức chuyển giao quyền lực, đánh bom nhằm vào NATO ở Afghanistan...

(VTC News) - Nga đập tan âm mưu ám sát Thủ tướng Putin, Yemen chính thức chuyển giao quyền lực, đánh bom nhằm vào NATO ở Afghanistan,... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Nga đập tan âm mưu ám sát Thủ tướng Putin

Mật vụ Nga vừa bắt giữ 2 kẻ có liên quan tới âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Vladimir Putin sau cuộc bầu cử tổng thống vào 4/3 tới.

 

11.000 người biểu tình ở Moscow

Ngày 26/2, khoảng 11.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình bao quanh con đường vành đai Garden Ring của thủ đô Moscow.

 

Yemen chính thức chuyển giao quyền lực tổng thống
Ông Ali Abdullah Saleh ngày 27/2 đã chính thức chuyển giao quyền lực cho tân Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, kết thúc 33 năm cầm quyền tại quốc gia Arập này.

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh trao lá cờ Yemen cho Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi

Đánh bom nhằm vào căn cứ NATO ở Afghanistan
Ngày 27/2 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một căn cứ NATO đóng tại sân bay Jalalabad ở miền Đông nước này, làm 9 người thiệt mạng.
2 cố vấn Mỹ bị đồng nghiệp sở tại bắn chết

Ngày 26/2, 2 cố vấn Mỹ bị một đồng nghiệp Afghanistan bắn chết tại Bộ Nội vụ Afghanistan do đã chế nhạo cuộc biểu tình chống Mỹ liên quan vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ của Mỹ.

Hàn Quốc thắt chặt an ninh trước Hội nghị an ninh hạt nhân

Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh an ninh tại các cảng biển địa phương và các tàu thuyền quốc tế cập cảng nước này trước thềm Hội nghị An ninh hạt nhân diễn ra tại Seoul vào tháng sau.

 

Triều Tiên triển khai các dàn phóng rocket tầm xa

Ngày 27/2, một nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phát triển và triển khai các dàn phóng rocket đa năng tầm xa được cải tiến, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc là "kẻ gây chiến"

CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung mang tên "Giải pháp then chốt" giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 27/2. Cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" là "một hành động tấn công phủ đầu" nhằm vào CHDCND Triều Tiên, đồng thời cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc là "những kẻ gây chiến." 

Đỗ Hường (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn