Trung Quốc tuyên bố không "chôm" công nghệ tàng hình Mỹ

Thế giớiThứ Tư, 17/08/2011 11:31:00 +07:00

(VTC News) – Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, thông tin Pakistan cho nước này chôm công nghệ trực thăng Mỹ là "không có cơ sở và quá sức hoang đường".

(VTC News) – Hôm qua (16/8), Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin nước này trộm công nghệ trực thăng tàng hình Mỹ từ chiếc máy bay rơi tại Pakistan trong vụ tiêu diệt Bin Laden hồi tháng 5 vừa qua.

Hôm qua (16/8), trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Mỹ "tố" Trung Quốc ăn cắp công nghệ máy bay tàng hình của nước này với sự "bật đèn xanh" của phía Pakistan; trong một tuyên bố đăng trên website chính thức của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, thông tin trên "hoàn toàn không có cơ sở và quá sức hoang đường".

Chiếc trực thăng tàng hình Black Hawk của Mỹ

Trước đó, báo chí thế giới xôn xao với thông tin giới chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc câu kết với Pakistan đánh cắp công nghệ máy bay tàng hình từ chiếc trực thăng bị rơi trong vụ tiêu diệt Bin Laden hôm 2/5 vừa qua. Tuy nhiên, hiện nay, Mỹ chưa có bằng chứng chính xác khẳng định vấn đề này.

Trước đó, phía Pakistan cũng đã đối chất với Mỹ và phủ nhận việc họ cho phép nước khác thăm dò công nghệ chế tạo máy bay tàng hình của Mỹ - điều được coi là góp phần gây căng thẳng thêm mối quan hệ vốn đã "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Pakistan - Mỹ sau vụ tiêu diệt Bin Laden hồi tháng 5.

Xác trực thăng rơi ở Pakistan hôm 2/5

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, Mỹ liên tục yêu cầu Pakistan trao trả xác máy bay tàng hình Black Hawk bị rơi trong vụ tiêu diệt Bin Laden ở Pakistan hôm 2/5, với lo ngại rò rỉ bí mật công nghệ máy bay tàng hình. Dưới các nỗ lực ngoại giao của Mỹ, phần đuôi chiếc máy bay tàng hình đã được đưa trở về Lầu Năm Góc vào hôm 24/5.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn