Hội đàm phi hạt nhân hóa Hàn - Triều lại thất bại

Thế giớiThứ Tư, 21/09/2011 11:22:00 +07:00

(VTC News) - Hội đàm phi hạt nhân hóa giữa hai miền Triều Tiên lại thất bại do giữa hai bên còn tồn tại bất đồng sâu sắc.

(VTC News) - Hội đàm phi hạt nhân hóa giữa hai miền Triều Tiên đã thất bại do giữa hai bên còn tồn tại bất đồng sâu sắc.

Hôm nay, trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Wi Sung-lac và trưởng đoàn của phía Triều Tiên Ri Yong-ho đã tổ chức hội đàm phi hạt nhân hóa giữa hai miền Triều Tiên lần thứ hai tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Tại buổi họp, hai bên đã thảo luận điều kiện khởi động lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, buổi đàm phán kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào do hai bên bất đồng ý kiến sâu sắc.

Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Wi Sung-lac và Triều Tiên Ri Yong-ho trước cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 21/9 

Tại hội nghị, phía Hàn Quốc yêu cầu phía Triều Tiên chấm dứt kế hoạch làm giàu uranium trước khi khởi động lại vòng đàm phán sáu bên, cho phép thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế trở lại Triều Tiên, tuyên bố đẩy lùi thử nghiệm các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân, tên lửa tầm xa… Tuy nhiên, Triều Tiên yêu cầu khởi động lại vòng đàm phán 6 bên vô điều kiện.

Tiến trình đàm phán giữa sáu bên gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga được bắt đầu từ năm 2003. Năm 2009, đàm phán tạm dừng sau các cuộc thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn