10 'bông hồng có gai' của chính trường thế giới

Thế giớiThứ Sáu, 27/01/2012 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Cùng điểm lại những gương mặt chính trị gia quyền lực nhất thế giới, qua đó thấy được vị thế ngày càng quan trọng của phụ nữ trên chính trường.

(VTC News) - Cùng điểm lại những gương mặt chính trị gia quyền lực nhất thế giới, qua đó thấy được vị thế ngày càng quan trọng của phụ nữ trên trường quốc tê.

1. Tân thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

 

Theo kết quả kiểm phiếu hôm 4/7, đảng đối lập Pheu Thai giành chiến thắng áp đảo với 265/500 ghế trong hạ viện, dọn đường cho bà Yingluck Shinawatra trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Bà Yingluck là con út trong trong gia đình có 9 người con. Bà tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị và quản lý công tại đại học Chiang Mai - TL năm 1988 và có bằng thạc sỹ ngành quản lý công tại đại học Kentucky State University, Mỹ, hai năm sau đó.

Bà Yingluck đã làm được và làm tốt để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan nhờ chiến dịch vận động tranh cử hoành tráng, với đội ngũ cố vấn chính trị đông đảo - những người đã giúp bà hoạch định từng bài phát biểu, từng cái vẫy tay, từng thông điệp và cam kết nặng ký để làm nổi bật thế mạnh của bà trong khi lu mờ những điểm yếu.

2
Alina Kabayeva- thành viên của Đảng Nước Nga Thống Nhất






Alina Kabayeva, sinh ngày 12/5/1983 được mệnh danh la nữ hoàng thể thao. Năm 2004, Alina đã chính thức giải nghệ. Sau đó, cô lại trở thành một người mẫu, chụp ảnh mẫu cho nhiều tạp chí, đồng thời từng tham gia đóng phim. Năm 2007, Alina đã trở thành một thành viên của đảng Nước Nga Thống Nhất, báo chí phương Tây cho hay, Alina được xem là vật báu của Thủ tướng Nga Putin.

3. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

 

Hillary Rodham Clinton( sinh ngày 26 tháng 10 năm 1947) là Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm của Hoa Kỳ. Bà từng là thượng nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang New York từ ngày 3 tháng 1 năm 2001 đến ngày 21 tháng 1 năm 2009. Hillary kết hôn với Tổng thống Bill Clinton, và vì vậy là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001. Trước đó, bà là một luật sư danh tiếng, cũng từng là Đệ nhất Phu nhân của tiểu bang Arkansas.

Hillary Clinton là một cái tên đình đám trong bảng xếp hạng những phụ nữ quyền lực nhất thế giới của nhiều tạp chí danh tiếng trong nhiều năm liền. Với vai trò Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton liên tiếp đưa ra các cải cách cấp tiến trong việc đa phương hóa quan hệ ngoại giao, thực hiện các biện pháp đối thoại mềm mỏng nhằm tối ưu hóa các mục tiêu của chính quyền tổng thống Obama.

4. Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Pakistan


 

Bà Hina Rabbani Khar, 34 tuổi, ngày 19/7 tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Pakistan, trở thành nữ Ngoại trưởng đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử nước này.

Bà Khar xuất thân từ một gia đình có truyền thống chính trị. Bản thân bà có những sở thích kỳ lạ và thói quen không giống ai, bà thích cưỡi ngựa, thích du lịch khắp đây đó, thích uống trà, thích mua sắm đồ hiệu trong các chuyến thăm chính thức các nước. Bà còn mở cửa hàng ăn và có hơn 20 câu lạc bộ trên mạng. Bà Khar có hai cô con gái, Bản thân bà từng làm nghị sĩ và giữ một số chức vụ trong Chính phủ Pakistan. Bà Khar là một trong những người sáng lập ra Đảng Dân chủ Pakistan.

5.  Nữ Thủ tướng Ukraine

 



Yulia Tymoshenko sinh năm 1960, cha qua đời khi cô mới 2 tuổi, cô sống với mẹ. Năm 1999 - 2001, Yulia đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Ukraine. Tháng 9/2007, Yulia tiếp tục tái đắc cử ghế Thủ tướng chính phủ. Tháng 2/2010, Yulia thất cử ghế Tống thống Ukraine. Yulia có vẻ đẹp hoa hậu sang trọng, giọng nói thuyết phục, Yulia luôn không chỉ chiếm vị trí số 1 của nhiều báo thời trang lớn, cô còn trở thành người mẫu trang bìa cho tạp chí playboy

6. Thủ tướng Autralia Julia Gillard

 

Bà Cristina từng là đệ nhất phu nhân của Tổng thống Argentina Néstor Kierchner, nhưng dường như vị trí này chưa làm bà thỏa mãn.

Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 10/2007, bà Cristina đã quyết định đứng ra tranh cử chức Tổng thống Argentina với tư cách đại diện cho Đảng Mặt trận chiến thắng và đã giành thắng lợi với gần 45% phiếu bầu. Bà trở thành nữ tổng thống thứ hai của Argentina (sau Isabel Martínez de Perón) nhưng là nữ tổng thống đầu tiên được dân bầu.

7. Bộ trưởng Italia phụ trách các vấn đề về cơ hội bình đẳng

 

Maria Rosaria Carfagna sinh ngày 18/12/1975 tại vùng Salerno của Italia, trong một gia đình gia giáo. Cô là MC cho chương trình truyền hình, đồng thời là một vũ công. Năm 1997, Carfagna tham dự cuộc thi Hoa hậu Italia và lọt vào top 6 người đẹp nhất. Cô được cho là nữ Bộ trưởng xinh đẹp nhất thế giới. Ngày 8/5/2008, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã chỉ định Carfagna làm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cơ hội bình đẳng. Vẻ đẹp của cô khiến Thủ tướng Silvio phải thốt lên: "Nếu tôi chưa kết hôn, nhất định tôi sẽ lấy em..".

8. Nữ Thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch

 

Người đứng đầu Đảng Dân chủ Xã hội Đan Mạch, bà Helle Thorning-Schmidt đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu hôm 16/9 để trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này.

Bà Helle 45 tuổi, xuất thân trong một gia đình quyền thế, mẹ bà là giám đốc một công ty, bố bà là giáo sư kinh tế học. Tuy nhiên, họ đã ra đi khi bà Helle mới 11 tuổi.

Bà Helle học chuyên ngành chính trị học, chủ yếu nghiên cứu liên minh châu Âu (EU). Sau đó, bà Helle theo học Học viện châu Âu ở Bỉ, ở đó, bà đã gặp và kết hôn với người chồng hiện tại của mình là Stephen Kinnock, ông Stephen là cựu lãnh đạo của Công Đảng Anh.

Tại Bỉ, bà Helle đã quyết định gia nhập Đảng Dân chủ Xã hội, đại diện cho lợi ích của nhân dân. Bà Helle cùng chồng và hai cô con gái sống ở Đan Mạch. Bà Helle cho rằng, việc chúng ta lựa chọn điều gì không quan trọng, quan trọng là năng lực làm việc của mình.

9. Nữ Tổng thống Argentina đầu tiên

 

Cristina Fernandez (sinh 19/2/1953) trong một gia đình cơ bản ở tỉnhBuenos Aries. Bà là phu nhân của cựu Tổng thống Argentina Nestor Kirchner. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28/10/2007, bà Fernandez đã đắc cử và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai ở Nam Mỹ nhiệm kỳ 2008-2012. Bà Fernandez có hai cậu con trai. Dù công việc bận rộn, nhưng bà luôn chăm sóc gia đình rất chu đáo, lo những việc nhỏ nhặt nhất, người ta khen bà là người vợ và người mẹ tốt.


10. Tổng thống Costa Rica Laura Chinchilla

 

Trước khi tham gia sự nghiệp chính trị và trở thành Tổng thống Costa Rica (tháng 5/2010), bà Laura Chinchilla đã từng có bệ đỡ hoàn hảo khi trở thành chuyên gia tư vấn của tổ chức phi chính phủ ở Mỹ Latin và châu Phi.

Bà được biết đến là người phụ nữ mạnh mẽ, giàu ý chí và nghị lực khi liên tiếp nắm giữ những chức vụ quan trọng của quốc gia như Phó tổng thống Costa Rica, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ công an, Phó Bộ trưởng an ninh công cộng. Trong suốt quá trình lãnh đạo, bà Laura kiên quyết phản đối mọi sự thay đổi hiến pháp nhằm tách rời sự liên kết giáo hội ra khỏi nhà nước.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn