Nga chuyển giao tàu ngầm Nerpa cho Ấn Độ

Thế giớiThứ Hai, 23/01/2012 07:57:00 +07:00

Tàu ngầm hạt nhân chiến đấu Nerpa của Nga đã được chuyển giao cho Hải Quân Ấn Độ, Press Truss of India cho biết ngày 23-1.

Tàu ngầm hạt nhân chiến đấu Nerpa của Nga đã được chuyển giao cho Hải Quân Ấn Độ, Press Truss of India cho biết ngày 23-1.

Ấn Độ là nước thứ sáu trên thế giới vận hành loại tàu ngầm Nerpa sau Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. Tàu có tải trọng rẽ nước đến gần 13.000 tấn và tốc độ tối đa 30 knot (tương đương hơn 55 km/g).

Một chiếc tàu ngầm Nerpa của Nga - Ảnh: NDTV 

Theo RIA Novosti, Nerpa được trang bị bốn ống phóng ngư lôi đường kính 553 mm và bốn ống phóng ngư lôi đường kính 650 mm. Tuy nhiên chưa rõ con tàu có mang theo các tên lửa hạt nhân và truyền thống tầm xa hay không.

Buổi lễ chuyển giao tàu ngầm diễn có sự tham gia của đại sứ Ấn Độ tại Nga Ajai Malhotra và các chỉ huy của Nga.

Con tàu được chuyển cho Ấn Độ theo một hợp đồng cho thuê 10 năm trị giá gần 1 tỉ USD giữa hai nước.

Năm hai 2008, một tai nạn khi thử nghiệm tàu ngầm Nerpa khiến khí gas bị rò rỉ và nhà sản xuất tàu buộc phải sửa chữa trước khi chuyển cho Ấn Độ.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn