Triều Tiên – Mỹ sẽ đối thoại vào đầu tháng 10 tới

Thế giớiThứ Năm, 22/09/2011 07:44:00 +07:00

(VTC News) - Triều Tiên và Mỹ đã bắt đầu chính thức thương lượng về phương án tiếp tục đối thoại vào đầu tháng 10 tới.

(VTC News) - Chinanews dẫn nguồn tin Hàn Quốc hôm nay (22/9) cho hay, cùng với việc kết thúc hội nghị phi hạt nhân hóa trên báo đảo Triều Tiên lần thứ hai diễn ra ở Bắc Kinh, Triều Tiên và Mỹ đã bắt đầu chính thức thương lượng về phương án tiếp tục đối thoại vào đầu tháng 10 tới.

Được biết, tiếp tục đối thoại lần này có thể sẽ không tổ chức ở Bình Nhưỡng, New York hay Washington, mà tổ chức ở thành phố khác của một nước thứ ba như Singapore, Berlin hoặc Geneva - nơi Triều Tiên - Mỹ từng tổ chức đối thoại. Hơn nữa, do hai nước Triều Tiên - Hàn Quốc chưa đạt được nhiều kết quả trong hội nghị phi hạt nhân hóa lần 1 và lần 2, cho nên, cần nghiên cứu tổ chức hội nghị phi hạt nhân hóa lần thứ 3.


Tống thống Hàn Quốc (trái) và Thủ tướng Nhật Bản (phải)

Quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc hôm nay (22/9) cho hay, phía Triều Tiên đã đề nghị tổ chức tiếp tục đối thoại Triều – Mỹ tại Bình Nhưỡng, nhưng Washington không đồng ý, cho nên, hai nước đang thương lượng về phương án tổ chức đối thoại ở một nước thứ ba.


Hàn Quốc bày tỏ hi vọng đối thoại Hàn Quốc – Triều Tiên và đối thoại Triều Tiên – Mỹ sẽ cùng diễn ra. Phía Seoul đã đề nghị kéo dài tiến trình hội nghị phi hạt nhân hóa giữa 2 miền và được Bình Nhưỡng chấp thuận.

Cùng việc kết thúc hội nghị phi hạt nhân hóa Triều Tiên – Hàn Quốc lần thứ hai, tiếp tục đối thoại Triều Tiên – Mỹ chính thức được triển khai, các bên liên quan trong hội nghị sáu bên sẽ tập trung vào hòa giải song phương theo hướng tiếp tục đối thoại.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak 

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tham dự hội nghị cấp cao ở New York vào trưa qua (21/9), hai bên cam kết sẽ hợp tác cùng giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hơn nữa, hai bên còn yêu cầu Triều Tiên thông qua đối thoại Triều Tiên – Hàn Quốc và đối thoại Mỹ - Triều Tiên để thống nhất về những hành động cụ thể từ bỏ hạt nhân.

Lãnh đạo hai bên nhất trí bắt tay hợp tác hướng tới tương lai, tránh vì tranh chấp đảo Dokdo (tiếng Nhật gọi là Takeshima) trong lịch sử mà gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ. Ông Lee bày tỏ mong muốn Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ có những cống hiến to lớn vì quan hệ Nhật Bản - Mỹ.

Trước khi diễn ra hội đàm, phía Hàn Quốc từng muốn nhắc tới vấn đề an ninh quân sự, nhưng theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hiện, ông Lee vẫn chưa đề cập đến vấn đề này.

Đỗ Hường

Bình luận