Sợ tiếng "xù" tên lửa S-300, Nga trả lại tiền cho Iran

Thế giớiThứ Năm, 29/09/2011 11:07:00 +07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố đã lấy lại được số tiền giao cho Nga mua hệ thống tên lửa S-300 sau khi Mátxcơva từ chối chuyển giao số vũ khí này cho Tehran

Hãng tin Fars dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Ahmad Vahidi ngày 28/9 tuyên bố Iran đã lấy lại được số tiền giao cho Nga trong vụ mua hệ thống tên lửa S-300 sau khi Mátxcơva từ chối chuyển giao cho Tehran hệ thống vũ khí này.

Ông Vahidi tuyên bố: "Chúng tôi đã lấy lại được tiền nộp cho Nga trong hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-300." Tuy nhiên, ông không cho biết số tiền chính xác.

Theo báo chí Iran, Tehran đã giao cho Nga 167 triệu USD đối với hợp đồng trên.

 

Ngày 15/9 vừa qua, ông Mikhail Dimitriev, người đứng đầu cơ quan hợp tác LB Nga về quân sự - kỹ thuật, tuyên bố Mátxcơva đang tìm cách để thực hiện hợp đồng trên. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thì cáo buộc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Mỹ và hủy hợp đồng với Tehran.

Năm 2007, Iran và Nga đã ký hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa S-300. Tới tháng 9/2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký một sắc lệnh cấm chuyển giao cho Iran các loại vũ khí và trang thiết bị bị liệt trong danh sách cấm của Liên Hợp Quốc.

Ngày 20/9, Iran thông báo nước này đang tự phát triển phiên bản hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Tư lệnh Căn cứ Phòng không Khatam al-Anbiaa của Iran, ông Farzad Esmaili nói rằng giới chuyên gia nước này đã khắc phục được các lỗi kỹ thuật và khiếm khuyết trong hệ thống tên lửa phòng không S-300, đồng thời đã bắt tay thiết kế và chế tạo phiên bản "Made in Iran" của hệ thống tên lửa nói trên, đặt tên là "Bavar 373".

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn